Hiệu quả từ sự đồng thuận

Xác định việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, Quận ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa đã tăng cường chỉ đạo, kịp thời nắm bắt tình hình, từ đó có những đề xuất, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai. Đặc biệt, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng đến từ sự đồng thuận của người dân.
Khởi công Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Hiệu quả từ sự đồng thuận của nhân dân Tiếp thu trí tuệ, tạo sự đồng thuận trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), đơn vị đã tiến hành đo đạc hồ sơ kỹ thuật thửa đất và kiểm đếm tài sản hiện nay của dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã hoàn thành 1.982/1.995 hộ, đạt tỉ lệ 99,3%.

Hiệu quả từ sự đồng thuận
Là dự án trọng điểm của quận Đống Đa và Hà Nội, thời gian qua, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục luôn nhận được sự quan tâm.

Trong đó, quận Đống Đa đã hoàn thành kiểm đếm với 658/658 hộ thuộc địa bàn 4 phường: Cát Linh, Láng Hạ, Láng Thượng, Ô Chợ Dừa, việc xác nhận nguồn gốc đất, của các hộ này cũng đã hoàn thành. Trên cơ sở này, quận Đống Đa đã lập 658 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Dự kiến, riêng công tác chi trả tiền và thu hồi phá dỡ mặt bằng tại quận Đống Đa là 137 phương án giá trị 405,7 tỷ…

Để có thể sớm tiến hành GPMB, quận Đống Đa cũng đã tổ chức bốc thăm bố trí tái định cư cho 270/658 phương án, qua đó bố trí 301 căn tái định cư. Công tác thẩm tra phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư và phê duyệt phương án 188/658 phương án đã phê duyệt, trong đó, phường Cát Linh là 35/36 phương án; phường Láng Hạ 34/39 phương án; Láng Thượng là 12/27 phương án; Ô Chợ Dừa 107/556 phương án.

Theo lãnh đạo quận Đống Đa, bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng đường Vành đai 1 trên địa bàn quận cũng đã gặp một số tồn tại, vướng mắc. Đơn cử như vướng mắc về quy hoạch đối với 138 hộ với tổng diện tích 6.083m2 tại phường Ô Chợ Dừa, ngoài ra cũng như các dự án, còn có những vướng mắc về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Từ thực tế này, để đảm bảo tiến độ, ngoài các chính sách hỗ trợ đã được UBND Thành phố chấp thuận, UBND quận Đống Đa cũng tiếp tục đề nghị UBND Thành phố, các sở, ngành xem xét, giải quyết 4 nội dung vướng mắc. Trong đó, ưu tiên đề nghị xét bán căn hộ tái định cư bổ sung cho các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất theo giá đất ở nhưng được hỗ trợ về đất theo giá đất ở, hộ gia đình thực tế có đông nhân khẩu, nhiều cặp vợ chồng sinh sống. Đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng nộp ngay 1 lần số tiền mua nhà tái định cư, quận cũng đề xuất chính sách trả dần trong vòng 10 năm.

Ngoài ra, quận cũng đề xuất và xin ý kiến về chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Cầu tại ngõ 217 và ngõ 371 La Thành. Riêng đối với 109 hộ dân mặt đường La Thành và một số hộ dân sử dụng đất có nguồn gốc của hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Cầu trước đây không hợp tác trong việc điều tra, khảo sát đo đạc do đó chưa có tổng hợp được nguồn gốc đất để tổng hợp vào báo cáo xin chính sách đặc thù của UBND Thành phố. UBND quận Đống Đa kiến nghị UBND Thành phố và các Sở, ngành cho phép áp dụng tương tự chính sách đã được chấp thuận đối với các hộ đang sử dụng đất có nguồn gốc của hồ đầm sòi của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoàng Cầu.

Để đảm bảo tiến độ của dự án, dự kiến trong tháng 5/2024, quận Đống Đa sẽ cưỡng chế thu hồi 1.901/48.062m2 đất của Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng Cầu. Đồng thời tiếp tục thẩm tra, công khai dự thảo phương án và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư đối với 470 phương án còn lại, phấn đấu hoàn thành công tác phê duyệt phương án trong tháng 6/2024.

Song song với tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ dự án, quận cũng công khai dự thảo phương án và giải quyết khiếu nại đối với các khiếu nại liên quan đến quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án; đối với các hộ đã nhận tiền chưa bàn giao mặt bằng, những hộ chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng…

Kinh nghiệm từ quận Đống Đa cho thấy, sự vào cuộc chỉ đạo sát sao của cả cấp ủy, chính quyền đã góp phần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Không khó khi nhận thấy rằng, ngay ở các phường nơi có dự án đi qua cũng đã làm tốt hơn công tác tham mưu, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Đơn cử như tại phường Cát Linh, để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tổ công tác bao gồm cán bộ phường, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quận thường xuyên tổ chức mời các hộ dân họp, tuyên truyền, tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, quận đã ra 35/36 quyết định thu hồi, quyết định phê duyệt, số phương án đã chi trả tiền là 28/35, bàn giao mặt bằng 18/28 phương án. Hay tại phường Láng Thượng, ngay từ sớm, cán bộ phường cũng đã thường xuyên phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường, tổ chức chính trị khu dân cư, đại diện tổ dân phố tổ chức vận động, thuyết phục. Đến nay, trên tổng số 27 phương án thu hồi với 1.152,6m2, đã có 12 phương án ban hành được quyết định GPMB, thu hồi.

Đặc biệt, ngoài công tác tuyên truyền cụ thể, trực tiếp, quận Đống Đa cũng đã phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải thông tin, đăng bài trên Website, về việc thực hiện dự án đường Vành đai 1 đi qua địa bàn, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tính cấp bách của việc triển khai dự án. “Mưa dầm, thấm lâu”, khi người dân nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ liên quan của mình trong việc triển khai dự án, sự ủng hộ, đồng thuận ngày nhiều thêm, công tác triển khai cũng thuận lợi hơn.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động