Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội: Vì sao tiểu thương chưa muốn bỏ chợ tạm?

Trước thông tin UBND xã Liên Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội) có chủ trương xóa bỏ chợ chiều tại thôn Đoài, một số tiểu thương đang kinh doanh tại đây đã có đơn kiến nghị gửi UBND huyện Đan Phượng và các cơ quan chức năng với mong muốn, chính quyền xem xét, lắng nghe nguyện vọng của dân, giúp giữ sinh kế cho hơn 100 tiểu thương tại chợ.
Quyết liệt giải tỏa, chống tái chiếm các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm Quyết liệt giải tỏa chợ cóc, chợ tạm

“Lý lẽ” của tiểu thương

Xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) gồm có 3 thôn là: Thôn Đoài, Thượng Thôn và thôn Quý. Theo người dân tại đây, từ nhiều năm nay, vào các buổi chiều tại khu vực cổng làng thôn Đoài tiếp giáp với đê sông Hồng, đã trở thành địa điểm buôn bán, kinh doanh các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày của người dân địa phương. Tuy nhiên, năm 2022, người dân nhận được thông báo của UBND xã Liên Hà về việc giải tỏa, lấy đất chợ thôn Đoài để làm vườn hoa.

Xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội: Vì sao tiểu thương chưa muốn bỏ chợ tạm?
Khu vực chợ chiều thôn Đoài.

Phản ánh đến Báo Lao động Thủ đô, bà Nguyễn Thị Thu (65 tuổi), tiểu thương buôn bán tại chợ thôn Đoài cho biết, chợ thôn Đoài trước đây có tên gọi là chợ Cầu. Chợ có diện tích khoảng 1.300m2 và được hình thành từ rất lâu. Hiện tại, chợ được họp tại khu vực đất công do UBND xã Liên Hà quản lý, trong đó có khoảng 10 gian ki-ốt được xã cho thuê để kinh doanh, buôn bán.

“Trước năm 1987, các hộ gia đình bán hàng tại chợ đã dựng lều bán hàng bằng tre nứa, lá cọ. Cạnh khu chợ, mặt đường trục chính của làng còn là khu đất trũng hoang hóa, có nhiều vũng, ao được một số gia đình đổ đất tôn tạo mặt bằng; xây dựng nhà cấp 4 vừa ở, vừa bán hàng ổn định cho đến nay. Năm 1988, UBND xã đầu tư xây dựng cầu chợ cho nhân dân bán hàng và hiện cầu chợ vẫn còn tồn tại”, nội dung đơn thư bà Thu trình bày.

Đang kinh doanh ổn định, đầu năm 2022, các tiểu thương buôn bán tại chợ thôn Đoài nhận được thông báo của UBND xã Liên Hà về việc di dời, xóa bỏ chợ lấy đất xây vườn hoa. Thế nhưng, theo phản ánh của người dân, điều khiến họ lo lắng là việc chính quyền địa phương không có kế hoạch bố trí nơi họp chợ mới cho các tiểu thương, điều này dẫn đến việc nhiều người dân mất việc làm, việc trao đổi, buôn bán của người dân địa phương bị ảnh hưởng.

Phản ánh về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thiềng, tiểu thương đang kinh doanh tại chợ thôn Đoài cho biết: “Chúng tôi không thấy bố trí khu vực họp chợ mới ở đâu nên đến xã để hỏi thì được biết là chợ sẽ chuyển sang chợ mới ở thôn Thượng Thôn. Thế nhưng, cuối năm 2022 chợ Thượng Thôn làm xong, diện tích chỉ khoảng 1.600m2, không đủ chỗ cho người dân thôn Thượng Thôn buôn bán, nhiều tiểu thương phải bày bán hàng hóa ra đường. Dó đó, nếu dồn tiểu thương ở chợ thôn Đoài lên chợ Thượng Thôn thì sẽ không đủ chỗ. Vì thế, việc xã lấy đất chợ thôn Đoài để làm vườn hoa mà không bố trí nơi họp chợ mới cho dân là rất vô lý”.

Khẳng định của chính quyền

Làm việc với chúng tôi về nội dung phản ánh của người dân và một số tiểu thương tại chợ chiều thôn Đoài, ông Đinh Hữu Thành - Chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, khu vực chợ thôn Đoài hiện nay thực chất không phải là chợ. Trước đây, người dân thường họp chợ tại khu vực bên ngoài đê, ảnh hưởng đến vấn đề an toàn giao thông. Sau khi chính quyền chấn chỉnh, người dân đã di chuyển vào bên trong cổng làng, trước các khu vực ki-ốt để kinh doanh, buôn bán và lấn chiếm lòng đường, từ đó tạo ra chợ cóc, chợ tạm.

Theo ông Thành, một số ki-ốt (hai bên đường cổng làng Liên Hà) thuộc đất của xã, trước đây cho người dân thuê kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương của Thành phố và của huyện Đan Phượng; từ cuối năm 2021, UBND xã Liên Hà đã chấm dứt hợp đồng cho thuê ki-ốt đối với gần 10 hộ tại khu vực hai bên đường cổng xã Liên Hà. Vấn đề này xã đã gửi thông báo đến các tiểu thương và nhân dân. Trong khi đó, khu vực chợ cóc này lại gần đình làng và có diện tích khoảng 1.300m2, không đủ diện tích để cải tạo, đầu tư xây dựng chợ theo chủ trương của Thành phố. Vì vậy, để bảo vệ di tích cũng như tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng đồng cho nhân dân trong thôn, huyện đã có Quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng vườn hoa tại đây. Về chủ trương này xã đã làm việc với các tiểu thương và người dân để trao đổi cụ thể.

“Việc triển khai dự án xây dựng vườn hoa tại vị trí thôn Đoài xã đã tổ chức họp và lấy ý kiến; theo đó, người dân cơ bản đều đồng thuận với chủ trương của huyện và xã, chỉ một vài trường hợp có ý kiến khác. Cùng đó, để giải quyết vấn đề kinh doanh, buôn bán cho các tiểu thương chợ chiều thôn Đoài, trước đó xã đã cải tạo chợ tạm ở thôn Thượng Thôn với diện tích 1.600m2. Các tiểu thương có nhu cầu kinh doanh buôn bán thì vào đó…”, ông Thành cho hay.

Trước ý kiến của một số tiểu thương và người dân trong việc không đồng thuận di dời, chuyển đổi chợ thành vườn hoa, ông Đinh Hữu Thành cho biết, xã đã ghi nhận ý kiến và báo cáo lên huyện. Về chủ trương, hiện xã vẫn tạo điều kiện cho người dân kinh doanh buôn bán; đồng thời, mong muốn huyện và Thành phố đầu tư xây dựng chợ đạt quy mô và tiêu chuẩn cho người dân xã Liên Hà. Cũng theo ông Thành, hiện vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, do đó, trong năm 2024 dự án cải tạo chợ thành vườn hoa tại xã Liên Hà tạm thời chưa thể triển khai.

Cũng liên quan đến phản ánh của người dân thôn Đoài xã Liên Hà, trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Viết Đạt - Trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng cho biết, hiện xã Liên Hà không có chợ. Điểm người dân họp chợ tại thôn Đoài chỉ là chợ cóc và có một số ki-ốt bán hàng mà người dân trước đây thuê lại của xã. Số còn lại chủ yếu kinh doanh dưới lòng đường. Hiện nay, để phục vụ nhu cầu kinh doanh buôn bán của người dân, chính quyền đã bố trí xây dựng 2 chợ tạm tại thôn Thượng Thôn và chợ Dày (phục vụ nhu cầu người dân 2 xã Liên Trung và Liên Hà)...

Mặc dù đã triển khai 2 chợ tạm, tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực chợ tạm thôn Thượng Thôn hiện có diện tích 1.600m2, không đủ để các tiểu thương ở thôn Thượng Thôn vào kinh doanh buôn bán, chưa nói đến tiểu thương tại các thôn khác. Trong khi đó, khu vực chợ Dày lại được bố trí tại vị trí ngoài đê, xa khu dân cư, vì thế người dân và tiểu thương “không mặn mà” vào chợ.

Từ những thực tế trên cho thấy, việc chuyển đổi chợ cóc, chợ tạm thành vườn hoa hay các dự án công cộng tạo cảnh quan, khu vui chơi cho người dân địa phương là chủ trương hợp lý, được nhiều người dân đồng tình. Tuy nhiên, trước mong muốn của một số tiểu thương, chính quyền địa phương cũng cần lắng nghe thường xuyên và xử lý việc thông báo di dời chợ sao cho vừa đúng quy định của pháp luật mà cũng hợp lý và thuận tình.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Đề nghị phối hợp với báo chí trong xử lý vi phạm thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử…

Đề nghị phối hợp với báo chí trong xử lý vi phạm thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử…

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có nội dung phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thông tin đầy đủ kịp thời về các trường hợp xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng...
Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình được điều chỉnh mở rộng 6 làn xe với chiều dài 23,04 km

Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình được điều chỉnh mở rộng 6 làn xe với chiều dài 23,04 km

Theo điều chỉnh mới của Chính phủ, Dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình có chiều dài 23,04 km, mở rộng thành 6 làn xe. Dự án có điểm đầu thuộc xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội và điểm cuối thuộc phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình.
Bộ Xây dựng sẽ cân nhắc lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

Bộ Xây dựng sẽ cân nhắc lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam

Phản ánh tới Bộ Xây dựng, cử tri bày tỏ quan điểm về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam được dự kiến thiết kế với tốc độ cao, lên tới 350km/h, dễ xảy ra nguy hiểm nếu đường không được thi công đảm bảo các tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ lựa chọn nhà thầu đủ trình độ, năng lực, tiềm lực thực hiện thiết kế, thi công, để đường được xây dựng đảm bảo hiệu quả.
Thăng hoa cảm xúc cùng những kiệt tác âm nhạc cổ điển và lãng mạn

Thăng hoa cảm xúc cùng những kiệt tác âm nhạc cổ điển và lãng mạn

Vào tối ngày 20/3, Nhà hát Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của những tâm hồn yêu nghệ thuật khi Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mang đến đêm nhạc "Những kiệt tác của Chủ nghĩa Cổ điển & Lãng mạn". ROX Group và MSB là hai đơn vị đồng hành góp sức đưa tinh hoa âm nhạc đến với khán giả Việt.
Vốn tín dụng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân như thế nào?

Vốn tín dụng góp phần thúc đẩy kinh tế tư nhân như thế nào?

Muốn phát triển kinh tế tư nhân, có nhiều điều kiện, yêu cầu đặt ra. Trong đó, vấn đề vốn ngân hàng, vốn tín dụng, vốn huy động là những nguồn vốn không thể thiếu trong tiến trình đưa kinh tế tư nhân cất cánh.
Hội khoẻ CNVCLĐ và LLVT quận Hoàn Kiếm năm 2025 sẽ diễn ra 5 môn thi đấu

Hội khoẻ CNVCLĐ và LLVT quận Hoàn Kiếm năm 2025 sẽ diễn ra 5 môn thi đấu

Chiều ngày 21/3/2025, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và Lực lượng vũ trang (LLVT) quận Hoàn Kiếm năm 2025.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 10 năm tù ở vụ án thứ 5

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh thêm 10 năm tù ở vụ án thứ 5

Chiều 21/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 13 bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Tin khác

Hà Nội: Sẽ phê duyệt 4 đồ án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong tháng 5

Hà Nội: Sẽ phê duyệt 4 đồ án quy hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong tháng 5

Vừa qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 139/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại buổi làm việc về 4 đồ án quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Hào Nam, quận Đống Đa.
Vì sao xe tự chế vẫn hoành hành trên phố?

Vì sao xe tự chế vẫn hoành hành trên phố?

Đã có rất nhiều sự cố từ nhỏ đến lớn với xe 3, 4 bánh tự chế trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù đã bị cấm lưu hành từ lâu, song do thiếu giám sát và chế tài xử lý chưa nghiêm nên dù sau nhiều đợt ra quân xử lý của lực lượng chức năng, những chiếc xe tự chế vẫn đang là “hung thần” đường phố.
Công viên Thống Nhất tiếp tục được tháo rào

Công viên Thống Nhất tiếp tục được tháo rào

Sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương “mở cửa”, hàng rào Công viên Thống Nhất khu vực đường Lê Duẩn đang được quận Hai Bà Trưng tiến hành tháo dỡ, đồng bộ với dự án cải tạo vỉa hè phố Lê Duẩn. Từ thành công của “hàng rào mềm” dọc đường Trần Nhân Tông, nhiều ý kiến cho rằng việc tháo dỡ hàng rào là cần thiết, tuy nhiên cũng cần có nhưng “phương án phụ” để vừa hài hoà được cảnh quan, vừa đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.
Kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh hàng nghìn m2 đất nông nghiệp biến thành kho bãi

Kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh hàng nghìn m2 đất nông nghiệp biến thành kho bãi

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh đất nông nghiệp biến thành kho bãi và thông tin phản ánh lấn đất, đe dọa "xử" người nhà cán bộ...
TP.HCM: Cháy nhiều ki-ốt tại chợ Thanh Đa

TP.HCM: Cháy nhiều ki-ốt tại chợ Thanh Đa

Vụ cháy đã diễn ra hàng giờ, thiêu rụi 7 ki-ốt của các tiểu thương cùng nhiều đồ đạc nhưng không thiệt hại về người.
“Bát nháo” xe khách - Kỳ 4: Hàng nghìn lượt khách lên xuống các “bến cóc” mỗi ngày

“Bát nháo” xe khách - Kỳ 4: Hàng nghìn lượt khách lên xuống các “bến cóc” mỗi ngày

Mỗi ngày, có hàng trăm chuyến xe đi tỉnh xuất phát từ Bến xe Yên Nghĩa đã đón trả khoảng vài nghìn hành khách dọc theo tuyến đường từ bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) tới Vành đai 3 trên cao (Thanh Xuân, Hà Nội).
Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác

Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác

Kể từ khi đi vào khai thác thương mại, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông đã nhanh chóng trở thành lựa chọn di chuyển của đông đảo người dân, góp phần giảm ùn tắc giao thông và hạn chế khí thải cho Thủ đô. Tuy nhiên, ngay dưới chân những cầu vượt dẫn lên các nhà ga của tuyến đường sắt này, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu đỗ xe trái phép và xả rác bừa bãi lại diễn ra nhan nhản, làm mất trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.
Cần "đột phá" trong phương án cải tạo 3 khu chung cư cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh

Cần "đột phá" trong phương án cải tạo 3 khu chung cư cũ Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh

Thành phố Hà Nội thống nhất với phương án nghiên cứu quy hoạch kiến trúc do UBND quận Ba Đình và đơn vị tư vấn đề xuất đối với 3 khu chung cư cũ là Thành Công, Giảng Võ và Ngọc Khánh. Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cho rằng, phương án đề xuất chưa có sự đổi mới, bứt phá và đề xuất một số nghiên cứu để hoàn thiện.
“Bát nháo” xe khách - Kỳ 3: “Bến cóc” bên đường Lê Trọng Tấn

“Bát nháo” xe khách - Kỳ 3: “Bến cóc” bên đường Lê Trọng Tấn

Mặc dù nằm gần Bến xe Yên Nghĩa, một trong những bến xe lớn, được quy hoạch bài bản của Hà Nội - nhưng khu vực cổng Nhà máy SYM Factory và nhiều điểm khác trên tuyến đường Lê Trọng Tấn đã bị biến thành “bãi xe” trái phép khi rất nhiều xe tuyến cố định dừng đỗ, bắt khách trái phép tại đây.
“Bát nháo" xe khách - Kỳ 2: "Lộng hành” trong Khu đô thị Đồng Tầu

“Bát nháo" xe khách - Kỳ 2: "Lộng hành” trong Khu đô thị Đồng Tầu

Khu đô thị vốn được thiết kế, xây dựng cho cư dân sinh sống, nhưng đã bị biến thành “bến xe” khi hàng loạt các nhà xe mở văn phòng và kinh doanh dịch vụ xe khách. Tình trạng này đang xảy ra tại Khu đô thị Đồng Tầu (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gây bức xúc cho người dân sinh sống tại đây.
Xem thêm
Phiên bản di động