Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Ngày 1/7 cùng với các địa phương của cả nước, chính quyền 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) mới chính thức vận hành, đi vào hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô.
TP.HCM: Hội đồng nhân dân khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 23 Công bố nghị quyết thành lập Thành phố Hồ Chí Minh (mới) và các Quyết định nhân sự lãnh đạo chủ chốt Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ công bố quyết định thành lập Thành phố Hồ Chí Minh (mới)
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Sáng 1/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM khảo sát tình hình hoạt động bộ máy chính quyền cấp xã mới tại UBND phường Dĩ An (thuộc tỉnh Bình Dương cũ). Tại đây, đoàn công tác đã tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Dĩ An hỏi thăm, động viên cán bộ, công chức..

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đã có buổi làm việc với UBND phường Dĩ An và nhấn mạnh TP.HCM đang đứng trước thời khắc chuyển giao lịch sử với không gian mới, dư địa mới, nguồn lực mới, tạo động lực để Thành phố phấn đấu lọt top 100 thành phố đáng sống trên thế giới. Ông Được cũng cho biết, Bình Dương vốn dĩ là thủ phủ công nghiệp, nổi bật bởi công tác cải cách hành chính, tiếp nhận nhiều thủ tục đầu tư, góp phần vào sự phát triển vượt bậc của Bình Dương sau này.

Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô tại Trung tâm hành chính công phường Dĩ An vào sáng 1/7, ngay từ sáng sớm đội ngũ công chức đã có mặt đông đủ, hệ thống máy móc, thiết bị đã được bật, sẵn sàng phục vụ người dân. Trụ sở Trung tâm hành chính công phường Dĩ An sạch sẽ, thoáng mát. Người dân tới thực hiện các thủ tục cũng được các nhân viên nhiệt tình phục vụ. Ngoài đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ tại các quầy thì khu vực phía ngoài còn có nhiều đội tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Hầu hết người dân khi đến đây thực hiện các thủ tục đều rất hài lòng về thái độ cũng như phong cách phục vụ của cán bộ, viên chức.
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Bà Trần Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Dĩ An cho biết: Phường mới được thành lập từ các phường Dĩ An, An Bình và 6 khu phố thuộc phường Tân Đông Hiệp thuộc tỉnh Bình Dương cũ, có diện tích tự nhiên 21.38 km2, dân số 227.817 người. Sau một thời gian thử nghiệm, hiện phần lớn cán bộ đã dần thích nghi với vị trí công tác mới, tuy nhiên cũng còn một số khó khăn như việc nâng cấp đường truyền công nghệ thông tin, phục vụ giải quyết thủ tục cho người dân. Vừa qua, phường đã mạnh dạn ứng trước kinh phí để nâng cấp tốc độ đường truyền nhằm hạn chế xảy ra tình trạng ùn ứ. Để đảm bảo thực hiện thủ tục phi địa giới hành chính, phường Dĩ An đề xuất lãnh đạo TP.HCM bố trí thêm đội ngũ cán bộ, công chức...
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Còn tại phường Chánh Phú Hòa và Hòa Lợi, sáng 1/7 đã đón tiếp hơn 200 người dân đến giải quyết thủ tục hành chính từ rất sớm. Ông Hồ Văn Phương (ngụ xã Hưng Hòa trước đây) đến làm thủ tục xin phép kinh doanh tại phường Hòa Lợi chia sẻ: “Bộ phận tiếp dân rất lịch sự, chu đáo. Khi tôi đến có người hỗ trợ tư vấn ngay. Hồ sơ được giải quyết trong thời gian chưa đầy 15 phút. Chúng tôi cảm nhận cách làm việc chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều”.
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM

Tại phường An Phú Đông, (quận 12 cũ), đến khoảng 9h30 ngày 1/7 đã có khoảng hơn 150 lượt người dân tới để làm hồ sơ, thủ tục hành chính. Mặc dù số lượng người tới rất đông nhưng việc tiếp nhận, xử lý đều diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Nếu như trước đây, một số thủ tục người dân phải đi từ cấp phường xác nhận và đến cấp quận để nộp hồ sơ thì hiện nay, người dân chỉ cần tới UBND phường để thực hiện.

Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Người dân đến giải quyết thủ tục hồ sơ tại phường An Phú Đông trong sáng 1/7.
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Chị Nguyễn Thị Bích Trâm, người dân phường An Phú Đông chia sẻ: Trước đây là nộp hồ sơ ở UBND quận, bản thân xuống phường làm xác nhận vị trí xong rồi lên quận nộp hồ sơ nhưng bây giờ thay đổi, xuống đây làm một cửa, rất thuận tiện, nhanh, gọn lẹ.
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Đại diện phường An Phú Đông cho hay, hiện nay Trung tâm phục vụ hành chính công cũ của phường có 5 quầy, sau đó được tăng cường bổ sung thêm 4 quầy. Ngoài ra một số lĩnh vực như thuế, bảo hiểm xã hội cũng như bưu chính được phường bố trí một bàn ngay trong Trung tâm phục vụ hành chính công để hỗ trợ người dân khi có nhu cầu liên hệ.
(đang chờ hình Bà rịa Vtau)   Chính thúc vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Tại phường An Phú Đông, (quận 12 cũ), đến khoảng 9h30 ngày 1/7 đã có khoảng hơn 150 lượt người dân tới để làm hồ sơ, thủ tục hành chính. Mặc dù số lượng người tới rất đông nhưng việc tiếp nhận, xử lý đều diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Nếu như trước đây, một số thủ tục người dân phải đi từ cấp phường xác nhận và đến cấp quận để nộp hồ sơ thì hiện nay, người dân chỉ cần tới UBND phường để thực hiện.
Chính thức vận hành chính quyền 2 cấp tại TP.HCM
Phía trong trung tâm, người dân đến làm thủ tục hồ sơ tương đối đông, cán bộ phục vụ và hướng dẫn tận tình. Anh Nguyễn Hồng Cường, ngụ phường Phú Mỹ vui vẻ nói: "Tôi rất vui vì trở thành công dân của TP.HCM. Hôm nay tôi đến làm thủ tục công chứng và được giải quyết nhanh gọn, cảm giác đầy tin tưởng vào mô hình hoạt động chính quyền 2 cấp hiện nay".
Xuân Tình - Thành Đồng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động