TP.HCM: Chuẩn bị kỹ càng để chính quyền 2 cấp hoạt động từ ngày 1/7

Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang chuẩn bị kỹ càng mọi điều kiện từ nhân sự đến cơ sở vật chất, trang thiết bị để vận hành xuyên suốt, hiệu quả chính quyền 2 cấp kể từ ngày 1/7 tới đây.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tầm vóc mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á Thành ủy Hà Nội tập huấn vận hành thử nghiệm chính quyền địa phương 2 cấp Đề xuất UBND cấp xã được cấp giấy phép xây dựng

Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP.HCM mới sẽ có quy mô diện tích tự nhiên là 6.772,59km2, dân số 14.002.598 người từ việc sáp nhập TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

TP.HCM: Chuẩn bị kỹ càng để chính quyền 2 cấp hoạt động từ ngày 1/7
Người dân đến làm thủ tục hồ sơ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. (Ảnh chụp ngày 18/6).

Hiện nay 3 địa phương đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị để kịp thời vận hành bộ máy hiệu quả, liên tục, không đứt quãng, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Vừa qua, tại TP.HCM, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sắp xếp tổ chức bộ máy sở, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm triển khai Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Lãnh đạo 3 địa phương đã thống nhất một số nội dung định hướng chung về sắp xếp đơn vị hành chính, tập trung vào sắp xếp khối chính quyền của 3 địa phương.

Trong đó có việc sắp xếp các sở, ban, ngành; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công 2 cấp; sắp xếp trụ sở, chuyển giao đơn vị hành chính; hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…Các công việc được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, tránh ảnh hưởng đời sống sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp và đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả với phương châm “thần tốc, vừa chạy vừa xếp hàng”.

TP.HCM cũng đã tổ chức hội nghị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thành phố vào ngày 12/6. Theo đó, Trung tâm Chuyển đổi số đã phối hợp với quận Tân Bình triển khai vận hành thử nghiệm tại 6 phường mới cho các hệ thống: Hệ thống truyền hình trực tuyến, hệ thống Quản lý văn bản, hệ thống phản ánh kiến nghị 1022, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. TP.HCM đã vận hành việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công cấp xã các loại hồ sơ về sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (hộ tịch, đất đai, xây dựng…) đối với các trường hợp người dân đã nộp hồ sơ tại quận/huyện cũ, nhưng chưa được giải quyết và thực hiện bàn giao về đơn vị hành chính mới để tiếp tục giải quyết.

Đáng chú ý, vào ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH khu vực I (tỉnh Bình Dương) và Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH khu vực II (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành cấp con dấu cho các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập tại TP.HCM, Khu vực 1 (Bình Dương) và Khu vực 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu).

TP.HCM: Chuẩn bị kỹ càng để chính quyền 2 cấp hoạt động từ ngày 1/7
Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức thu hồi và cấp mới con dấu cho các cơ quan, đơn vị cấp xã theo mô hình mới trong ngày 19/6.

Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu bố trí 2 điểm trả con dấu cố định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tại địa chỉ số 1 Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu; đồng thời tổ chức các tổ trực tiếp bàn giao con dấu đối với các đơn vị hành chính cấp xã như: Ngãi Giao, Kim Long, Hồ Tràm, Xuyên Mộc…Tổ công tác của Công an TP.HCM cũng đã trực tiếp đến UBND huyện Côn Đảo để bàn giao con dấu của Đặc khu Côn Đảo.

Công an TP.HCM cấp chứng nhận con dấu cho các cơ quan, đơn vị mới hình thành sau quá trình sắp xếp, sáp nhập tại địa chỉ số 258 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và tại trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, địa chỉ số 114 Phạm Văn Chí, phường 1, quận 6. Tại Khu vực 1 (Bình Dương) việc cấp con dấu được tổ chức tại 2 địa điểm gồm trụ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, địa chỉ số 99 Lê Hồng Phong nối dài, khu phố 1, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một và tại trụ sở Công an huyện Bến Cát cũ, địa chỉ số 318 Quốc lộ 13, khu phố 2, phường Mỹ Phước, huyện Bến Cát.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã thống nhất thành lập 10 tổ công tác do Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm tổ trưởng, trực tiếp dự và thường xuyên giám sát, theo dõi, chỉ đạo việc triển khai thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương cấp xã trên địa bàn, từ ngày 12/6 đến hết ngày 1/7.

Trong các ngày 18 và 19/6, phóng viên Báo Lao động Thủ đô có mặt tại phường 13 (quận Tân Bình, sau sáp nhập sẽ trở thành phường Tân Bình). Ghi nhận tại đây người dân đến làm thủ tục chủ yếu về chứng thực, hộ tịch. Anh Nguyễn Việt Dũng (ngụ phường 13, quận Tân Bình) đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, còn chị Phạm Thị Hồng Vân (ngụ đường Bình Giã, quận Tân Bình) đến làm thủ tục trích lục hộ tịch. Cán bộ phường hướng dẫn tận tình, chi tiết và giải quyết nhanh chóng các hồ sơ cho người dân; trung bình từ 10 – 15 phút/hồ sơ. Bên trong trụ sở UBND phường 13, nhiều tài liệu đã được niêm phong được cán bộ, viên chức sắp xếp để chuẩn bị cho công tác di dời. Từ ngày 1/7, phường 13, phường 14 và một phần phường 15 (quận Tân Bình) sẽ thành phường mới có tên gọi là phường Tân Bình, trụ sở làm việc là trụ sở UBND quận Tân Bình hiện nay.

TP.HCM: Chuẩn bị kỹ càng để chính quyền 2 cấp hoạt động từ ngày 1/7
Niêm phong hồ sơ, giấy tờ tại UBND phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM. (Ảnh chụp ngày 18/6).

Tương tự, phóng viên có mặt tại UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12. Nơi đây sẽ là trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới là trụ sở của UBND phường Đông Hưng Thuận, trên cơ sở sáp nhập phường Tân Thới Nhất, Tân Hưng Thuận và Đông Hưng Thuận (quận 12). Phía trong, người dân đến làm các thủ tục chủ yếu về lý lịch và chứng thực và được cán bộ hướng dẫn chu đáo, thời gian giải quyết thủ tục hồ sơ nhanh chóng. Theo đại diện Đảng ủy phường Tân Thới Nhất, công tác chuẩn bị để sáp nhập và vận hành bộ máy mới từ 1/7 đang được triển khai gấp rút, cán bộ phường thường xuyên được UBND quận 12 tập huấn để đảm bảo vận hành chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7.

3 giai đoạn thực hiện

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 4469 về tổ chức thực hiện các Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn TP.HCM năm 2025. Theo đó:

- Giai đoạn 1 (từ nay đến hết ngày 30/6/2025): Tổ chức rà soát, thống kê cơ sở vật chất, phương án bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị; tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo nguyện vọng theo quy định; thống kê, số hóa tài liệu, đóng gói hồ sơ, tài liệu; quản lý, bảo quản an toàn tài liệu và cơ sở dữ liệu tài liệu của các cơ quan tổ chức cấp huyện, cấp xã.

- Giai đoạn 2 (từ ngày 1/7/2025 đến ngày Đại hội Đảng bộ các cấp): Tổ chức bàn giao, tiếp nhận theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở kế thừa nguyên trạng về hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, con người và thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công theo đúng quy định. Tổng rà soát tình hình quản lý, xử lý trụ sở, tài sản, đất đai dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, trụ sở có sẵn trên địa bàn theo hướng ưu tiên chuyển đổi công năng sang phục vụ mục đích y tế, giáo dục, văn hoá. Công việc này hoàn thành trước ngày 15/7/2025 đối với cấp xã và trước ngày 15/8/2025 năm 2025 đối với cấp tỉnh.

- Giai đoạn 3 (từ sau ngày Đại hội Đảng bộ các cấp đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031): Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện hướng dẫn của các sở, ban, ngành và các địa phương trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến đời sống, an sinh xã hội cho cá nhân và tổ chức với nguyên tắc không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Hoàn thành cơ bản phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách theo lộ trình, tiến tới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/3/2026.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động