Hoạt động công đoàn khối giáo dục quận Cầu Giấy: Ngày càng hiệu quả, thực chất

(LĐTĐ) Trong năm học 2018 - 2019, hoạt động Công đoàn trong nhà trường và toàn khối giáo dục quận Cầu Giấy đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Liên đoàn Lao động quận, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu các đơn vị, trường học, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay góp phần quan trọng trong các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
hoat dong cong doan khoi giao duc quan cau giay ngay cang hieu qua thuc chat Cầu Giấy tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2018-2019
hoat dong cong doan khoi giao duc quan cau giay ngay cang hieu qua thuc chat Quận Cầu Giấy: Biểu dương 90 công trình, sản phẩm, phần việc tiêu biểu

Phối hợp chặt chẽ

Theo bà Trịnh Thị Hằng – Chủ tịch Công đoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Trung Yên, để phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn, cán bộ Công đoàn phải là những người tích cực tham mưu, đề xuất, nhiệt tình, năng động trong công việc; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động theo từng năm, từng tháng, đề xuất với Ban Giám hiệu để tạo sự đồng thuận và ủng hộ khi tổ chức các hoạt động.

Bởi phát động thi đua chỉ đưa ra những nội dung chung, còn tổ chức thi đua như thế nào thì phải căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình như thời gian, đặc thù công việc. Để các phong trào đi vào thực chất, Ban Chấp hành Công đoàn luôn tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua.

hoat dong cong doan khoi giao duc quan cau giay ngay cang hieu qua thuc chat
Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học quận Cầu Giấy năm học 2018-2019.

Cụ thể, trước mỗi cuộc phát động, Ban Chấp hành Công đoàn phải tuyên truyền để mỗi đoàn viên hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa của cuộc thi đua. Thực tế, các hoạt động, phong trào thi đua như “Dạy tốt, học tốt”, “Sáng kiến, sáng tạo”… đều là những công việc các cán bộ, giáo viên, nhân viên đang thực hiện hàng ngày và cần nhấn mạnh kết quả của cuộc thi, phong trào, hoạt động sẽ mang lại lợi ích cho tập thể và mỗi cá nhân đoàn viên. “Sau mỗi cuộc phát động thi đua, đoàn viên được tham gia trực tiếp vào việc lập kế hoạch, chương trình để thực hiện nội dung thi đua.

Qua đó, sẽ giúp đoàn viên hào hứng, hăng say và đạt hiệu quả cao các cuộc thi đua. Kết quả đó cũng phải được Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ghi nhận, theo dõi sát sao và có sự bổ sung, rút kinh nghiệm thường xuyên qua các cuộc họp tổng kết, đánh giá. Ban Chấp hành Công đoàn cũng phải luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cách làm hay, sáng tạo của đoàn viên để kịp thời đề xuất với Ban Giám hiệu” – bà Hằng cho hay.

Mọi chủ trương, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ của các trường học muốn đạt kết quả tốt cần phải có sự phối hợp thực hiện giữa Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Hòa khẳng định: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường là vô cùng quan trọng.

Nếu giữa Công đoàn và Nhà trường không tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, đồng bộ và nhất quán thì sẽ gặp khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện và phát động các phong trào thi đua. Trong nhà trường, không thể phủ nhận vai trò của Công đoàn là cầu nối giữa cán bộ đoàn viên với các với Chi bộ trường, nhằm chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên. Mối quan hệ giữa các cấp quản lý nhà trường và tổ chức Công đoàn trong trường là quan hệ phối hợp công tác, bình đẳng, tôn trọng tính độc lập của nhau”.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Yên Hoà cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua như “Dạy tốt – Học tốt”, phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nhà vệ sinh thân thiện, xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao... Qua đó, đã động viên khích lệ cán bộ đoàn viên tham gia nhiệt tình và tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường. Ngoài ra, Công đoàn trường còn tham gia các hội thi văn nghệ, thể dục, thể thao cấp phường, quận và thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan.

Có được những thành tích đó là do Công đoàn trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, của Chi bộ trường và sự phối hợp giữa nhà trường; sự tin tưởng, hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của các công đoàn viên trong các hoạt động và phong trào thi đua. Về phía nhà trường, Công đoàn đã phối hợp, trao đổi, bàn bạc, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chi bộ giao cho; thực hiện tốt Quy chế dân chủ; tổ chức đa dạng, phong phú và có hiệu quả các phong trào thi đua, làm tốt công tác khen thưởng, khuyến học, động viên thăm hỏi kịp thời khi ốm đau, hiếu hỉ...

Để phát huy vai trò của Công đoàn, làm tốt Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường, bà Nguyệt cho biết, cần phải xác định rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Ban Chấp hành Công đoàn cần phải làm việc nhiệt tình, phân công trách nhiệm rõ ràng, coi trọng dân chủ, tôn trọng tiếp thu ý kiến đoàn viên; có bản lĩnh, đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên. Ngoài ra, cần quan tâm đến hoàn cảnh, thu nhập thực tế của đoàn viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ chính sách, lương, thưởng cho đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn tham mưu sắp xếp bố trí lao động hợp lý, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên trong công việc.

93,18% Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh

Năm học 2018 - 2019, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức kiểm tra công tác công đoàn tại 100% công đoàn cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đều triển khai thực hiện đúng các quy định, những nội dung hoạt động đảm bảo đúng Điều lệ, Luật Công đoàn. Kết quả đánh giá xếp loại Công đoàn cơ sở năm học 2018-2019, Công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh đạt 93,18%; Công đoàn cơ sở xếp loại khá đạt 6,82%.

Thực hiện Quy chế dân chủ, năm học vừa qua, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân quận triển khai chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, nhiều đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường phù hợp với từng năm học như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế làm việc, nội quy nhà trường, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Trong năm học qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục duy trì rộng rãi và là thế mạnh của hoạt động Công đoàn trong các trường học, được phản ánh rõ nét ở các hoạt động diễn ra sôi nổi và thường xuyên trong cán bộ, giáo viên, nhân viên với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, người lao động. Tại Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động năm 2019, đã có 34 Công đoàn cơ sở khối trường học với hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia 3 nội dung thi đấu cầu lông, bóng bàn và kéo co. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai chương trình đào tạo lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở với 3 bộ môn thanh nhạc, múa, khiêu vũ và đã có 18 cán bộ Công đoàn khối giáo dục tham gia.

Các Công đoàn cơ sở đã triển khai tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hiệu quả; tập trung đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nhà trường văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”. Năm học qua, đã có trên 80% nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” cấp cơ sở; đã có 27 tập thể, 56 cá nhân đạt danh hiệu cấp quận, 27 gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt gia đình tiêu biểu cấp quận và 16 con cán bộ, giáo viên, nhân viên được trao hỗ trợ học bổng vượt khó, học giỏi năm học 2018 - 2019.

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2018-2019 vừa qua, ghi nhận nỗ lực của Công đoàn các trường học trong năm học 2018 -2019, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nghĩa Tân, Bằng khen cho Công đoàn Trường Mầm non Hoa Hồng. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Uỷ ban Nhân dân quận Cầu Giấy tặng Giấy khen cho 15 tập thể và Liên đoàn Lao động quận tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2018-2019.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Xem thêm
Phiên bản di động