Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

(LĐTĐ) Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Đông Anh, toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp
Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên Công đoàn
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân

Báo cáo của Huyện ủy Đông Anh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, toàn huyện đã tập trung đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Theo đó, phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện đã có sự phát triển sâu rộng, có trên 42% người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, vượt chỉ tiêu Đại hội XXVIII đề ra là 37,3%. Thể thao truyền thống, thể thao thành tích cao tiếp tục được huyện quan tâm đầu tư, duy trì và phát triển mạnh. Đông Anh đã cung cấp nhiều vận động viên tiêu biểu cho đội tuyển Thành phố và quốc gia; nhiều vận động viên tham gia thi đấu trong nước và quốc tế đạt thành tích cao.

soi noi vong chung ket giai bong chuyen hoi khoi cac truong hoc nam 2018
Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn huyện Đông Anh đã và đang có sự phát triển sâu rộng (Ảnh Mai Quý)

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được huyện chú trọng và quan tâm, nhiều công trình văn hóa được đầu tư tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Hệ thống di sản văn hóa phi vật thể được khôi phục, bảo tồn, phát huy và khai thác có hiệu quả. Trên địa bàn huyện hiện có 25 câu lạc bộ nghệ thuật trình diễn dân gian và môn thể thao truyền thống hoạt động đúng quy chế; huyện cũng đã đầu tư hỗ trợ các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống như ca trù, múa rối nước, chèo, tuồng và việc tuyển chọn năng khiếu cho 5 bộ môn: Vật, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và bóng đá.

Trong 5 năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến thôn, tổ dân phố được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đạt chuẩn, quản lý, khai thác ngày càng hiệu quả. Toàn huyện có 8/24 (33,3%) xã có Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã; 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, trong đó có 148/155 (95,5%) nhà văn hóa thôn, 22/30 (73,3%) nhà văn hóa tổ dân phố đạt tiêu chuẩn.

Công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả đáng ghi nhận: Chất lượng công tác xây dựng, bình xét các mô hình văn hóa ở cơ sở được nâng cao. Dự kiến ​​đến hết năm 2020: Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 90%; 149/155 thôn, làng đạt danh hiệu “Làng văn hóa”, đạt 96%; 38/40 đạt 95% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được duy trì và đi vào nền nếp; công tác tuyên truyền, vận động, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt được triển khai kịp thời; việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy chế nếp sống văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh và lễ hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện tang lễ văn minh, bãi bỏ hoàn toàn các hủ tục, tỷ lệ người chết được đưa đi hỏa táng đạt kết quả cao với 93,63%, tăng 41% so với năm 2015.

Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước từng bước đi vào cuộc sống, có những tác động tích cực, được cán bộ và nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được tăng cường chặt chẽ. Các hoạt động tôn giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Đông Anh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Đông Anh thanh lịch văn minh.

Cụ thể, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Văn hóa - Thể thao huyện Đông Anh giai đoạn 2020 - 2025; trong đó thừa kế thành quả và tiếp tục huy động mọi nguồn lực tập trung thúc đẩy thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy các bộ môn văn hóa, thể thao truyền thống trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo" và Đề án "Xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố huyện Đông Anh giai đoạn 2017-2020".

Huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện toàn bộ về cả thể chất và tinh thần; Đầu tư đồng bộ và nâng cao, phát huy hiệu quả công tác quản lý, đầu tư và khai thác các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa và bản sắc văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của huyện.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động