Hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy

Ngay từ đầu năm, Công an thành phố Hà Nội đã phá nhiều vụ án ma túy lớn. Các đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm… Qua đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.
hieu qua trong cong tac dau tranh phong chong ma tuy Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019: Thiết thực và ý nghĩa
hieu qua trong cong tac dau tranh phong chong ma tuy Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống ma túy, mại dâm

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, chỉ tính riêng trong 15 ngày đầu cao điểm trấn áp tội phạm cuối năm 2019 đầu 2020, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, điều tra, khám phá 327 vụ với 404 đối tượng, trong đó đã khởi tố 325 vụ với 380 bị can; xử lý hành chính 2 vụ với 24 đối tượng. Vật chứng thu giữ gồm gần 280 gram heroin; trên 1.600 gram ma túy tổng hợp; hơn 1.500 gram cần sa, 120 xe máy, 251 điện thoại di động, 5 ô tô, trên 110 triệu đồng, 1 khẩu súng cùng nhiều dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép ma túy.

hieu qua trong cong tac dau tranh phong chong ma tuy
Đối tượng Vàng A Lồng cùng tang vật là 20 bánh heroin tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN)

Một số vụ việc điển hình như, ngày 27/12/2019, từ kết quả trinh sát, mật phục trong nhiều ngày đêm, các trinh sát đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1970, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) cùng tang vật gồm 143,127 gram heroin. Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai vợ chồng Ngô Thị Hà (sinh năm 1976, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) và Lê Bá Thủy (sinh năm 1972, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy).

Khám xét 2 chỗ ở của Ngô Thị Hà, cơ quan công an phát hiện thêm 66,083 gram heroin được cất giấu tinh vi trong máy hút bụi cùng một số máy dập, ép thủy lực, khuôn… Một vụ việc khác là vào ngày 2/1/2020, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lương Quý Rin (sinh năm 1988, trú tại Hà Tĩnh). Quá trình giám sát xác định vợ của Rin là Lê Thị Mai Khương (sinh năm 1995, cùng trú tại Hà Tĩnh) có biểu hiện tẩu tán, tiêu hủy ma túy, lực lượng trinh sát đã kịp thời thi hành lệnh khám xét, phát hiện trong cốp xe máy của Khương có tổng cộng 1000,33 gram ma túy tổng hợp (Ketamin). Khám xét nhà Khương, cơ quan công an thu giữ thêm 24,91 gram ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng, 45 viên đạn và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong đường dây mua bán 20 bánh heroin. Cụ thể, chiều 7/3/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố cùng đơn vị nghiệp vụ đã bao vây, bắt giữ Vàng A Páo (27 tuổi, quê Điện Biên), thu 20 bánh heroin tại khu vực làng Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Vàng A Lồng (31 tuổi, trú Điện Biên) và Mông Văn Hợp (52 tuổi, quê Cao Bằng).

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, 3 nghi can nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nội để đưa sang Trung Quốc. Lồng được xác định là kẻ cầm đầu đường dây này. Đây là đường dây khép kín, các đối tượng hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt. Sau khi mua ma túy, Lồng thuê Páo vận chuyển hàng cấm. Lồng không đi cùng đồng bọn mà đón xe khách từ Điện Biên về Hà Nội trước để làm hoa tiêu. Sau khi có được nơi giao hàng, Lồng mới báo cho Páo mang ma túy đi giao cho Hợp. Đêm 6/3/2020, từ nguồn tin trinh sát, lực lượng chức năng tổ chức theo dõi. Khoảng 16h30 ngày 7/3/2020, khi Páo xuất hiện ở làng Đình Thôn thì bị cảnh sát khống chế…

Đóng góp vào thành tích chung của Công an thành phố trong công tác phòng, chống ma túy phải kể đến sự tích cực, chủ động của Tổ công tác 141. Mới đây, vào khoảng 16h30 ngày 8/3/2020 khi làm nhiệm vụ tại khu vực Lạc Long Quân - Trích Sài (quận Cầu Giấy) tổ công tác Y5/141 đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 29P1-122.58 có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra đối với người đàn ông này. Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong cốp xe máy số lượng ma túy trên được chia thành nhiều túi nilon nhỏ có dấu hiệu đem bán. Đối tượng Nguyễn Thanh Hà (trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) và tang vật ngay sau đó đã được cảnh sát bàn giao cho Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy điều tra làm rõ.

hieu qua trong cong tac dau tranh phong chong ma tuy
Đối tượng Nguyễn Thanh Hà cùng tang vật đã bị Tổ công tác Y5/141 phát hiện bắt giữ.

Tương tự, khoảng 14h15 chiều 9/3/2020, tổ công tác Y20/141 do Thiếu tá Chu Văn Ngọc chỉ huy, làm nhiệm vụ tại khu vực Dốc Lã – Yên Thường, huyện Gia Lâm đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với người đàn ông điều khiển xe máy do có biểu hiện nghi vấn. Khi vừa dừng xe, người này lập tức phi tang tang vật bằng cách vứt gói giấy bạc xuống đường nhưng đã bị tổ công tác phát hiện, yêu cầu nhặt lên mang về chốt làm việc. Tại chốt, người đàn ông khai tên Vũ Ngọc Anh (sinh năm 1972, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội). Khai thác nóng Ngọc Anh nhanh chóng thừa nhận gói giấy bạc mà anh ta phi tang bất thành chứa ma túy, do anh ta mua với giá 100 nghìn đồng của một đối tượng ở nghĩa trang gần đó. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao vụ việc về cơ quan công an sở tại tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ Tổ công tác Y30/141 khoảng 23h ngày 7/3/2020, tổ công tác Y30/141 phát hiện từ xa thấy 2 người đàn ông đi trên xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thấy cảnh sát đối tượng ngồi sau nhanh chóng thả nhẹ gói nilon có màu trắng xuống đường. Trước hành động bất thường của người đàn ông ngồi phía sau, cán bộ của Tổ Y30/141 lập tức áp sát, yêu cầu giữ nguyên hiện trường và buộc người đàn ông thả đồ vật chứng kiến quá trình thu giữ.

Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng phi tang ma túy khai là Phan Văn Soan (sinh năm 1969, trú tại Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội). Đối tượng Phạm Văn Soan thừa nhận gói nilon mà ông ta thả xuống đường chứa ma túy loại heroin, Soan mua với số tiền 3 triệu đồng, để về sử dụng dần. Được biết đối tượng từng có 2 tiền án liên quan đến ma túy. Theo kết quả giám định sau đó cho biết, khối lượng heroin của Soan là 2,278 gram. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, Công an thành phố đã đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn. Tuy nhiên, cuộc chiến chống ma túy và đấu tranh với loại tội phạm này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, mà hơn hết, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Chỉ khi có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp thì những hành vi mua bán, vận chuyển, sản xuất, tàng trữ trái phép chất ma túy mới được ngăn chặn, đẩy lùi.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động