Hải Phòng: Một giám đốc có dấu hiệu bị trù dập vì chống tiêu cực?

Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch cho rằng mình bị trù dập vì đứng lên đấu tranh với những tiêu cực của cấp trên, nên đã làm đơn phản ánh việc này với các cơ quan chức năng trong nhiều năm qua, nhưng chưa được phúc đáp.
hai phong mot giam doc co dau hieu bi tru dap vi chong tieu cuc Đưa kiến thức phòng chống tham nhũng về nông thôn
hai phong mot giam doc co dau hieu bi tru dap vi chong tieu cuc Một đảng viên dự bị bị xóa tên trái quy định?
hai phong mot giam doc co dau hieu bi tru dap vi chong tieu cuc
Trụ sở Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng, địa chỉ số 8, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Những câu hỏi chưa được trả lời

Đơn thư gửi đến Báo Lao động Thủ đô của một số cán bộ công nhân viên (CBCNV), trong đó có bà Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ Du lịch (thuộc Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng, địa chỉ số 8, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng) nêu rằng, Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng có 4 xí nghiệp trực thuộc. Trước khi cổ phần hóa vào tháng 10/2015, công ty có tên: Công ty TNHH MTV Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng với 100% vốn nhà nước.

Tháng 3/1989, bà Phương được thuyên chuyển từ Công ty Xây lắp 1 Thủy sản Hải Phòng về làm việc tại Công ty này, với hợp đồng lao động được ký không xác định thời hạn.

Tháng 6/2012, bà được ông Hoàng Đăng Hưng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Công trình Công cộng và Dịch vụ du lịch bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ du lịch.

Trong các năm 2012, 2013 Xí nghiệp Dịch vụ du lịch nhận thi công các công trình xây dựng cơ bản, cụ thể: Công trình khắc phục hậu quả bão lụt năm 2012, Xí nghiệp Dịch vụ du lịch thi công hạng mục sửa chữa kho Vạn Bún và nhà hàng Vọng Biển cùng với hợp đồng của Xí nghiệp xây dựng cơ bản.

Khi thanh quyết toán hợp đồng, xí nghiệp của bà Phương và các xí nghiệp khác phải nộp 20% giá trị hạng mục về Công ty mà không có bất kỳ lý do thu nào thỏa đáng. Bà Phương cho rằng các Xí nghiệp trực thuộc đều phải nộp 20% giá trị các hạng mục dự án mà đơn vị đã thi công cho công ty là “khuất tất”, “khó hiểu”, việc thu chi này cần phải làm sáng tỏ.

Ngoài ra, năm 2014, ông Hưng đã chỉ đạo thanh toán tiền các hạng mục san phủ đất bãi rác Đồ Sơn, phường Ngọc Xuyên (Đồ Sơn, Hải Phòng) trong khi việc san phủ là không có thực, không có hồ sơ hoàn công, không có nhật ký công trình…

Cũng theo phản ánh, CBCNV thuộc Xí nghiệp phải tự bỏ 100% tiền đóng BHXH, không được hưởng lương các ngày nghỉ lễ, tết, phép năm, bảo hộ lao động. Công nhân trong Xí nghiệp được xét lên lương theo quy định của Nhà nước, nhưng lại phải thi chuyên đề chung với các cử nhân, kỹ sư, chánh, phó các phòng, ban Xí nghiệp, vì thế họ không thể đạt điểm thi để lên lương. 

Bị trù dập vì đi tìm công lý?

Theo bà Phương, mặc dù năm 2014 và các năm trước đó, với cương vị là người đứng đầu xí nghiệp, bà luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, ngày 19/3/2016, Công ty ra Quyết định bãi nhiệm chức vụ Giám đốc xí nghiệp đối với bà và 2 Giám đốc xí nghiệp khác trực thuộc Công ty là ông Đinh Văn Nam, Giám đốc xí nghiệp Quản lý môi trường và bà Phùng Thị Minh Tiến, Giám đốc xí nghiệp Công viên cây xanh (kiêm Chủ tịch công đoàn công ty). Mặc dù các Xí nghiệp trên đang hoạt động bình thường và bản thân lãnh đạo các Xí nghiệp vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị khiển trách, kỷ luật gì.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Nam, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý môi trường (Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng): “Do không đồng tình với ông Hoàng Đăng Hưng trong việc quyết toán khống đất san phủ bãi rác nên ông Hưng đã dùng quyền lực của mình để không bổ nhiệm lại những cán bộ dám nói lên sự thật…”.

Trước những vấn đề nêu trên của Công ty CP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Thành Nam

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

Quận Tây Hồ (Hà Nội): Có làm khó khi giải quyết hồ sơ cấp “sổ đỏ”

(LĐTĐ) Gần 9 năm ròng rã bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (ở số 32, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) “ôm đơn” khiếu nại UBND quận Tây Hồ, đề nghị giải thích rõ về nghĩa vụ nộp thuế theo Quyết định 3710/QĐ-UBND quận Tây Hồ về việc, cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu đất ở. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nội dung giải quyết khiếu nại vẫn chưa thỏa đáng khiến gia đình bà Thảo mệt mỏi, bức xúc.
Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Cần quy trách nhiệm “chủ chợ”

(LĐTĐ) Để ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… tràn lan trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) các chuyên gia cho rằng, cần phải quy trách nhiệm đối với các chủ sàn, chủ website TMĐT trong vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Quyết liệt xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

(LĐTĐ) Thời gian qua, trong quá trình xây dựng địa phương thành điểm du lịch an toàn, quận Tây Hồ, Hà Nội, đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an quận đã và đang quyết liệt vào cuộc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.
Cẩn trọng với những mánh khóe  lừa đảo mới!

Cẩn trọng với những mánh khóe lừa đảo mới!

(LĐTĐ) Cận Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, các đơn vị, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình mua bán tấp nập dịp cuối năm, nhiều đối tượng đã thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng qua hệ thống trực tuyến với những mánh khóe mới, tinh vi hơn.
Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Xóa "điểm đen" tiêm chích trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin báo của người dân, Công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, phát hiện tình trạng một số bơm kim tiêm đã qua sử dụng bị vứt xung quanh các gốc cây sát khu vực đường sắt và hàng rào Bệnh viện Bạch Mai, đoạn từ cổng số 4 đến cổng số 3, đường Giải Phóng.
Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động