Hà Nội sắp xếp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế bài bản, khoa học

(LĐTĐ) Ngày 20/12, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn, đã khảo sát và làm việc với thành phố Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Đẩy mạnh tuyên truyền vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với chống Covid-19 và phát triển kinh tế Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh cho biết, nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện các quy định của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế, thành phố Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế.

undefined
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Hà Nội đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ về việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế; công tác quán triệt, tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, thấu đáo để các cấp, các ngành cùng đồng lòng, quyết tâm thực hiện.

Ngay từ ngày đầu xây dựng Đề án vị trí việc làm, Hà Nội đã phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ xây dựng Đề án vị trí việc làm thí điểm tại 02 sở và 02 quận huyện, trên cơ sở đó nhân rộng đến toàn bộ cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; ban hành kịp thời Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, có thời hạn hoàn thành; quá trình triển khai thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm, xem xét điều chỉnh các bất cập để điều chỉnh.

Hà Nội cũng đã xây dựng Kế hoạch và đẩy mạnh chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ đến năm 2021 để làm cơ sở giảm biên chế hưởng lương ngân sách, đây được coi là giải pháp căn bản, mấu chốt, trọng tâm trong thực hiện tinh giản biên chế. Cùng với đó, tập trung rà soát, sắp xếp lại các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cả khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền; từ Thành phố đến các quận, huyện, thị xã.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đến nay, toàn Thành phố đã giảm 54 phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành; giảm 267 đơn vị sự nghiệp công lập... Thành phố cũng giảm 17.751 biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng, cán bộ công chức cấp xã so với năm 2015 (165.494 người), tương ứng giảm 10,7%. Như vậy, thành phố Hà Nội đã hoàn thành mục tiêu giảm 10% theo yêu cầu tại Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhìn chung, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay của Hà Nội đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn theo ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và yêu cầu vị trí việc làm. Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đều đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định. Ngoài ra, Hà Nội tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng các quy trình công tác, giải quyết công việc nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả giải quyết công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chủ trương của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số 18, 19 và 26 của Ban Chấp hành Trung ương, Hà Nội đã vào cuộc, triển khai nghiêm túc; trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, chịu trách nhiệm công tác này; hằng năm giao chỉ tiêu về tinh giản biên chế đến các cơ quan, đơn vị...

undefined
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thanh Minh báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, với đặc thù của Hà Nội, tốc độ tăng dân số rất nhanh, trung bình mỗi năm tăng trên 200 nghìn dân, gây áp lực rất lớn cho Thành phố, nhất là lĩnh vực giáo dục. Vì thế, Thành phố kiến nghị Trung ương xem xét, bổ sung biên chế viên chức giáo dục cho Thành phố để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cùng với đó, tiếp tục giao biên chế công chức, giai đoạn 2022-2026, của thành phố Hà Nội bằng số biên chế giao năm 2021 (đã hoàn thành chỉ tiêu tinh giản 10% biên chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị) để đáp ứng yêu cầu, tính chất, khối lượng công việc rất lớn của Thủ đô.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hà Nội trong công tác sắp xếp, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, với tinh thần quyết liệt, bài bản, khoa học; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện; đảm bảo mục tiêu, yêu cầu về giảm đầu mối đơn vị, giảm chỉ tiêu biên chế, nhất là đội ngũ cán bộ không chuyên trách, đội ngũ cán bộ cấp xã, phường, gắn với thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

undefined
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thành phố Hà Nội cần tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 18, 19 của Trung ương với tinh thần quyết tâm cao hơn, coi đây là việc làm thường xuyên, liên tục. Cùng với đó, rà soát, đánh giá việc thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, gắn với đẩy mạnh hơn quá trình đô thị hóa, xây dựng các huyện đủ điều kiện lên quận; đồng thời tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và vị trí việc làm, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố.

Thống nhất với những kiến nghị, đề xuất của thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, Hà Nội là địa phương có nhiều lợi thế trong xã hội hóa, tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Do vậy, Thành phố cần đẩy mạnh công tác này để giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động