Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn
| Công an Hà Nội bảo vệ an toàn giao thông tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII Địa phương nào có số tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt cao nhất? |
Không có vùng cấm, không có ngoại lệ
Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã đồng loạt triển khai đợt kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên toàn thành phố; thể hiện sự kiên quyết "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đối với hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.
Ghi nhận tối 20/10 tại nhiều khu vực trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường trung tâm và khu vực tập trung nhiều hàng quán, lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Công an cấp xã/phường để thiết lập chốt kiểm tra; đảm bảo kiểm soát được mọi tuyến đường và mọi đối tượng tham gia giao thông.
![]() |
| CSGT xử lý trường hợp vi phạm nồng độ cồn. |
Tại khu vực đường Bạch Mai, chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, Đội CSGT đường bộ số 4 đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điển hình là ông V.H.T bị phát hiện vi phạm ở mức 0.499 mg/L khí thở. Ông T cho biết buổi chiều có đi chơi thể thao, sau đó vào quán bia uống khoảng 5 cốc. Khi đang di chuyển trên đường Bạch Mai, ông T bị tổ CSGT kiểm tra nồng độ cồn.
Thậm chí, khi bị kiểm tra, ông T vẫn đang mang theo túi đồ nhậu mua thêm. "Tôi vừa mua đồ nhậu ở quán gần đây mang về ăn uống cùng bạn đang chờ ở nhà", ông T cho biết.
Tương tự, khi bị tổ CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,145 mg/L khí thở, ông H.N.M nói rằng đây là lần đầu bản thân vi phạm. "Hôm nay Ngày Phụ nữ Việt Nam nên vui quá tôi có uống 2 cốc rượu vang. Tuổi này rồi mà còn vi phạm bị xử phạt ngại lắm", ông M trần tình. Hay "uống chén rượu khi ăn phở" của ông L.T.C... cũng cho thấy tâm lý phổ biến, người dân thường dễ dãi với bản thân, bất chấp những cảnh báo về tai nạn giao thông.
![]() |
| Lực lượng chức năng đồng loạt triển khai đợt kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn trên toàn Thành phố. |
Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, chỉ trong 3 ngày triển khai cao điểm (từ 12h ngày 18/10 đến nay), lực lượng chức năng đã xử lý tổng cộng 1.163 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó 1.104 xe máy, 36 ô tô, 23 phương tiện khác.
Thúc đẩy quá trình hình thành văn hóa giao thông
Đằng sau những con số cảnh báo này là những trường hợp vi phạm cụ thể, cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân vẫn chưa cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho xã hội. Mục tiêu của của việc tăng cường xử lý nghiêm, không chỉ dừng lại ở việc xử phạt để thu ngân sách mà là biện pháp mang tính giáo dục và răn đe sâu sắc, nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm để làm gương, tạo áp lực dư luận xã hội, qua đó thúc đẩy quá trình hình thành văn hóa giao thông “Đã uống rượu bia là không lái xe” được xem là chuẩn mực tối thiểu.
![]() |
| Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên địa bàn Thủ đô thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. |
Thông tin với phóng viên, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội, cho biết: "Thời gian qua, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên địa bàn Thủ đô luôn được Ban Giám đốc Công an Thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Điều này thể hiện trách nhiệm chính trị cao trong việc bảo đảm an toàn cho người dân và trật tự đô thị.
Lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc và tai nạn giao thông. Phạm vi xử lý không chỉ giới hạn ở vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy mà còn mở rộng đến: vi phạm tải trọng, cơi nới thùng xe; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định, điều khiển xe tự chế, chở hàng hoá cồng kềnh, hay các trường hợp học sinh vi phạm… Qua đó, lực lượng CSGT góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn".
![]() |
| CSGT phối hợp Công an cấp xã bảo đảm trật tự an toàn giao thông. |
Trong đợt ra quân thực hiện mệnh lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, kiểm soát. Hành động này nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước đưa văn hóa giao thông vào nền nếp.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đa số các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra thời gian qua đều cho thấy nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông. Nhiều vụ việc thương tâm liên quan trực tiếp đến việc lái xe có nồng độ cồn trong máu, đi không đúng làn đường, hoặc thiếu giấy phép lái xe.
Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm sẽ được thực hiện quyết liệt, thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, đây không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Việc chấp hành quy định "Đã uống rượu bia, không lái xe" là một hành động văn hóa, thể hiện ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm đối với sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng.
![]() |
| Sự quyết liệt trong xử lý của lực lượng chức năng chính là biện pháp răn đe, giáo dục nhằm thay đổi tận gốc hành vi chủ quan, thiếu trách nhiệm của người dân. |
Việc xây dựng văn hóa giao thông, trong đó có việc tuyệt đối chấp hành quy định về nồng độ cồn, là điều tiên quyết để kéo giảm tai nạn. Sự quyết liệt trong xử lý của lực lượng chức năng chính là biện pháp răn đe, giáo dục nhằm thay đổi tận gốc hành vi chủ quan, thiếu trách nhiệm của người dân.
| Trong 3 ngày ra quân (từ 18/10 đến 20/10), lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý tổng cộng 11.240 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Riêng tối 20/10, theo lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng CSGT Công an 34 địa phương đã kiểm soát 65.207 lái xe các loại và lập biên bản xử lý 2.808 trường hợp vi phạm. Trong đó, số lượng người điều khiển mô tô vi phạm chiếm tỷ lệ áp đảo với 2.664 trường hợp. Phân tích độ tuổi vi phạm nồng độ cồn trong đêm ra quân 20/10/2025 cho thấy: Nhóm tuổi từ 36 đến 55 tuổi chiếm tỷ lệ lớn với 55,2% (1.550 trường hợp). Đây là nhóm trụ cột xã hội nhưng lại thể hiện sự chủ quan nghiêm trọng nhất. Nhóm từ 18 đến 35 tuổi đứng thứ hai, chiếm 31,4% (881 trường hợp), cho thấy tỷ lệ vi phạm cao trong giới trẻ. Đáng chú ý, có 75 trường hợp dưới 18 tuổi vi phạm (2,7%), một con số cảnh báo về việc học sinh, vị thành niên chưa chấp hành pháp luật. Nhóm tuổi trên 55 tuổi cũng ghi nhận 10,8% (302 trường hợp) vi phạm, cho thấy tâm lý chủ quan vẫn tồn tại ngay cả ở những người có kinh nghiệm. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 14 trường hợp phụ nữ vi phạm. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025
Tin khác
Hình thành “vùng an toàn” cho học sinh: Bắt đầu từ quy hoạch
Giao thông 02/12/2025 18:53
Tăng cường tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe cho doanh nghiệp vận tải
Giao thông 02/12/2025 17:25
Quyết liệt xử lý ô tô dừng đỗ trái phép, tài xế đủ "chiêu trò" đối phó
Giao thông 02/12/2025 16:43
Nhân lên hình ảnh đẹp, thân thiện của xe buýt Thủ đô
Giao thông 02/12/2025 13:14
Đào tạo nhân lực phục vụ mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM
Giao thông 02/12/2025 13:11
Mối lo từ nhóm tuổi "vàng" vi phạm nồng độ cồn
Giao thông 01/12/2025 22:27
Hà Nội quyết liệt xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh
Giao thông 01/12/2025 19:16
Phố cà phê đường tàu tấp nập trở lại sau vài ngày giải tỏa
Giao thông 01/12/2025 18:44
Dân vận khéo “chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng
Giao thông 01/12/2025 15:53
Lái xe buýt cần tuân thủ lộ trình, tránh gây ùn tắc giao thông
Giao thông 30/11/2025 18:27





