Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho SEA Games 31

SEA Games 31 đang diễn ra thành công tốt đẹp trong sự cuồng nhiệt và mến khách của nước chủ nhà Việt Nam. Bên cạnh việc phối hợp tổ chức tốt công tác chuyên môn, công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội cũng được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm.
10 "cò vé" bán giấy mời khai mạc SEA Games 31 bị xử phạt hành chính Lễ khai mạc SEA Games 31: Hội tụ để tỏa sáng

Chủ động các phương án

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước, các yếu tố an ninh phi truyền thống diễn biến rất phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

Công an Thành phố và các lực lượng tham gia phương án nhận thức sâu sắc rằng việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của các lực lượng trong năm 2022.

Theo đó, Công an Hà Nội đã huy động mọi lực lượng với trang thiết bị hiện đại, triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ Khai mạc SEA Games 31. Ngoài ra, còn có sự tham gia, phối hợp từ bảo vệ dân phố, dân phòng cấp cơ sở…, được sắp xếp theo nhiều vòng, nhiều lớp và trải dài trên mọi tuyến đường.

Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ khai mạc SEA Games 31
Đội cảnh sát cơ động kỵ binh xuất hiện từ sớm để đảm bảo công tác an ninh

Trên các tuyến đường có đoàn thể thao di chuyển, nơi tập luyện, thi đấu, nơi lưu trú, được bố trí các chốt trực đảm bảo an ninh, an toàn giao thông; mỗi chốt trực, Công an thành phố Hà Nội bố trí các lực lượng gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường và bảo vệ dân phố.

Các chốt trực phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố và Bộ Công an, tổ chức phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho các đoàn. Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng từ xa, không để ùn tắc, nhất là ở tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tổ chức Lễ Khai mạc, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn, thông suốt.

Tại các tuyến đường tiếp giáp cổng ra vào khu vực Sân vận động Mỹ Đình, lực lượng Công an làm nhiệm vụ kiểm soát người ra vào, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trên sân vận động, nhiều lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát, đảm bảo an toàn cho khán giả trên sân với tư thế trang nghiêm, thân thiện.

Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ khai mạc SEA Games 31
Trước giờ khai mạc, Hà Nội có mưa lớn, lực lượng chức năng đã có mặt từ sớm để phân luồng giao thông trước cửa sân Mỹ Đình

Ngoài lực lượng mặc sắc phục bảo vệ ở các chốt và trên các tuyến, Công an Thành phố bố trí tăng cường lực lượng hóa trang để quan sát, nắm tình hình và hỗ trợ xử lý các tình huống xảy ra; đồng thời bố trí lực lượng phương tiện phòng cháy, chữa cháy, ứng trực tại sân vận động và tại đơn vị để chủ động xử lý ngay các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện công tác phòng ngừa, chuẩn bị điều kiện lực lượng, phương tiện thường trực tại chỗ sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh; bố trí lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ các điểm thi đấu, điểm lưu trú của các đoàn đại biểu, vận động viên, trong đó bố trí 1 xe chữa cháy thường trực tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ khai mạc SEA Games 31
Cảnh sát PCCC&CNCH thường trực tại chỗ sẵn sàng xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh

Đặc biệt, Công an Thành phố thành lập Trung tâm chỉ huy công tác bảo vệ Lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chỉ đạo công tác bảo vệ, tiếp nhận và xử lý các tình huống đột xuất, do Đại tá Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an Thành phố, phụ trách và các đồng chí lãnh đạo của các đơn vị trực tiếp tham gia công tác bảo vệ.

Xử lý kịp thời những phát sinh

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ Khai mạc SEA Games 31, Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo vệ tất cả các sự kiện, hoạt động thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games; tập trung làm tốt công tác nắm tính hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vấn đề phát sinh.

Đáng chú ý, khoảng 21h ngày 12/5, trong khi làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ Khai mạc Sea Games 31 diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố, đã phát hiện 1 chiếc ví kẻ màu nâu, bên trong có thẻ tạm trú, thẻ ngân hàng, 1 ít tiền mặt và một số giấy tờ quan trọng khác.

Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ khai mạc SEA Games 31
Tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an Thành phố Hà Nội trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị rơi trong Lễ khai mạc SEA Games 31

Khẩn trương tiến hành xác minh, sau khoảng 1h kiểm tra trên hệ thống thông tin liên quan đến thẻ tạm trú, tổ công tác đã tìm được và trao trả cho chủ nhân của chiếc ví là chị Jaboneta Sheena Lombo (sinh ngày 10/2/1991, quốc tịch Philippines), hiện đang lưu trú tại khách sạn Hillary HaNoi Hotel.

Nhận lại được tài sản, chị Jaboneta Sheena Lombo rất xúc động, bày tỏ cảm ơn sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố Hà Nội, trong thời gian ngắn đã tìm và trao trả cho chị tài sản bị thất lạc.

Trước đó, sáng 12/5, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện 10 đối tượng rao bán giấy mời khai mạc SEA Games 31 và vé xem trận bán kết bóng đá nam. Dù đây là giấy mời không được bán, thế nhưng có đối tượng còn ngang nhiên căng biển bán vé nhằm thu hút người dân.

Theo lời một đối tượng phe vé bị đưa về trụ sở Cơ quan Công an, mỗi cặp giấy mời khai mạc SEA Games 31 bán được lãi khoảng 100.000 đến 200.000 đồng.

Hà Nội đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ khai mạc SEA Games 31
Được biết, thành phố Hà Nội đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, sinh viên của 14 đơn vị nghệ thuật, thể thao tham gia chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Không chỉ giấy mời dự Lễ khai mạc SEA Games 31 bị đem ra rao bán, hàng chục vé tham dự trận bán kết bóng đá nam cũng được một người đàn ông mang từ Phú Thọ xuống Hà Nội để bán kiếm lời. Những “phe” vé chuyên nghiệp từ Hải Phòng cũng lên sân Mỹ Đình từ sáng sớm, nhưng chưa kịp hành nghề thì đã bị đưa về trụ sở Công an.

10 đối tượng phe vé đã bị Công an quận Nam Từ Liêm xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, hơn 70 giấy mời tham dự Lễ Khai mạc SEA Games 31 và vé xem trận bán kết bóng đá nam cũng bị tạm giữ để tiến hành giám định thật, giả và làm rõ nguồn gốc xuất xứ...

SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân, các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Đây là cơ hội quảng bá về Thủ đô và đất nước. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh, trật tự được Công an thành phố Hà Nội hết sức chú trọng để góp phần tạo nên SEA Games 31 thực sự thành công.

Minh Phương - Phan Huyền

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động