Hà Nội: Công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được đẩy mạnh

(LĐTĐ) Bám sát chủ đề của Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông” của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Thành phố đã đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt tại các điểm thi Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Thanh tra Sở GTVT Hà Nội: Xử lý nghiêm các vi phạm thi công đào hè, đào đường

Theo báo cáo Kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội của Ban ATGT thành phố Hà Nội, các đơn vị như Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội, Công an Thành phố, Sở Tư pháp Thành phố… đã tăng cường đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố tổ chức 22 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và văn hóa giao thông cho trên 6.500 người tham gia là cán bộ công tác mặt trận, cán bộ làm công tác tuyên giáo, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, khu dân cư, đoàn thanh niên, giáo viên, sinh viên các trường đại học và nhân dân thuộc các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố;

Hà Nội: Công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được đẩy mạnh
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Hà Nội thời gian qua được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ.

Thực hiện việc thông báo phương án tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn Thành phố trên các báo, đài Trung ương và Thành phố; phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội đưa tin, đăng bài về các hoạt động, chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông; đăng 126 tin bài trên Website của Sở, cung cấp 1.871 thông tin để cảnh báo các sự cố gây mất ATGT, hướng dẫn phân luồng từ xa.

Công an Thành phố đã cung cấp 8.161 tin, bài cho các cơ quan thông tấn, báo chí; xây dựng 500 phóng sự truyền hình, 1.426 bài viết tuyên truyền; tuyên truyền trực tiếp 157 buổi với 87.920 người tham dự; tổ chức tuyên truyền lưu động 13.567 lượt; trưng bày 941 pa-nô ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền; phát 3.298 lượt các bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn; tổ chức ký cam kết 9.216 lượt hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang ATGT…

Sở Tư pháp Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông với hình thức phù hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các báo, đài của Trung ương và Hà Nội, trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố; trên hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng tải 1.231 tin, bài trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường tập trung tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hoá giao thông; đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 6 tuổi khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện, phòng, chống ùn tắc giao thông cổng trường;

Triển khai Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai”: 07 thí sinh lọt vào vòng chung kết đạt 03 giải nhất và 04 giải nhì; “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”: 06 thí sinh lọt vào chung kết, đạt 01 giải nhất và 05 giải nhì; Cuộc thi vẽ tranh thể hiện ý tưởng, suy nghĩ và cảm nhận của thí sinh với chủ đề “Đội mũ xinh - Bảo vệ chúng mình” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức;

Phối hợp với Báo Kinh tế và Đô thị và các đơn vị liên quan tổ chức tổng kết và trao giải vòng Chung kết, trao giải Cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô trên internet” năm 2021, sau 3 vòng thì đã thu hút 277.169 lượt thí sinh tham dự.

Sở Thông tin và Truyền thông đã đẩy mạnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên hệ thống báo chí và thông tin cơ sở: đăng tải gần 1.000 tin, bài, phóng sự trên các báo Trung ương và Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan Thành phố và trên hệ thống thông tin cơ sở…

Các cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về bảo đảm trật tự ATGT dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú.

Ban ATGT các quận, huyện, thị xã cũng đã xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh tại cơ sở.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

TP.HCM: Đốn hạ hơn 400 cây xanh sẽ để làm tuyến Metro số 2

(LĐTĐ) Có tổng cộng 453 cây xanh bị ảnh hưởng trong phạm vi dự án Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Trong số này có 404 cây sẽ bị đốn hạ, 49 cây còn lại sẽ được di dời.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

TP.HCM: Nhiều học sinh bị phạt vì lái xe khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái

(LĐTĐ) Nhiều học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng mỗi ngày vẫn đến trường bằng xe máy, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt, tạm giữ xe thì các em đều viện nhiều lý do khác nhau.
Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

Vì sao dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua Đồng Nai chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, các địa phương nơi dự án đi qua cũng như các Bộ, Ban, ngành Trung ương đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đôn đốc thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều.
Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

Quy định về hồ sơ thi giấy phép lái xe từ 1/6/2024

(LĐTĐ) Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Trong đó có một số điểm đáng lưu ý liên quan đến hồ sơ thi giấy phép lái xe.
Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

Sử dụng nước súc miệng vẫn lên nồng độ cồn nhưng không bị phạt

(LĐTĐ) Qua kiểm tra, Cảnh sát giao thông phát hiện người đàn ông có phản ứng với máy đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, sau khi nghe lái xe trình bày do sử dụng nước súc miệng, tổ công tác yêu cầu người này kiểm tra bằng máy đo định lượng, kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn.
Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

Thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt tại Hà Nội

(LĐTĐ) Từ hôm nay (15/4), tại 7 vị trí do Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đang khai thác chính thức thí điểm phí trông giữ xe không tiền mặt.
Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

Bộ GTVT: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn

(LĐTĐ) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ hiệu lệnh và hướng dẫn của lực lượng chức năng; nhường nhịn, giúp đỡ lẫn nhau khi tham gia giao thông; chủ động tham gia giao thông an toàn phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”…
Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

Đồng Nai: Cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 12/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ thành công tàu trọng tải 4.600 tấn bị kẹt dưới gầm cầu Đồng Nai.
Xem thêm
Phiên bản di động