Hà Đông: Chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn; quý I/2025, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho các Công đoàn cơ sở. Qua đó, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng với các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động.
Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước Xây dựng thương hiệu công ty qua các hoạt động chăm lo, bảo vệ người lao động Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động qua các hoạt động văn hóa, thể thao

Chú trọng công tác đại diện bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ

Xác định công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn; theo Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông, thời gian qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận Hà Đông đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

Hà Đông: Chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động
Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động luôn được LĐLĐ quận Hà Đông triển khai thiết thực, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường sự đổi mới trong công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; ngay từ đầu năm 2025, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), Hội nghị NLĐ đúng nội dung, đúng tiến độ. Kết quả, tính đến ngày 15/3/2025, đã có 30/30 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC (đạt 100%); có 18 đơn vị tổ chức Hội nghị NLĐ.

Thông qua việc tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ đã đóng góp sửa đổi bổ sung nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, phát huy được quyền dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ, qua đó góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tạo - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông cho biết, song song với triển khai, đôn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ… Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã chỉ đạo các CĐCS tập trung nắm tình hình, tham gia với lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống CNVCLĐ; thăm hỏi, tặng quà con em các đối tượng chính sách, các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt chỉ thị của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025.

Đặc biệt, nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT), LĐLĐ quận đã đôn đốc, hướng dẫn CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thương lượng và ký được 23 bản TƯLĐTT (trong đó ký mới 1, ký lại 22). Nâng tổng số bản TƯLĐTT toàn quận lên 214/242 đạt 84,3% đơn vị có tổ chức Công đoàn ký TƯLĐTT.

Nâng cao công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ

Cùng với việc triển khai hiệu quả công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; quý I/2025, công tác chăm lo đời sống cho NLĐ đã được LĐLĐ quận triển khai tích cực và đạt hiệu quả cao. Quý I của năm 2025, là thời điểm gắn liền với các hoạt động chăm lo đời sống cho NLĐ dịp trước, trong và sau Tết cổ truyền. Vì thế, nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo cho NLĐ, các cấp Công đoàn quận đã chú trọng triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

Cụ thể, ngay từ đầu quý I, các cấp Công đoàn quận đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Trong đó, chú trọng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ nhằm tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.

Tiêu biểu trong các hoạt động công đoàn do LĐLĐ quận triển khai phải kể đến đó là hoạt động chăm lo cho NLĐ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua; trong đó, LĐLĐ quận đã trao tặng 1.396 suất trợ cấp cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.073 triệu đồng. (Trong đó có 750 suất với số tiền 750 triệu đồng được LĐLĐ Thành phố trao tặng và 646 suất với số tiền 323 triệu đồng do LĐLĐ quận Hà Đông trao tặng).

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, LĐLĐ quận cùng với Thường trực Quận ủy, HĐND - UBND quận Hà Đông đã thăm, tặng quà, động viên công nhân môi trường Công ty CP Môi trường Đô thị Hà Đông và Công ty CP Tập đoàn Nam Hà Nội làm vệ sinh môi trường đêm 30 Tết, với tổng số tiền là trên 26,6 triệu đồng; tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Thọ cho Hội hưu trí Công đoàn; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận Hà Đông tặng quà cho 103 tân binh lên đường nhập ngũ năm 2025…

Với sự nỗ lực, sát sao của LĐLĐ quận Hà Đông, quý I/2025, công tác Công đoàn và các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn đã được LĐLĐ quận triển khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với hoạt động của các đơn vị, CĐCS… để hoạt động công đoàn tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa, theo đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông, thời gian tới, LĐLĐ quận tiếp tục chỉ đạo các CĐCS triển khai thực hiện chương trình hành động và tiếp tục đổi mới trong phong trào CNVCLĐ; đẩy mạnh học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; Nghị quyết Công đoàn các cấp; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô, quận Hà Đông và tổ chức Công đoàn.

Chú trọng công tác tham gia quản lý, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị NLĐ; đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn.

Đặc biệt, chú trọng triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn, vệ sinh lao động” năm 2025; tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” quận Hà Đông; trao hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Khám sức khỏe cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tổ chức Hội thao trong CNVCLĐ quận Hà Đông năm 2025...

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động