Sơ khảo Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi Thành phố Hà Nội năm 2017:

Góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động

Sáng nay, 3/5/2017, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, LĐLĐ Thành phố long trọng tổ chức vòng sơ khảo Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” Thành phố Hà Nội năm 2017.
gop phan xay dung van hoa an toan lao dong Vì môi trường làm việc an toàn
gop phan xay dung van hoa an toan lao dong Phổ biến nội dung, quy chế Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2017
gop phan xay dung van hoa an toan lao dong Sắp diễn ra Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” Thành phố Hà Nội năm 2017

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Chính sách Kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội...

Góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động

Phát biểu khai mạc Hội thi, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng cho biết, những năm gần đây, công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, với việc ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi chính sách, giải pháp đồng bộ để thúc đẩy công tác ATVSLĐ.

Năm 2017, Thủ tường Chính phủ đã quyết định lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hành động về ATVSLĐ” thay thế cho việc tổ chức “Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ” được thực hiện từ năm 2006 đến nay. Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành văn bản số 177/TLĐ về việc chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh, lao động” lần thứ I gắn với các hoạt động của “Tháng Công nhân” và gắn với chủ đề hoạt động của năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Với ý nghĩa đó, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động và tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” Thành phố.

gop phan xay dung van hoa an toan lao dong
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội thi

Theo Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng, Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” Thành phố Hà Nội năm 2017 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ, tạo thành phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc.

Thông qua hội thi nhằm nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các tổ chức và CNVCLĐ đối với công tác ATVSLĐ ở các đơn vị, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tuyên truyền Luật ATVSLĐ đến người sử dụng lao động.

“Hội thi còn là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức và phương pháp hoạt động của hệ thống An toàn vệ sinh viên trong các cấp công đoàn Thủ đô”- Phó Chủ tịch Lê Đình Hùng khẳng định.

Sân chơi thiết thực

Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” thành phố Hà Nội năm 2017 thu hút sự tham gia của 32 đội thi đến từ các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở. Các đội thi tranh tài ở 3 phần thi. Trước hết là màn chào hỏi. Các đội thi giới thiệu về đơn vị mình với những đặc điểm nổi bật, gắn với công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), có tính hài hước và tuyên truyền, giáo dục cao, được thể hiện bằng các loại hình nghệ thuật như: Tiểu phẩm, Kịch ngắn, Hài, ca múa phụ hoạ, hoạt cảnh.

Thứ hai, các thí sinh tranh tài ở phần thi lý thuyết, thể hiện sự hiểu biết về các kiến thức pháp luật về ATVSLĐ, kiến thức về kỹ thuật an toàn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Thứ ba, các thí sinh tham gia thi thực hành, thực hiện các thao tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, xử lý các sự cố thường gặp như: cấp cứu điện giật, sơ cứu băng bó các vết thương; cấp cứu cố định gẫy xương.

gop phan xay dung van hoa an toan lao dong
Thí sinh thi thực hành

Ghi nhận nhanh trước giờ khai mạc cho thấy, hầu hết các thí sinh đều hồ hởi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào cuộc thi với tâm lý được hòa mình vào một sân chơi lý thú, bổ ích. Thí sinh Lê Thị Huyền, đội trưởng đội Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đại diện LĐLĐ quận Hoàng Mai bộc bạch: “Chúng tôi rất vinh dự được LĐLĐ quận Hoàng Mai lựa chọn đại diện cho CNVCLĐ toàn quận tham gia hội thi này. Mặc dù thời gian ôn luyện không nhiều, nhưng hiện giờ chúng tôi cảm thấy rất bình tĩnh, tự tin bởi các câu hỏi, nội dung cuộc thi đều gần gũi, sát thực với công việc hàng ngày chúng tôi vẫn làm. Dù không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng đội chúng tôi sẽ thi đấu hết sức mình, với tinh thần giao lưu, học hỏi...”

Cùng chung nhận định các câu hỏi, nội dung cuộc thi rất thiết thực, gần gũi với thực tiễn công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, đơn vị, thí sinh Nguyễn Thị Hồng Anh- đội trưởng đội Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, thuộc CĐ các khu CN&CX Hà Nội cho biết, với 6000 CNLĐ, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng việc đảm bảo môi trường lao động an toàn, vì sức khỏe của người lao động, thông qua thực hiện nhiều giải pháp tích cực như: chú trọng huấn luyện ATVSLĐ cho toàn thể CNLĐ, duy trì hiệu quả hoạt động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên... Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” Thành phố Hà Nội năm 2017 là góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ An toàn vệ sinh viên, góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, ban lãnh đạo công ty rất ủng hộ, tạo điều kiện về mặt thời gian, kinh phí cho các thành viên trong đội tập luyện và tham gia dự thi.

“Chúng tôi đặt mục tiêu quyết tâm giành giải cao trong Hội thi vì màu cờ sắc áo của đội ngũ CNLĐ trong các KCN&CX Hà Nội cũng như đáp lại lòng tin, sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và CĐ cấp trên”- Đội trưởng Hồng Anh khẳng định.

gop phan xay dung van hoa an toan lao dong
Các đội thi lý thuyết, trả lời câu hỏi về an toàn vệ sinh lao động

Thay mặt đội thi của Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm, đội trưởng Nguyễn Văn Dần cũng chia sẻ, trong suốt thời gian tập luyện, đội thi luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của LĐLĐ huyện Gia Lâm “Công tác ATVSLĐ luôn được Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam coi trọng. Các thành viên tham gia đội thi lần này đều là các an toàn vệ sinh viên tiêu biểu của công ty. Mặc dù đã được cọ sát thông qua việc tham gia dự thi cấp huyện, song đến với hội thi thành phố, các thành viên trong đội cũng có đôi chút hồi hộp khi thấy quy mô hội thi hoành tráng, các đội bạn giàu tiềm năng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ quyết tâm thi đấu hết mình”- Nguyễn Văn Dần nói.

Ngay trong buổi sáng, các đội thi đã tham gia thi phần chào hỏi và thi thực hành. Chiều cùng ngày, các đội dự thi phần lý thuyết.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 6 đơn vị đạt giải cao được lựa chọn tham gia vòng thi chung khảo vào ngày mai, mùng 04/5/2017 cũng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.

Tin khác

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động