Gia Lâm đã bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử

(LĐTĐ) Đến thời điểm này, các địa phương của huyện Gia Lâm đã hoàn thành công tác chuẩn bị, đảm bảo mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5.
Gia Lâm kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Thành lập và kích hoạt các “Tổ An toàn Covid-19” Gia Lâm: Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ở các khu vực bầu cử

Ngày 21/5, đoàn công tác số 6 của Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác bầu cử tại địa bàn huyện Gia Lâm.

Đoàn công tác đã thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu tại các xã: Trung Mầu, Ninh Hiệp và Đông Dư. Nhìn chung, các địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5.

Gia Lâm đã bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm về công tác bầu cử

Báo cáo với đoàn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu với 8 đơn vị bầu cử, trong đó có 4 đơn vị bầu 5, 3 đơn vị bầu 4 và 1 đơn vị bầu 3; 22 xã, thị trấn bầu tổng số 601 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã với 160 đơn vị bầu cử.

Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị bầu cử, huyện đã tổ chức các hội nghị quán triệt những chỉ thị, văn bản triển khai, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và huyện về bầu cử đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện và cơ sở. Các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền bầu cử và ứng cử của công dân; nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… trên hệ thống truyền thanh và Cổng thông tin điện tử huyện, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nắm được chủ trương, tiến độ, yêu cầu về bầu cử và các quy định cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Huyện cũng tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác bầu cử, phòng, chống dịch Covid-19 tại 22 xã, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu; Ủy ban nhân dân huyện đã phê chuẩn 189 khu vực bỏ phiếu của các xã, thị trấn...

Gia Lâm đã bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết kiểm tra công tác bầu cử tại xã Ninh Hiệp

Đến nay, các khu vực bỏ phiếu đã được xây dựng, cải tạo, sửa chữa và mua sắm đồng bộ trang thiết bị (bàn ghế, âm thanh, khánh tiết...) phục vụ công tác bầu cử. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân và 189 khu vực bỏ phiếu đúng quy định.

Qua rà soát, tính đến ngày 20/5, Gia Lâm đã lập danh sách tổng số cử tri gồm: 194.206 cử tri bầu đại biểu Quốc hội; 194.206 cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; 193.257 cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; 187.586 cử tri bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn (giảm 13.156 cử tri so với thời điểm ngày 30/4 do sinh viên đang học trên địa bàn huyện nghỉ học về địa phương tránh dịch Covid-19).

Mỗi khu vực bỏ phiếu đều được cấp phát 1 hòm phiếu chính, 1 hòm phiếu phụ và 2 con dấu “Đã bỏ phiếu”. Riêng 4 khu vực bỏ phiếu của xã Kim Sơn, 1 khu vực bỏ phiếu của xã Đặng Xá và 1 khu vực cách ly tập trung của thị trấn Trâu Quỳ được cấp 1 hòm phiếu chính, 2 hòm phiếu phụ và 3 con dấu “đã bỏ phiếu” để phục vụ người dân trong khu vực cách ly thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Gia Lâm đã bảo đảm mọi điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đông Dư

Huyện và các xã, thị trấn đều đã chủ động xây dựng phương án và tổ chức diễn tập khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhất là tại các địa điểm đang thực hiện cách ly y tế. 100% số khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (khử khuẩn, giãn cách, vách ngăn, đi một chiều...); lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn đã lập các phương án nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đánh giá cao các công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Gia Lâm, đồng thời lưu ý huyện Gia Lâm trong ngày bầu cử cần chú ý lựa chọn, bố trí các điểm đứng đảm bảo giãn cách trong phòng bầu cử, tùy theo diện tích phòng để mời số người hợp lý. Phía ngoài phòng bầu cử cũng phải bố trí đảm bảo giãn cách xã hội và bố trí hệ thống loa để cử tri bên ngoài có thể tham dự. Trước giờ khai mạc bầu cử cần tăng cường phát thanh, tuyên truyền về bầu cử để tạo không khí nô nức trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Huyện cần tiến hành rà soát các khu vực bầu cử, chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đối với công tác bầu cử, ngoài bố trí cử tri theo từng khu vực, cần bố trí theo khung giờ để tránh cử tri dồn vào một thời điểm, không đảm bảo giãn cách. Đồng chí cũng yêu cầu huyện cần cụ thể hóa chi tiết chương trình trong ngày khai mạc bầu cử, mỗi khu vực bỏ phiếu đều phải bố trí hòm phiếu phụ và có kịch bản bầu cử đối với 4 khu vực dân cư đang thực hiện giãn cách; chuẩn bị chu đáo phương án đảm bảo an ninh, nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh không để bị động, bất ngờ để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

P.Diệp - N.Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Xem thêm
Phiên bản di động