Gia đình ông Nguyễn Đức Chung nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả
Ngày 21/6, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ quyền công tố tại Tòa đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án với bị cáo Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và bị cáo Nguyễn Trường Giang, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Arktic kháng cáo kêu oan trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C thông qua Công ty Arktic.
Theo đó, đại diện Viện Kiểm sát cho hay trong quá trình xét xử, bị cáo Nguyễn Đức Chung một mực kêu oan, cho rằng việc làm của mình liên quan đến chế phẩm Redoxy-3C là không sai, không vụ lợi.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Đức Chung tại Tòa. |
Bị cáo không chỉ đạo Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội phải mua chế phẩm thông qua Công ty Arktic… Tuy nhiên, xét các tài liệu, chứng cứ, lời khai những người liên quan, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ chứng minh bị cáo Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện cho Công ty Arktic là công ty gia đình trong việc độc quyền mua bán chế phẩm Redoxy-3C rồi bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội.
Cùng với đó, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội còn chỉ đạo dừng công nghệ xử lý ô nhiễm nguồn nước cũ khi chưa có sự đánh giá từ cơ quan có thẩm quyền về tính hiệu quả của chế phẩm Redoxy-3C. Do đó, Viện kiểm sát cho rằng Tòa cấp sơ thẩm kết tội đối với bị cáo là đúng pháp luật, không oan.
Đối với Nguyễn Trường Giang, Viện Kiểm sát nhận định bị cáo dù là Giám đốc Công ty nhưng tiếp nhận chỉ đạo của bị cáo Chung, tham gia đoàn công tác của Hà Nội sang Đức với tư cách là cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố để sau này nhập rồi bán chế phẩm Redoxy-3C.
Ngoài ra, bị cáo cùng với vợ bị cáo Chung mua bán, chuyển nhượng lòng vòng cổ phần tại Công ty Arktic nhằm che giấu các hành vi sai phạm. Theo đó, Giang có vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Đức Chung.
Trong quá trình xét xử phúc thẩm, bị cáo Giang cung cấp biên lai về việc gia đình đã nộp 1,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, đồng thời nộp đủ hơn 7 tỷ đồng mà Tòa sơ thẩm buộc bị cáo này khắc phục nên đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Giang.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Trường Giang (nguyên Giám đốc Công ty Arktik). |
Về đơn kháng cáo của vợ bị cáo Võ Tiến Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, xin dỡ lệnh kê biên tài sản là căn nhà đứng tên hai vợ chồng, Viện Kiểm sát nhân dân cũng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu này.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị mức án với bị cáo Nguyễn Đức Chung, phiên tòa tiếp tục diễn ra với tranh luận và nêu quan điểm bào chữa cho bị cáo.
Cũng tại phiên tòa, không còn kêu oan như trước đó, ông Chung cho biết bản thân đã nhận thức được trách nhiệm của người đứng đầu trong việc mua, nhập chế phẩm Redoxy 3C. Đồng thời, gia đình bị cáo cũng đã nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả . Tổng hợp với số tiền 10 tỷ đồng chị bị cáo đã nộp khi xét xử sơ thẩm cuối năm 2021, hiện nay bị cáo Nguyễn Đức Chung và gia đình đã nộp đủ số tiền 25 tỷ đồng mà Tòa sơ thẩm buộc bị cáo phải khắc phục.
Trước đó, từ ngày 10 - 13/12/2021, Tòa án nhân dân Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ mua chế phẩm Redoxy - 3C của Cộng hòa Liên bang Đức.
Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Võ Tiến Hùng 4 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho nguyên đơn dân sự là Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội số tiền hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Nguyễn Đức Chung phải bồi thường 25 tỷ đồng, bị cáo Võ Tiến Hùng bồi thường 4 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Trường Giang bồi thường hơn 7 tỷ đồng.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Chung kháng cáo kêu oan. Bởi bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm tuyên ông phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là không đúng.
Trong bản giải trình đơn kháng cáo dài hơn 100 trang, bị cáo Nguyễn Đức Chung cho rằng quá trình mua chế phẩm trên không gây thất thoát tài sản của Nhà nước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS
Hà Nội vừa "siết" xử lý, vừa bồi dưỡng pháp luật giao thông cho học sinh và phụ huynh
Cảnh sát đường thủy Hà Nội "mạnh tay" xử lý lỗi chở quá tải
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt
Tin khác
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù
Pháp đình 30/09/2025 15:40
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù
Pháp đình 25/09/2025 13:41
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác
Pháp đình 19/09/2025 12:50
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An
Pháp đình 18/09/2025 22:36
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn
Pháp đình 10/09/2025 20:05
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
Pháp đình 09/09/2025 13:01
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An
Pháp đình 08/09/2025 11:13
Xét xử Giám đốc lừa đảo hơn 24 tỷ đồng
Pháp đình 13/08/2025 06:35
Nghệ An xét xử 37 bị cáo trong đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Campuchia
Pháp đình 11/08/2025 16:41
Giúp sức ông chủ Nhật Cường buôn lậu, Chủ tịch và Giám đốc Công ty Tiếp vận SRV lĩnh án tù
Pháp đình 08/08/2025 19:25


