Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần thứ XXI thành công tốt đẹp

Ngày 11/12, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 144 đại biểu đại diện cho hơn 2.100 đoàn viên Công ty.
Công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chăm lo người lao động Nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của người lao động Sôi nổi "Hội thi nấu ăn giỏi" Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; bà Trần Lưu Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn phường Hai Bà Trưng; ông Trần Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn phường; ông Lê Vũ Quảng Sương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; các Phó Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên cùng đại diện các phòng, ban và đoàn viên công đoàn.

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần thứ XXI thành công tốt đẹp
Đại diện LĐLĐ thành phố Hà Nội và Công đoàn phường Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, thể hiện quyết tâm của tập thể cán bộ, đoàn viên trong việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đây cũng là dịp để Công đoàn Công ty đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần thứ XXI thành công tốt đẹp
Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, bà Trương Hải Yến - Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch khai mạc Đại hội. Tiếp đó, ông Ngô Việt Tùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Ban Chấp hành trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028 (giai đoạn 2023 - 2025). Báo cáo nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự đồng hành của Ban Lãnh đạo Công ty và sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành Xây dựng, các cấp công đoàn của Công ty đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở và lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Mặc dù môi trường làm việc còn nhiều khó khăn, cơ chế tiền lương và định mức lao động có mặt chưa đồng bộ, khối lượng công việc ngày càng lớn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động Công ty vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần thứ XXI thành công tốt đẹp
Ông Lê Vũ Quảng Sương - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Hoạt động Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững và tham gia giữ gìn môi trường đô thị Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn -Văn minh - Hiện đại”.

Một dấu mốc quan trọng được nêu tại Đại hội là từ ngày 1/7/2025, Công đoàn Công ty sẽ trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đây là bước chuyển mình quan trọng trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị. Công đoàn Công ty xác định tiếp tục đổi mới linh hoạt phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp với Đảng ủy và Ban Lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu mới của giai đoạn phát triển 2025 - 2030.

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần thứ XXI thành công tốt đẹp
Bà Trần Lưu Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn phường Hai Bà Trưng phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Vũ Quảng Sương - Chủ tịch Công ty và bà Trần Lưu Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn phường Hai Bà Trưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công đoàn Công ty đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Lãnh đạo nhấn mạnh, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, đặc thù lĩnh vực thoát nước phức tạp và yêu cầu cao trong quản lý đô thị, Công đoàn Công ty vẫn thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, tiên phong trong phong trào thi đua và chăm lo đời sống người lao động.

Các lãnh đạo cũng đề nghị Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ mới tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và hoạt động phong trào; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn nhằm hoàn thành hiệu quả các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công ích của đơn vị.

Đại hội Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lần thứ XXI thành công tốt đẹp

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 ủy viên, bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030…

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi, nghiêm túc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Kết quả Đại hội thể hiện sự thống nhất cao của tập thể đoàn viên, người lao động, đồng thời khẳng định niềm tin và kỳ vọng vào tập thể Ban Chấp hành mới trong việc dẫn dắt phong trào công nhân, viên chức, lao động của Công ty bước sang giai đoạn phát triển mới.

Đại hội cũng thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo đời sống người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ thoát nước đô thị. Đây là tiền đề quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Công ty trong những năm tới.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã đạt nhiều thành tích nổi bật và được các cấp ghi nhận, khen thưởng. Năm 2023: Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão; Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội vì thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn; Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”.

Năm 2024: Bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn; Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội vì thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động; Giấy khen của UBND quận Hai Bà Trưng về thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; Giấy khen của Công đoàn ngành Xây dựng vì thành tích trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm Công đoàn Việt Nam, 70 năm ngành Xây dựng và 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Năm 2025: Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội về thành tích xuất sắc tại Hội thi thợ giỏi thành phố năm 2025.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động