Gần 1,7 triệu đoàn viên hưởng lợi từ chương trình 'Vì lợi ích đoàn viên'

Thông tin trên được đưa ra sáng nay (12/1), tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI), tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Tổng LĐLĐVN tổ chức.
tin nhap 20180112144014 Hơn 1.000 tác phẩm dự thi vẽ tranh chào mừng Đại hội Công đoàn
tin nhap 20180112144014 Chương trình vì lợi ích đoàn viên: Đậm dấu ấn công đoàn
tin nhap 20180112144014 10 sự kiện nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam năm 2017

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh.

tin nhap 20180112144014
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết: Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày (12-13/1) nhằm tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; kết quả thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; cho ý kiến chuẩn bị nội dung Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (CĐVN).

Đánh giá về hoạt động trong năm qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhấn mạnh đến một số hoạt động nổi bật, ghi dấu ấn của CĐVN như: Đó là năm đầu tiên thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên. Theo đó, Tổng LĐLĐVN đã ký kết với 18 đối tác là các doanh nghiệp lớn, CĐ các ngành, địa phương, CĐ cấp trên cơ sở đã ký kết với 1.139 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với các nội dung hỗ trợ đoàn viên (khi có thẻ đoàn viên) mua hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi, giảm từ 5% đến 25% so với giá niêm yết.

tin nhap 20180112144014
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Kết quả, đã có gần 1,7 triệu đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các doanh nghiệp tham gia các thỏa thuận với tổ chức CĐ, giá trị hưởng lợi ước khoảng 526,3 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác cũng ghi dấu ấn của CĐ như: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thiết chế CĐ; Tổng LĐLĐVN đã đổi mới căn bản, toàn diện công tác tài chính CĐ, đảm bảo công khai, minh bạch; hoàn thành vượt kế hoạch 10 triệu đoàn viên CĐ của nhiệm kỳ 2013-2018...

Tại hội nghị, để làm rõ thêm các kết quả đã đạt được của các cấp CĐ đã đạt được trong năm 2017, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh TrầnKim Yến đã tham luận với chủ đề chăm lo lợi ích cho đoàn viên; Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã tham luận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở.

tin nhap 20180112144014
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã tham luận về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cả nước đã đạt được kết quả trên nhiều mặt. Đáng mừng là không chỉ có sự tăng trưởng về số lượng mà cả chất lượng, trong đó có sự đóng góp của Tổng LĐLĐVN và hoạt động CĐ các cấp thể hiện qua nhiều hoạt động đã được triển khai. Chính phủ đánh giá cao quyết tâm đổi mới của các cấp CĐ từ Trung ương đến địa phương. Điều này thể hiện qua việc triển khai rất nhiều mô hình mới, thể hiện sự sáng tạo.

Trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị, thời gian tới Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ cần đổi mới ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Đặc biệt, giai cấp công nhân với vai trò tiên phong của mình sẽ chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra sao.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, đối với Chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ, cần làm sao nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, tránh tình trạng khi làm thí điểm, quy mô nhỏ thì hào hứng, nhưng khi nhân rộng thì lại không được quan tâm đúng mức.

tin nhap 20180112144014
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng cờ cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Quang Vinh

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tổng LĐLĐVN và các cấp CĐ cần tổ chức các hoạt động để người lao động có cái Tết thật an toàn, vui tươi, phấn khởi nhưng tiết kiệm. Đặc biệt, không để gia đình nào, trước hết là gia đình công nhân vì bất cứ lý do nào mà không có cái Tết an toàn, vui tươi, đầm ấm.

Thiết thực triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có lời kêu gọi các cấp CĐ và doanh nghiệp, tổ chức cùng “Chung tay chăm lo Tết cho công nhân lao động”.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nước Đặng Ngọc Thịnh và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao hoa, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN Tạ Văn Đồng.

Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua cho 2 đơn vị gồm LĐLĐ tỉnh Đắc Lắc và LĐLĐ tỉnh Hà Nam; tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể gồm: LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, LĐLĐ TP Hải Phòng, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, LĐLĐ tỉnh Long An, LĐLĐ tỉnh Vĩnh Long, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế, LĐLĐ tỉnh Nghệ An, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh, LĐLĐ tỉnh Thái Bình, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, LĐLĐ tỉnh Gia Lai, LĐLĐ tỉnh Điện Biên và LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động