ĐỂ DỊCH COVID-19 KHÔNG LÂY LAN TRONG CỘNG ĐỒNG:

Đừng lơ là, chủ quan!

Thời gian gần đây, vẫn còn khá nhiều người có tư tưởng chủ quan trong thực hiện các quy định về hạn chế tụ tập nơi công cộng, đeo khẩu trang khi đi ra ngoài...Thực tế này đang khiến dư luận không khỏi lo lắng, bức xúc trong khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Đừng lơ là, chủ quan! Hà Nội: Dừng hoạt động hàng quán không thực hiện nghiêm giãn cách
Đừng lơ là, chủ quan! Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm ra quân trong ngày đầu thực hiện giãn cách
Đừng lơ là, chủ quan! Hà Nội: Trắng đêm truy vết F1, F2 của 2 bệnh nhân mắc Covid-19 mới
2623 ynh 2 2
Tại một số địa điểm, nhiều người không tuân thủ quy định giãn cách, không đeo khẩu trang (Ảnh:K.T)

Vẫn còn nhiều nơi lơ là, chủ quan

Ngay sau khi phát hiện những ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, Ban Thường vụ Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch. Đáng chú ý, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu nhà hàng, quán ăn thực hiện nghiêm quy định giãn cách, đóng cửa các quán bar, karaoke trên địa bàn; cấm tất cả hàng quán vỉa hè...

Theo ghi nhận, việc thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cho thấy, các địa phương đã tích cực kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Ý thức của người dân về phòng dịch đã tiến bộ hơn, tuy nhiên tại một số nơi vi phạm vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Sáng 19/8, trên đường Tân Xuân, đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Ba Đình, …rất nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên mở cửa.Điển hình là ngay gầm cầu Thăng Long trên mặt đường Tân Xuân (quận Bắc Từ Liêm), có hàng nước vẫn bán và tập trung khá đông khách hàng. Tương tự, trên đường Phạm Văn Đồng (đối diện công viên Hòa Bình) cũng có vài ba hàng trà đá mở cả ngày lẫn đêm bất chấp lệnh cấm. Điều đáng nói, đây là tụ điểm đông đúc, lúc nào cũng có khoảng hơn chục người ngồi uống trà, khoảng cách san sát nhau, không ai đeo khẩu trang.

Tại điểm trung chuyển Cầu Giấy, điểm giao cắt Cầu Giấy và đường Đê La Thành, trên phố Khâm Thiên, trên đường Xuân Thủy.. một số quán ăn vặt, trà đá vẫn tập trung đông người. Hay dọc hồ Linh Đàm, phía đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai) còn tình trạng một số hàng nước bán kiểu “cơ động” ven hồ để dễ bề đối phó khi lực lượng chức năng đi kiểm tra. Khu vực chợ Long Biên cũng có nhiều quán trà đá bày bán ngay trên khu vực dải phân cách bến xe.

Được biết, theo quy định của thành phố, từ 0h ngày 19/8/2020, các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê thực hiện giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc….

2646 ynh 1
Một số quán ăn, nhà hàng vẫn chưa tuân thủ quy định giãn cách (Ảnh: K.T)

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, trong sáng 19/8, rất nhiều quán cà phê, quán bia hơi, quán ăn việc thực hiện giãn cách vẫn chưa được thực hiện. Đơn cử như tại quán cà phê Amazon tại địa chỉ 1137C Đê La Thành (Ba Đình) hay quán nước, quán cà phê trên phố Bà Triệu khách vẫn vô tư “tụ tập” như không có quy định giãn cách.

Đặc biệt, hoạt động tại các khu chợ dân sinh trên địa bàn Thủ đô cũng cho thấy thái độ chủ quan của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19. Chợ dân sinh là nơi tiếp xúc của rất nhiều người, nguy cơ lây nhiễm rất cao, tuy nhiên, nhiều người chưa có ý thức việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Tại một số khu chợ như chợ Vẽ (Đông Ngạc), chợ Đồng Xa (Mai Dịch), chợ Cổ Nhuế…vẫn còn một số người vi phạm về thực hiện quy định giãn cách xã hội, ý thức giữ gìn vệ sinh chung như: Không đeo khẩu trang, tập trung nhiều người và không giữ đúng khoảng cách tiếp xúc giữa người bán, người mua...

Bên cạnh đó, còn xuất hiện tình trạng họp chợ “cóc” lấn chiếm vỉa hè và lòng đường trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Điều đáng lo ngại đó là, những người này không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang nhưng không đúng quy định, còn để hở mũi và miệng dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ngoài ra, tại một số công viên trên địa bàn thành phố như: Công viên Hòa Bình, công viên Cầu Giấy; công viên Nghĩa Đô; công viên Thủ Lệ… hoạt động tập thể dục thể thao vào mỗi buổi sáng và chiều tối vẫn diễn ra bình thường, song ý thức của người dân trong việc tự bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch cũng còn những hạn chế nhất định. Nhiều người có biểu hiện chủ quan, không đeo khẩu trang khi tập thể dục tại nơi đông người...

Chị Nguyễn Thị Hòa ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bày tỏ thái độ lo lắng: “Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp. Vậy mà nhiều nơi vẫn có hiện tượng tự do tụ tập hàng quán rất đông, nhiều người không đeo khẩu trang khi ra ngoài công viên tập thể dục. Chứng kiến những sự việc này tôi cảm thấy rất lo lắng và bức xúc”. Đây không chỉ là lo lắng của riêng chị Hoa mà thực tế này đang trở thành nỗi lo lắng cho cộng đồng, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi dịch bệnh vẫn đang tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Cần mạnh tay hơn trong việc xử lý các vi phạm

Được biết, trước đó, ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo trong tình hình này, người dân không nên ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang. Xử phạt không đeo khẩu trang, các quận huyện cần làm mạnh hơn, không lơ là được. Ông Sửu nhấn mạnh: “Kiểm soát lại các nhà hàng, ăn uống, quán xá... cần thực hiện đúng các quy định, cần thiết thì xử phạt mạnh hơn. Thậm chí đóng cửa nếu không thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo từ Chính phủ cho đến thành phố. Đồng thời, huy động thêm lực lượng để kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm”.

2712 ynh 3
Lực lượng chức năng tiến hành xử phạt các đối tượng không đeo khẩu trang

Theo ghi nhận, tại các địa phương, các quận huyện cũng đã chú trọng việc tuyên truyền, xử phạt các đối tượng vi phạm. Theo đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đã kiên quyết xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, trong những ngày vừa qua các đơn vị chức năng của quận Hoàn Kiếm đã xử lý 140 trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19 với số tiền xử phạt là 28 triệu đồng. Tiếp đó, quận Đống Đa đã xử phạt 79 trường hợp vi phạm trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền là hơn 17 triệu đồng.

Tại các phường, lực lượng chức năng cũng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong phòng chống dịch bệnh. Trong sáng 17/8, chỉ trong khoảng gần 1 tiếng lập chốt, hơn 10 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng đã bị chốt kiểm tra liên ngành của lực lượng Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xử phạt theo quy định.

Trung tá Quách Văn Tĩnh – Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc cho biết, trong những ngày qua đơn vị đã tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân thực hiện việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi tham gia giao thông, đặc biệt là khu vực công cộng. Do đó, nhận thức của người dân về sự nguy hiểm của dịch Covid-19 đã được tăng lên rõ rệt. Khi lực lượng công an tuyên truyền, những trường hợp nào không chấp hành đã bị xử lý theo quy định.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, cùng với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, và các bộ, ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp, các ngành, cán bộ và mỗi người dân không lơ là, chủ quan trong thực hiện quy định phòng, chống dịch bệnh. Vì sức khỏe của bản thân mình, vì cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nên hạn chế ra đường, đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách đối với người khác, thường xuyên rửa tay bằng xà-phòng, dung dịch sát khuẩn, khai báo y tế, không tụ tập đông người.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng và các địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa nhằm thực hiện triệt để và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, cũng như không để tái diễn vi phạm các quy định khi thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội./.

Trước đó, ngày 18/8, Hà Nội đã có công điện hoả tốc yêu câu các Sở, ngành liên quan và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, tiếp tục quyết liệt công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; các trường hợp mắc bệnh mãn tính, người có nguy cơ cao, người cao tuổi không đi ra ngoài khi không thật cần thiết; thực hiện khai báo y tế theo quy định, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà máy, công trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Các nhà hàng ăn uống, các quán cà phê từ 00 giờ ngày 19/8/2020 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cụ thể: Giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 01 mét, khuyến khích có vách ngăn giữa các chỗ ngồi, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, thực hiện sát khuẩn tay, lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Đức Thọ (Hà Tĩnh): "Cú hích" hạ tầng và tâm điểm dòng vốn mới tại Bắc Trung Bộ

Từ một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, Đức Thọ đang vươn mình trở thành "thủ phủ" công nghiệp - giao thương - logistics mới của khu vực. Sự xuất hiện của những dự án bất động sản được quy hoạch bài bản sẽ trở thành mắt xích quan trọng, đón đầu chu kỳ tăng trưởng bất động sản tại vùng đất đầy tiềm năng này.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thủ đô: Đột phá từ cơ sở, chuyển mình mạnh mẽ vì Nhân dân

Năm 2025 ghi dấu mốc đặc biệt trong hành trình đổi mới của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Với quyết tâm cải cách mạnh mẽ, hệ thống Mặt trận đã sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân… Những kết quả nổi bật ấy tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với kỳ vọng đột phá từ cơ sở, vì Nhân dân, để tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh trung thực vào chính sách.
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 50 Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động