Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang: Cần sớm xem xét kiến nghị của người dân

Báo Lao động Thủ đô nhận được phản ánh của một số hộ dân có đất tại khu vực gò Ba Xã, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng... triển khai dự án Khu đô thị (KĐT) mới Phùng Khoang không đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ...
Tăng cường phòng, chống dịch tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh Xử lý dứt điểm, toàn diện tồn tại trong quản lý, đầu tư hạ tầng tại các khu đô thị Chưa có cơ sở mở rộng phân khu đô thị sông Hồng trên địa bàn huyện Thường Tín

Người dân bức xúc

Phản ánh tới Báo Lao động Thủ đô, một số hộ dân có đất tại khu vực gò Ba Xã cho biết, khu vực đất của các hộ dân có diện tích khoảng 5.293m2 (trước đây thuộc sở hữu của 7 hộ dân tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm cũ) được mua lại từ năm 1993.

Khu đất cũng đã được công nhận tại nhiều văn bản pháp lý của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Thanh tra thành phố Hà Nội, Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội; UBND quận Đống Đa, trước năm 1997, và UBND quận Thanh Xuân năm 1997… Qua các thời kỳ, khu đất được xác định là “Đất nông nghiệp xen kẹt, nằm trong khu dân cư, phù hợp với quy định về đất ở, có căn cứ để chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở…”.

Bà Trịnh Thị Liên, nguyên cán bộ báo Thiếu niên Tiền phong (TNTP), một trong những người đầu tiên mua đất ở khu vực gò Ba Xã, cho biết, tháng 6/1993, do khó khăn về nhà ở nên 10 cán bộ báo TNTP mua lại đất của người dân ở khu vực gò Ba Xã.

Từ tháng 9/1993 đến năm 2005, báo TNTP và các hộ dân có đất tại khu vực gò Ba Xã đã nhiều lần gửi văn bản đến UBND xã Nhân Chính và Văn phòng Kiến trúc huyện Từ Liêm (trước đây), và UBND quận Thanh Xuân, UBND thành phố Hà Nội… về việc xin hợp thức đất cho cán bộ, nhân viên xây dựng nhà.

Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang: Cần sớm xem xét kiến nghị của người dân
Một số hộ dân có đất tại khu vực gò Ba Xã chưa đồng thuận về phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án KĐT mới Phùng Khoang

Sau nhiều lần gửi văn bản đề nghị, năm 1997, Sở Địa chính Hà Nội có văn bản phúc đáp gửi báo TNTP và yêu cầu Báo đến Văn phòng của Sở để được hướng dẫn lập hồ sơ xin sử dụng đất…

Tiếp đó, ngày 10/9/2001, UBND quận Thanh Xuân có Công văn số 426/UB-ĐCNĐ trả lời báo TNTP, trong đó UBND quận ủng hộ về nguyên tắc và đề nghị của Báo về việc hợp thức hóa khu đất gò Ba Xã để làm nhà ở cho cán bộ, công nhân viên nếu được các cấp có thẩm quyền cho phép.

Công văn cũng đề nghị: Báo TNTP liên hệ với Kiến trúc sư trưởng Thành phố để xin thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc, xác định chỉ giới đường đỏ và lập quy hoạch tổng mặt bằng của khu đất; Liên hệ với đơn vị có tư cách pháp nhân để lập dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, phóng viên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt… Tuy nhiên, dự án chưa tiến hành được do một số vướng mắc. Sau đó, ngày 16/9/2002, báo TNTP thực hiện ký Hợp đồng giao nhận thiết kế “xác định chỉ giới đường đỏ tỉ lệ 1/500” với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại khu vực gò Ba Xã …

“Do vướng mắc trong việc xác nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất, nên khi khu vực đất tại gò Ba Xã được quận Thanh Xuân thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng triển khai dự án KĐT mới Phùng Khoang, đất của chúng tôi đã bị áp mức giá bồi thường chỉ với mức giá là 252.000 đồng/m2, điều này là không hợp lý”, bà Liên phản ánh.

Một cư dân khác là ông Chu Phương Chí cho biết, hiện các hộ dân có đất tại khu vực gò Ba Xã đều có giấy xác nhận đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đại Hà Nội; thậm chí nhiều hộ dân đã làm nhà trên diện tích đất tại đây.

“Không hiểu tại sao dù căn cứ pháp lý có, nhưng rất nhiều lần chúng tôi đề nghị quận Thanh Xuân xin cấp GCN quyền sử dụng đất mà không được giải quyết; việc chậm trễ này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người dân khi dự án được triển khai”, ông Chí bày tỏ.

Xem xét kiến nghị của người dân

Qua tìm hiểu, khu đất gò Ba Xã được quy hoạch nằm trong dự án KĐT mới Phùng Khoang, trong đó, diện tích đất thu hồi đất tại phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) theo Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của Thành phố là 5.837m2 (tổng diện tích đất thu hồi là 276.711m2).

Trước đó, UBND Thành phố có Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 26/1/2007 Phê duyệt Quy hoạch chi tiết KĐT mới Phùng Khoang, tỉ lệ 1/500 bao gồm xã Trung Văn, Mễ Trì, huyện Từ Liêm (cũ) và phường Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.

Năm 2008, UBND Thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 về việc cho phép đầu tư dự án xây dựng KĐT mới Phùng Khoang; theo quyết định, dự án có quy mô sử dụng đất 283.775,5m2; thời gian khởi công quý IV/2008; thời gian hoàn thành dự án quý IV/2013; tiến độ thực hiện dự án là 60 tháng.

Dự án được giao cho Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng đô thị làm chủ đầu tư. Quyết định này là cơ sở để Liên danh Tổng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng đô thị triển khai các thủ tục tiếp theo của Dự án Xây dựng tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài theo hình thức BT...

Dự án Khu đô thị mới Phùng Khoang: Cần sớm xem xét kiến nghị của người dân
Sau 14 năm dự án KĐT mới Phùng Khoang mới được gia hạn

Nằm “án binh bất động” một thời gian, đầu năm 2022, UBND quận Thanh Xuân ra Quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để tiếp tục thực hiện dự án. Cùng đó, ngày 31/8/2022, UBND thành phố Hà Nội cũng có Quyết định số 3162/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Theo đó, dự án KĐT mới Phùng Khoang được điều chỉnh lùi tiến độ thực hiện từ quý IV/2013 sang quý IV/2024.

Trước việc điều chỉnh này, người dân có đất tại gò Ba Xã đặt câu hỏi, tại sao Quyết định phê duyệt đầu tư được cấp từ năm 2008, nhưng đến tháng 4 và tháng 8/2022 UBND quận Thanh Xuân mới ban hành các Quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án?

Để làm rõ những kiến nghị của người dân, phóng viên đã làm việc với ông Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND phường Nhân Chính. Liên quan thắc mắc của người dân tại khu vực gò Ba Xã về mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thu hồi đất với mức giá 252.000 đồng/m2, ông Tùng cho biết, mức giá áp dụng bồi thường, hỗ trợ người dân thuộc diện thu hồi đất tại khu vực gò Ba Xã được áp dụng theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Thành phố về giá đất, theo đó, tất cả đất nông nghiệp nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đều áp dụng theo Quyết định này.

Căn cứ vào giấy tờ của người dân nộp lên phường, thì tất cả đất khu vực gò Ba Xã đến thời điểm này vẫn là đất nông nghiệp. Vì thế, việc áp dụng giá đền bù 252.000 đồng/m2 là đúng theo quy định. Tuy nhiên, trước những bức xúc của người dân về mức giá bồi thường thu hồi đất, cũng như nguồn gốc đất…, phường sẽ tập hợp để trình lên cấp có thẩm quyền làm sao có phương án hỗ trợ tốt nhất cho người dân.

Cũng liên quan đến thắc mắc về việc đơn giá bồi thường, vấn đề tái định cư và đặc biệt là sự chậm trễ của chính quyền quận Thanh Xuân khi người dân đề nghị được cấp GCN quyền sử dụng đất nhưng không được giải quyết; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Thanh Xuân, cho biết, việc cấp GCN quyền sử dụng đất quan trọng là hồ sơ giấy tờ phải đủ, thì cơ quan chức năng mới có đủ căn cứ để giải quyết. Mặc dù việc mua bán đất của các hộ dân là có căn cứ pháp lý khi có giấy tờ mua bán từ năm 1993, nhưng hiện vẫn còn nhiều vướng mắc.

Đề cập phương án bồi thường và các trường hợp được hỗ trợ tái định cư, ông Cường cho biết: “Với đất nông nghiệp thì không có quy định nào ngoài đền bù 252.000 đồng/m2. Tuy nhiên, đối với những vướng mắc của các hộ dân tại đây, chúng tôi sẽ xem xét lịch sử, quá trình sử dụng để có đề xuất tháo gỡ”, ông Cường cho hay...

Liên quan đến phản ánh về việc, tại sao ngày 30/6/2022 đã có Thông báo thu hồi đất, nhưng ngày 31/8/2022 UBND Thành phố mới có Quyết định gia hạn dự án, ông Cường cho biết, từ ngày 21/1/2022 UBND Thành phố đã có Thông báo số 32/TB-VP yêu cầu quận Thanh Xuân khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng cho hai dự án Trạm biến áp 220/110kV Thanh Xuân và KĐT mới Phùng Khoang. Đây là căn cứ để UBND quận ra thông báo thu hồi đất.

“Quận Thanh Xuân được yêu cầu giải phóng mặt bằng thì chỉ tiến hành giải phóng mặt bằng, còn việc đầu tư gì là do Thành phố quyết định. Việc người dân thắc mắc tại sao đến nay 14 năm rồi lại gia hạn cho KĐT mới Phùng Khoang để thu hồi đất, vấn đề này thì phải cơ quan chức năng đủ thẩm quyền mới trả lời được”, ông Cường nói...

Giải thích từ chính quyền là vậy, nhưng theo các hộ dân, đất của họ sử dụng là đất nông nghiệp xen kẹt, đủ điều kiện được cấp GCN quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm không được giải quyết đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ khi đất bị thu hồi để thực hiện dự án.

Đề nghị các cơ quan chức năng sớm xem xét nội dung kiến nghị nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Tuấn Trần - Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Để lòng tốt không bị trục lợi giữa thiên tai

Lợi dụng bão lũ, thiên tai để kêu gọi từ thiện, trục lợi là hành vi phi nhân tính, làm tổn thương nghiêm trọng niềm tin xã hội. Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, công khai các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi khoác áo "thiện nguyện" để chiếm đoạt tài sản, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang gồng mình khắc phục hậu quả bão lũ. Đây là đòi hỏi cấp thiết nhằm bảo vệ tính minh bạch của hoạt động nhân đạo.
Xem thêm
Phiên bản di động