Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Có nhà mà không được nhận, lại mặc kẹt trong “vòng xoáy” lãi suất… thực trạng về các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai đang là vấn đề gây nhức nhối dư luận, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người mua và cả hệ lụy về mặt xã hội.
Giá căn hộ chung cư ở Hà Nội vẫn “neo” ở mức cao Tăng cường rà soát thực hiện quy định pháp luật về xây dựng

Mắc kẹt trong vòng xoáy

Năm 2019, gia đình chị L.K.T, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã mua một căn hộ đang xây tại dự án Athena Complex Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, nơi được quảng cáo là khu phức hợp cao cấp, đa tiện ích. Chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Công nghiệp Hàn Việt Nam và Công ty TNHH Phát triển Đô thị và Xây dựng 379 khi đó cam kết, các cư dân có thể chuyển đến ở sau một, hai năm, khiến số lượng căn hộ bán ra liên tục tăng. Tuy nhiên, từ khi đặt bút ký Hợp đồng mua bán cho đến nay, dự án vẫn chỉ là lớp vỏ rỗng chưa hoàn thiện.

Dự án chậm bàn giao, chậm tiến độ: Người mua nhà khổ đến bao giờ?
Mô hình dự án Athena Complex Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Cực chẳng đã, từ năm 2021 đến nay, chị T cùng nhiều khách hàng mua nhà tại dự án đã làm đơn phản ánh về việc chủ đầu tư chậm bàn giao nhà, vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. Thậm chí, nhiều khách hàng mua nhà tại dự án còn “tố” chủ đầu tư huy động vốn trái phép, bán nhà khi chưa có giấy phép mở bán. Thu tiền quá quy định của pháp luật (không quá 70% trước khi bàn giao nhà, không quá 95% trước khi nhận sổ), có dấu hiệu chiếm dụng vốn của khách hàng nhưng không dùng để hoàn thiện dự án bàn giao nhà.

Không chỉ khổ vì mua nhà mà không được về ở, chị T cùng nhiều khách hàng khác còn “đau đầu” vì lãi suất ngân hàng vẫn đang “neo” ở mức cao. Theo lời chị T, để có tiền mua căn hộ nói trên, gia đình chị đã phải thế chấp sổ đỏ căn nhà ở dưới quê và vay trả theo lãi suất thương mại, lãi vay hiện giao động từ 11 - 14%/năm. Tính toán lúc đầu của chị là khi hoàn thiện hết thủ tục mua nhà, chị T sẽ lấy hợp đồng mua nhà để làm thủ tục ngân hàng và tranh thủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, song mọi tính toán đều đã đổ bể, giờ gia đình chị T luôn phải sống trong cảnh bất an khi nhà có mà không được về, lại vừa phải gánh thêm khoản lãi suất tiền vay…

Trước khó khăn của người dân, cũng trong năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hoàng Liệt cũng đã báo cáo UNBD quận Hoàng Mai và Sở Xây dựng Hà Nội về việc chủ đầu tư tự ý ký hợp đồng mua bán căn hộ, khẩn trương thực hiện một số nội dung theo kiến nghị của khách hàng; nhưng bất chấp chỉ đạo từ cơ quan chức năng, dự án đến nay vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Tương tự như khách hàng tại dự án Athena Complex Pháp Vân, nhiều khách hàng mua dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long, Lai Xá, xã Kim Chung (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng dở khóc, dở cười như vậy. Theo tìm hiểu, từ lần mở bán đầu tiên vào năm 2015 đến lần mở bán thứ 26 và chuẩn bị sang lần thứ 27, dự án mới bán được 857 căn và cho thuê 183 căn. Hiện vẫn còn khoảng 500 căn hộ chưa có người ở.

Cư dân hiện sinh sống ở tòa A1.1 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long, cho biết: “Theo cam kết, đúng ra chúng tôi được bàn giao nhà từ năm 2017, tuy nhiên cho đến hiện tại thì chỉ có các tòa nhà A1.1 và A1.2 là được bàn giao, còn 2 tòa nhà bên cạnh vẫn còn dang dở, không biết khi nào hoàn thiện”. Theo hợp đồng mua nhà, thời hạn bàn giao căn hộ chậm nhất là quý III/2022. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư đã nhiều lần lùi tiến độ bàn giao khiến hàng trăm khách hàng như “ngồi trên đống lửa”. Đáng chú ý, theo phản ánh, chủ đầu tư tại đây còn tự ý đưa ra thông báo lùi thời gian bàn giao căn hộ vào quý III/2023 (chậm 1 năm so với cam kết) dù chưa có sự thỏa thuận, trao đổi với khách hàng.

Trước phán ảnh của người dân, tháng 6/2023, UBND Thành phố đã giao Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố và UBND huyện Hoài Đức phối hợp giải quyết dứt điểm kiến nghị của cư dân theo đúng quy định tại dự án. Tiếp đó, vào các ngày 11, 25/7/2023, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hoài Đức và chủ đầu tư họp cùng đại diện các cư dân để đưa ra biện pháp giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, ngày 25/7/2023, UBND Thành phố cũng đã có văn bản số 8304/VP-ĐT chỉ đạo về việc này, trong đó: Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng cam kết và tiến độ bàn giao nhà ở cho người mua nhà… phối hợp với Công an Thành phố nắm bắt tình hình, tiếp tục chỉ đạo tổ chức các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật… Tuy vậy, hơn 2 tháng trôi qua, những chỉ đạo này vẫn chưa được chủ đầu tư thực hiện và có khả năng tiếp tục bị chìm đi như các chỉ đạo trước đó và khách hàng vẫn là người chịu thiệt khi đã bỏ tiền ra mua nhưng “sản phẩm thì vẫn nằm trên kệ”.

Hàng loạt dự án bỏ không

Mỗi khi đi qua đường Tố Hữu, anh Trần Anh Tú (La Khê, Hà Đông) đều cảm thấy tiếc nuối cho khu dự án Usilk City, vì từng được tung hô là “Thành phố trong mơ mới của Hà Nội”, nay lại chịu cảnh hoang phế, quây hàng rào tôn xung quanh. “Đất ở Hà Nội ngày càng ít, đặc biệt là tại những vị trí trục đường lớn. Trong khi nhu cầu mua nhà để ở của người dân rất lớn, thì một dự án hàng nghìn tỉ đồng lại bị bỏ hoang, chậm tiến độ, khiến mỗi lần đi qua, những người dân chưa có nhà như tôi chỉ nhìn và ước được ở trong những căn hộ đó”, anh Tú nói.

Theo số liệu của UBND thành phố Hà Nội, tính đến cuối tháng 6/2023, trên địa bàn Thành phố có tổng số 712 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai. Trong đó, có 135 dự án vốn ngoài ngân sách chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, 404 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và 173 dự án do UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất mới, tiếp tục kiến nghị xử lý.

Để xử lý các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, thời gian qua, Thành ủy, UBND, Hội đông nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo rà soát, xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn. Đến nay, Hà Nội đã xử lý được 419 dự án chậm triển khai. Hiện còn 293 dự án cần xử lý trong thời gian tới. Trong đó, Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thực hiện 137 dự án; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện 81 dự án; Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện 11 dự án; Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội thực hiện 17 dự án; 46 dự án giao các ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã... Mục tiêu của Thành phố là đến hết tháng 11/2023 cơ bản giải quyết xong 293 dự án. Hết tháng 11/2023, nếu nhà đầu tư không thực hiện, hoặc cố tình chây ỳ sẽ kiên quyết hủy bỏ, thu hồi giấy phép đầu tư.

Người dân bỏ tiền mua nhà, “không may” gặp các chủ đầu tư vì nhiều lý do hoặc không đủ năng lực dẫn đến triển khai dự án chậm, chưa thể triển khai dự án dẫn đến những hệ lụy rất lớn. Ngoài việc giải quyết dứt điểm thực trạng này, điều quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước hiện tại cần siết chặt năng lực chủ đầu tư để không xảy ra những sự cố trong tương lai.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Sức sống” của Quy tắc ứng xử tại quận Bắc Từ Liêm

“Sức sống” của Quy tắc ứng xử tại quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Quận Bắc Từ Liêm đang thực hiện ích cực và hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội, góp phần xây dựng môi trường văn minh, lịch sự trong cơ quan công quyền và nơi công cộng.
Chủ động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Chủ động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(LĐTĐ) Năm học 2024 - 2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới về số môn thi, cấu trúc đề thi. Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội quyết tâm chuẩn bị thật tốt kỳ thi này.
Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện tăng trưởng kinh tế

Tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng thực hiện tăng trưởng kinh tế

(LĐTĐ) Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, với những kết quả đạt được sau hơn một thập kỷ cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc, tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một "điểm sáng" và là một "trụ cột" trong hệ thống các chính sách giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là người nghèo và đối tượng yếu thế trong xã hội.
Bác bỏ thông tin "Cháo lươn Nghệ An" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bác bỏ thông tin "Cháo lươn Nghệ An" là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(LĐTĐ) Ngày 14/8/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã chính thức lên tiếng về thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Giả mạo trong công tác, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ”, xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, xác định có 63.458 học viên là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn

Thường Tín: Không ngừng phát huy và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 45 năm qua, kể từ khi thành lập cho đến nay, Công đoàn huyện Thường Tín đã luôn chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, về đoàn viên và người lao động.
ACC mở rộng quy mô điều trị cho bệnh nhân cơ xương khớp

ACC mở rộng quy mô điều trị cho bệnh nhân cơ xương khớp

(LĐTĐ) Sáng nay (14/8), ACC - thành viên của Tập đoàn FV và Tập đoàn Y tế Thomson Singapore - đã khai trương cơ sở mới tại Tầng 1 và 2 Tòa nhà HDI Tower, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước phát triển của ACC, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ trị liệu thần kinh cột sống (Chiropractic) chất lượng cao cho người dân Thủ đô cũng như khu vực phía Bắc.

Tin khác

Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ

Xâm phạm hồ Trị An - Bài 1: Đua nhau lấn chiếm lòng hồ

(LĐTĐ) Tại hồ Trị An hiện nay lại diễn ra tình trạng lấn chiếm, phá đảo để làm du lịch nghỉ dưỡng, xây dựng các công trình dân dụng có dấu hiệu trái pháp luật. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã tìm hiểu phản ánh vấn nạn nhức nhối này.
Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

Đề nghị xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhiều cử tri quận Hoàng Mai đề nghị thành phố Hà Nội xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Giá bồi thường đất nông nghiệp hiện là 252.000đ/m2 chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất.
Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

Huyện Gia Lâm: Hàng chục nghìn mét vuông đất nông nghiệp sử dụng sai mục đích?

(LĐTĐ) Nhiều năm qua, tại khu vực đất bãi bồi sông Đuống, thuộc thôn 2, xã Trung Mầu (huyện Gia Lâm, Hà Nội), hàng nghìn mét vuông đất đã bị “biến tướng” thành bãi tập kết cát, than và xây dựng nhà xưởng trái phép… Điều đáng nói, dù vi phạm diễn ra nhiều năm, nhưng chính quyền sở tại dường như “không hay biết”.
Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức: Cần sớm di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng

(LĐTĐ) Hiện nay, có khoảng 500 hộ sinh sống trên diện tích rừng thuộc khu di tích thắng cảnh chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Việc sinh hoạt của các hộ dân tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Cử tri đã nhiều lần kiến nghị Thành phố hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ dân sinh sống trong diện tích rừng trên địa bàn xã Hương Sơn.
UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

UBND thị xã Cửa Lò đề nghị xử phạt đơn vị thi công khai thác trái phép cát biển

(LĐTĐ) Chiều ngày 17/4, ông Nguyễn Quang Tiêu – Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, địa phương này vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh cùng Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm hút cát tại bãi biển thị xã Cửa Lò.
Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động “tố” Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô nhận được đơn của chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1/2024 và chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 6 tháng. Qua tìm hiểu, phản ánh của người lao động là có cơ sở.
Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

Kiểm tra ở Club Track 42M Yên Phụ, Công an phường Trúc Bạch không phát hiện “bóng cười”!?

(LĐTĐ) Đêm 28/2, khi phát hiện Club Track 42M Yên Phụ có dấu hiệu kinh doanh “bóng cười”, chúng tôi phản ánh thông tin tới Công an phường Trúc Bạch. 3 ngày sau, lực lượng chức năng Công an phường Trúc Bạch tổ chức kiểm tra cơ sở này tuy nhiên không phát hiện việc kinh doanh bóng cười!?
Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

Ai chủ mưu thu 200.000 đồng/lượt gửi xe ô tô ở Lễ hội ánh sáng Hồ Tây?

(LĐTĐ) Lễ hội ánh sáng Hồ Tây được tổ chức tại quận Tây Hồ đã nhận được nhiều lời khen nức nở, nhưng sau những lời khen là những tiếng thở dài vì một số người trông giữ xe thu xe máy 50.000 đồng/xe; ô tô 200.000 đồng/xe.
Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

Từ câu chuyện ở Vườn thú Hà Nội: Hãy cảnh giác với các "tin giả" trên mạng xã hội!

(LĐTĐ) Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt về bài viết "Lời khẩn cầu từ vườn thú Hà Nội". Bài viết đã thu hút sự quan tâm của dư luận với hơn 6.000 lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều xót xa cho đàn Khỉ, số khác hoài nghi về cách chống rét cho động vật tại vườn thú. Tuy nhiên thực tế sau khi xác minh thông tin, nhiều người mới vỡ lẽ bởi họ quá dễ dàng bị "dẫn dắt" với thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội.
Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Những nơi "chơi bóng cười, bay mất người" ở quận Đống Đa

Mặc dù kinh doanh bóng cười trong lĩnh vực giải trí đã bị cấm, nhưng nhiều cơ sở trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vì lợi nhuận bất chấp các quy định vẫn bán cho các "Thượng đế". Họ ngang nhiên bày bán bóng cười trái phép như không hề có sự tồn tại của các cơ quan chức năng.
Xem thêm
Phiên bản di động