Đồng hành cùng Petrovietnam tiên phong “kiến tạo năng lượng quốc gia” bền vững

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” - câu nói ấy khắc họa trọn vẹn hành trình 50 năm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Từ những thử thách cam go, bằng bản lĩnh được tôi luyện và quyết tâm cao, Petrovietnam đã kiên cường vượt qua, vươn lên tầm cao mới, hiện thực hóa khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí, nay đã vươn tầm trở thành ngành công nghiệp năng lượng mạnh của đất nước.
Triển khai Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội 2024 tới cán bộ Công đoàn Dầu khí Công đoàn Dầu khí Việt Nam phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025 Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Đẩy mạnh thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp; thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Petrovietnam (3/9/1975 - 3/9/2025), hướng tới 64 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2025) và 34 năm Ngày thành lập Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (16/12/1991 - 16/12/2025), cán bộ, người lao động (NLĐ) Petrovietnam đã không ngừng nỗ lực thi đua, quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Đồng hành cùng Petrovietnam tiên phong “kiến tạo năng lượng quốc gia” bền vững
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và lãnh đạo Petrovietnam chụp ảnh với các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VI (2025 - 2030) của Tập đoàn.

Đặc biệt trong tháng 8, Petrovietnam đã ghi dấu ấn nhiều sự kiện quan trọng như: Lễ đặt tên và chính thức đưa giàn khoan tự nâng PV DRILLING VIII vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khoan trong và ngoài nước; Dự án Kình Ngư Trắng, Kình Ngư Trắng Nam đón dòng dầu đầu tiên, về đích sớm hơn kế hoạch, đóng góp tích cực cho mục tiêu gia tăng sản lượng khai thác.

Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Petrovietnam cũng bảo đảm an ninh quốc phòng với việc cung ứng 100% nhiên liệu quốc phòng, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hoạt động trên biển. Đặc biệt, Petrovietnam còn được biết đến là doanh nghiệp có đóng góp an sinh xã hội lớn nhất cả nước, với hơn 10,3 nghìn tỷ đồng dành cho các hoạt động xã hội từ năm 2011 đến nay.

Bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Công đoàn Petrovietnam) cho biết: Đồng hành với Tập đoàn trong hơn 50 năm hình thành và phát triển, vai trò của Công đoàn các cấp cùng tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ NLĐ Petrovietnam luôn được khẳng định là nhân tố quan trọng, giữ vai trò then chốt trong mọi thành công của Tập đoàn.

Trong suốt chặng đường phát triển, Công đoàn Petrovietnam đã phát huy tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, không ngừng phát huy trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và niềm tự hào của những “Người đi tìm lửa”, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn, với các phong trào như: “Về đích sớm”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “An toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn”… Cùng với đó, Công đoàn luôn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ qua những chương trình nhân văn như: “Xuân Nghĩa tình Dầu khí”, “Tết ấm áp sẻ chia”, “Mái ấm Công đoàn”…

Đáng chú ý, các phong trào thi đua không chỉ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần cống hiến và ý thức trách nhiệm trong mỗi NLĐ, mà còn tạo ra giá trị kinh tế to lớn, góp phần tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn. Hàng nghìn công trình khoa học - công nghệ, sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật đã được nghiên cứu, ứng dụng, mang lại giá trị làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào ngân sách Nhà nước, qua đó khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của NLĐ Petrovietnam.

Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo Petrovietnam” do Công đoàn Petrovietnam phát động được triển khai với mục tiêu phát huy tối đa sức mạnh trí tuệ, khả năng sáng tạo; khơi dậy nguồn động lực mới, khí thế mới trong đội ngũ đoàn viên, NLĐ toàn Tập đoàn. Tính riêng trong năm 2024, chương trình đã ghi nhận 3.432 sản phẩm sáng tạo được đăng ký, vượt 268% chỉ tiêu năm; với tổng giá trị làm lợi gần 8.000 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả rõ nét của phong trào thi đua, cũng như sự vào cuộc mạnh mẽ của Công đoàn các cấp.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, năm 2025 - với chủ đề “Sáng tạo Dầu khí - Vươn mình phát triển”, Công đoàn Petrovietnam đã chủ động chỉ đạo, yêu cầu các Công đoàn trực thuộc phát động phong trào, ký cam kết thực hiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt ở tất cả các cấp. Với quan điểm: Mọi sáng kiến, cải tiến - từ những ý tưởng nhỏ trong công việc thường ngày cho đến những đề án có tầm chiến lược - đều có giá trị và cần được khuyến khích, tôn vinh, nhân rộng. Qua đó, hình thành một phong trào đổi mới sáng tạo lan tỏa sâu rộng, trở thành nét văn hóa đặc trưng của NLĐ Petrovietnam.

Tính đến ngày 10/9/2025, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp Công đoàn và sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ NLĐ, Chương trình đã ghi nhận 994/1.500 sản phẩm sáng tạo, đạt 66% chỉ tiêu năm, mang lại giá trị làm lợi gần 1.400 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động quản trị hiệu quả.

Đồng hành cùng Petrovietnam tiên phong “kiến tạo năng lượng quốc gia” bền vững
Lễ ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu Chương trình "Đổi mới sáng tạo Dầu khí" năm 2025.

Cùng đó, nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Chương trình “Đổi mới sáng tạo Dầu khí” tại các đơn vị trong Tập đoàn, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu quản trị hàng năm của các đơn vị/Tập đoàn, Công đoàn đã xây dựng Chương trình phúc lợi, chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Dầu khí tiêu biểu, xuất sắc. Chương trình sẽ là động lực để toàn thể NLĐ tích cực tham gia Chương trình sáng tạo Dầu khí, không ngừng bồi đắp văn hóa Petrovietnam, góp phần xây dựng thành công Tập đoàn Petrovietnam.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2025 - 2030, Petrovietnam cũng sẽ quyết liệt triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 9 nhóm nội dung thành phần, bao quát từ công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, cơ chế; quản trị và quản lý doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực và thu hút nhân tài; quản lý tài chính; quản lý đầu tư; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực bứt phá có tính kỷ nguyên trong giai đoạn dịch chuyển của Tập đoàn; phát triển thị trường, hợp tác và kinh doanh quốc tế; quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Petrovietnam lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra mới đây, Đảng bộ Tập đoàn đã xác định mục tiêu trong giai đoạn tới của Petrovietnam là đầu tàu, giữ vai trò tiên phong “kiến tạo năng lượng quốc gia” bền vững trong kỷ nguyên mới, hướng tới mục tiêu vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030.

Đồng hành với Tập đoàn trong những mục tiêu đó, Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam Nghiêm Thùy Lan cho biết, Công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, NLĐ toàn ngành, tạo động lực mạnh mẽ để đội ngũ lao động luôn nỗ lực phấn đấu hết mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, khẳng định vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong 50 năm qua, Petrovietnam đã thực hiện được ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tập đoàn đã hoàn thành sứ mệnh với thành tựu nổi bật được thể hiện qua “5 An - 5 Nhất”. Trong đó, “5 An” gồm: Bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. “5 Nhất” gồm: Quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách cao nhất; lợi nhuận cao nhất; giải thưởng khoa học - công nghệ nhiều nhất; hoạt động an sinh xã hội nhiều nhất.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động