Đổi mới, sáng tạo trong công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến

(LĐTĐ) Trong những năm qua, công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến là một trong những trọng tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, được thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh bằng nhiều biện pháp, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện.
Biểu dương hàng trăm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Ngành Y tế Hà Nội biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2020 Khen thưởng 46 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Xác định công tác phát hiện, khen thưởng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt là khâu đầu tiên và có tính chất quyết định, Thành phố đã tập trung, có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đạt hiệu quả, đó là: Chỉ đạo các cấp, ngành bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó phát động thi đua chuyên đề theo ngành, lĩnh vực; định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá, bình xét và đề xuất khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng.

truc tuyen hinh anh hoi nghi dien hinh tien tien cong nhan vien chuc lao dong thu do giai doan 2020 2025
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô giai đoạn 2015-2020

Thành phố đã phát động Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội” nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân trong công tác phát hiện. Tính đến nay, Cuộc thi đã thu được trên 10.000 bài dự thi, tác phẩm báo chí; qua đó đã lựa chọn, đề xuất và được Thành phố khen thưởng trên 5.000 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Hằng năm, Thành phố đều tổ chức xét, chọn 10 gương Công dân Thủ đô ưu tú; xét chọn và tặng giải thưởng Cúp Thăng Long.

Các cấp, ngành tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các điển hình thông qua nhiều hình thức: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố biểu dương, tôn vinh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu hằng năm, biểu dương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện; Liên đoàn Lao động Thành phố tôn vinh gương công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo với 75.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 5.052 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở giai đoạn 2015-2020. Công an Thành phố phát động các đợt học tập tắm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm…

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến đã được Thành phố đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cụ thể, hằng năm Thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú; đặc biệt dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 -11/6/2018) Thành phố đã tổ chức Chương trình giao lưu “Khơi nguồn sức mạnh” với trên 300 đại biểu và điển hình tiên tiến tham dự, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, thu được những hiệu ứng tích cực từ dư luận.

Thành phố đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Từ năm 2019 đến nay, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, định kỳ hằng tuần Thành phố rà soát, lựa chọn và có văn bản chỉ đạo các cấp, ngành và đơn vị cơ sở tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến, đồng thời phát huy kết quả đạt được trong việc triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, Thành phố đã tập trung xây dựng, sửa đổi và ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND về Quy chế phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” thành phố Hà Nội; trong đó tập trung hướng về cơ sở, coi trọng cả bốn khâu phát hiện và viết bài dự thi, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình thông qua nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh; tổ chức gặp mặt, nói chuyện, giao lưu với các điển hình tiên tiến; xuất bản tạp chí, tập san chuyên đề giới thiệu các điển hình tiên tiến, qua đó góp phần khích lệ, nêu gương, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động