Hà Nội: Rà soát, thay thế cây xanh có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão

Hà Nội: Rà soát, thay thế cây xanh có nguy cơ gãy đổ trước mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trước mùa mưa bão năm 2023, Sở Xây dựng Hà Nội đã lập danh sách và tiếp tục rà soát để trình cấp có thẩm quyền cho cắt tỉa, chặt hạ, trồng bổ sung, thay thế cây bóng mát vào những vị trí cây chết, hố trống, cây cong, sâu... cây không thuộc danh mục cây đô thị trên một số tuyến phố và trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện.
Tạo chuyển biến tích cực về trật tự và văn minh đô thị

Tạo chuyển biến tích cực về trật tự và văn minh đô thị

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhờ những giải pháp quyết liệt, phường Đội Cấn (quận Ba Đình, Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về trật tự và văn minh đô thị, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.
Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

Muôn nẻo lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vui chơi tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính

(LĐTĐ) Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính có 19 tòa nhà tái định cư với hàng nghìn người dân sinh sống, đã nhiều năm người dân tại đây phải chịu cảnh chợ cóc lấn chiếm, họp vô tội vạ trên vỉa hè nội khu. Tình trạng trên khiến dư luận rất bức xúc và nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng đều chưa được giải quyết triệt để.
Nâng cao chất lượng cải tạo và quản lý vỉa hè

Nâng cao chất lượng cải tạo và quản lý vỉa hè

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố về việc chấn chỉnh đầu tư và quản lý vỉa hè sau đầu tư với các tuyến phố trên địa bàn thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo đánh giá sơ bộ về nguyên nhân.
Thanh Trì kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Thanh Trì kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

(LĐTĐ) Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Thanh Trì vừa có buổi kiểm tra đột xuất tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.
Quận Nam Từ Liêm: Tràn lan vi phạm về trật tự đô thị

Quận Nam Từ Liêm: Tràn lan vi phạm về trật tự đô thị

(LĐTĐ) Gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, một số điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện... Dường như khu vực này đang nằm ngoài Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng...
Chuyển biến về trật tự đô thị: Góc nhìn từ một phường ở quận Ba Đình

Chuyển biến về trật tự đô thị: Góc nhìn từ một phường ở quận Ba Đình

(LĐTĐ) Sau thời gian thực hiện quyết liệt Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn quận Ba Đình đã có chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng…
Quận Cầu Giấy: Đã ký cam kết, nhiều hộ dân vẫn tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Quận Cầu Giấy: Đã ký cam kết, nhiều hộ dân vẫn tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

(LĐTĐ) Tại tuyến phố Tô Hiệu, mặc dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, ký cam kết yêu cầu các cơ sở kinh doanh hoàn trả mặt bằng, kiên quyết xử lý vi phạm trật tự đô thị. Nhưng thực tế, tình trạng vi phạm vẫn ngang nhiên diễn ra, như chưa hề bị xử lý.
Hà Nội sẽ thanh tra 392 khu đô thị, chung cư về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Hà Nội sẽ thanh tra 392 khu đô thị, chung cư về lĩnh vực bảo vệ môi trường

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1611QĐ/UBND về việc phê duyệt kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023.
Huyện Ứng Hòa: Ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị

Huyện Ứng Hòa: Ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 huyện Ứng Hòa phối hợp với BCĐ 197 xã Quảng Phú Cầu và thị trấn Vân Đình đã tổ chức lực lượng tiến hành giải tỏa các hộ vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.
Xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng sân chơi tại phường Thanh Xuân Bắc

Xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng sân chơi tại phường Thanh Xuân Bắc

(LĐTĐ) Theo phản ánh của người dân sống trong các khu tập thể nhà B5, nhà E1, nhà E3 phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều sân chơi cũng như không gian chung bị người dân ngang nhiên chiếm dụng từ sáng sớm đến đêm khuya để làm nơi bán hàng, trông giữ xe, phơi chăn màn, quần áo… Chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Huyện Thường Tín: Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5

Huyện Thường Tín: Đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Những ngày qua, lực lượng liên ngành huyện Thường Tín (Hà Nội) cùng với Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Tín và các xã Quất Động, Thắng Lợi… đã tổ chức giải toả hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 1A. Thời gian tổ chức giải tỏa kéo dài trong 4 ngày, từ 4/4/2023 đến hết ngày 7/4/2023.
Quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức

Quyết tâm lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn thành phố Thủ Đức

(LĐTĐ) Đồng loạt lực lượng chức năng 34 phường của thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) đã và đang tiếp tục ra quân tổ chức hướng dẫn, sắp xếp nhằm ổn định trật tự lòng lề đường, đảm bảo đường thông hè thoáng.
Hơn một tháng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị: Kiên trì giữ vỉa hè văn minh

Hơn một tháng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị: Kiên trì giữ vỉa hè văn minh

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng toàn Thành phố ra quân triển khai thiết lập trật tự đô thị, nhìn chung đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, để trật tự đô thị, “đường thông, hè thoáng” được duy trì, dần đi vào nề nếp, để các hộ kinh doanh không bị ảnh hưởng, cần có những đánh giá tổng thể để ban hành các quy định thực thi dài hơi, bền bỉ, giữ gìn trật tự đô thị văn minh.
Tập trung giải quyết những vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất

Tập trung giải quyết những vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở khu "phố sinh viên"

Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở khu "phố sinh viên"

(LĐTĐ) Mỗi buổi tối khi các hàng quán bán đồ ăn vặt tại phố Triều Khúc bắt đầu mở cửa, vỉa hè tại khu vực này bị lấn chiếm, bàn ghế nhựa và những hàng xe máy để bừa bãi, thậm chí tràn xuống lòng đường...
Quyết tâm tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân về trật tự văn minh đô thị

Quyết tâm tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân về trật tự văn minh đô thị

(LĐTĐ) Với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, có lộ trình, những ngày qua, Ban Chỉ đạo 197 phường Kim Giang (quận Thanh Xuân), đã tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn.
Lấn chiếm vỉa hè kinh doanh và "đậu" cả ô tô, nhìn từ một tuyến phố quận Cầu Giấy

Lấn chiếm vỉa hè kinh doanh và "đậu" cả ô tô, nhìn từ một tuyến phố quận Cầu Giấy

(LĐTĐ) Mặc dù các cấp chính quyền đang đẩy mạnh "chiến dịch" thiết lập trật tự đô thị, trọng tâm là "hè thông, đường thoáng" để dành lối cho người đi bộ, góp phần vì Thủ đô văn minh, nhưng nhiều nơi trên địa bàn Thành phố vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, thậm chí đỗ cả ô tô. Ghi nhận của PV tại tuyến phố Tô Hiệu trên địa bàn quận Cầu Giấy tối 20/3 là ví dụ điển hình.
Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu đô thị "Thành phố Giao lưu"

Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu đô thị "Thành phố Giao lưu"

(LĐTĐ) Tại khu đô thị "Thành phố Giao lưu" (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện... dường như đang nằm ngoài Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động