Thời tiết dịp Tết Trung thu: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng

Thời tiết dịp Tết Trung thu: Bắc Bộ mưa lớn diện rộng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 9 - 11/9, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực đồng bằng, trung du và ven biển Bắc Bộ, khu vực Hòa Bình và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt "bủa vây" đường phố

TP.HCM: Rác thải sinh hoạt "bủa vây" đường phố

(LĐTĐ) Thời gian qua, trên một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xuất hiện hàng loạt bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của Phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh chụp vào chiều 5/9.
Cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thoát nước tại ngõ 6 phố Ngọc Hà

Cần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thoát nước tại ngõ 6 phố Ngọc Hà

(LĐTĐ) Người dân Tổ dân phố số 1 (ngõ 6 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình) đang ngày đêm mong mỏi cơ quan chức năng khẩn trương cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và mặt ngõ nhằm đảm bảo thoát nước, cải thiện môi trường trong mùa mưa bão 2022.
Hà Nội thời tiết nắng ráo trong ngày khai giảng năm học mới

Hà Nội thời tiết nắng ráo trong ngày khai giảng năm học mới

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 5/9, thời điểm học sinh trên cả nước đến trường khai giảng năm học mới 2022-2023 thời tiết khá thuận lợi. Theo đó, thời tiết chủ đạo nắng ráo, chiều tối có mưa, dông...
Tái chế rác thải nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn

Tái chế rác thải nông nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn

(LĐTĐ) Để giữ cho môi trường trong sạch, giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi, hiện nay nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội đã và đang triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn, khuyến khích người dân tận dụng tối đa chất thải nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ cho cây trồng.
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hà Nội mưa dông gián đoạn

Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hà Nội mưa dông gián đoạn

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin về tình hình thời tiết Hà Nội và các vùng trên cả nước những ngày nghỉ lễ Quốc khánh năm nay.
Tìm lời giải bài toán phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Tìm lời giải bài toán phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Sáng ngày 30/8, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Giải bài toán phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” nhằm trao đổi, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý về thực trạng phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn ở nước ta hiện nay.
Thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9: Miền Bắc mưa dông gián đoạn

Thời tiết dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9: Miền Bắc mưa dông gián đoạn

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tình hình thời tiết trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022 trên phạm vi cả nước như sau.
Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa

(LĐTĐ) Ngày 26/8, chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo “Chung tay vì một Hạ Long không rác thải nhựa” nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm chất thải nhựa đại dương, thúc đẩy các hành động giảm thiểu và ngăn chặn nhựa sử dụng một lần tại Vịnh Hạ Long.
Bão số 3 suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ

Bão số 3 suy yếu thành vùng áp thấp gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ

(LĐTĐ) Sáng sớm 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ)...
Hà Nội khẩn trương ứng phó bão số 3

Hà Nội khẩn trương ứng phó bão số 3

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đã có công điện khẩn chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung ứng phó, nhất là với nguy cơ mưa lớn, dông lốc sét.
Hà Tĩnh: Vụ cá chết bất thường tại hồ Bộc Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy nước đi kiểm tra

Hà Tĩnh: Vụ cá chết bất thường tại hồ Bộc Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy nước đi kiểm tra

(LĐTĐ) Chiều 23/8, ông Trần Văn Hoá, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được thông tin cá chết tại hồ Bộc Nguyên, lãnh đạo Công ty đã trực tiếp xuống hiện trường để nắm bắt tình hình và xử lý thu gom số lượng cá chết, đảm bảo môi trường. Đơn vị đang phối hợp với các ngành liên quan lấy mẫu nước đi xét nghiệm tìm nguyên nhân cá chết tại hồ.
Quảng Nam chi hơn 19,4 tỷ đồng đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Quảng Nam chi hơn 19,4 tỷ đồng đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh với tổng vốn hơn 19,4 tỷ đồng.
Vùng gần tâm bão Maon gió giật cấp 12, biển động rất mạnh

Vùng gần tâm bão Maon gió giật cấp 12, biển động rất mạnh

(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 23/8, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4,0 - 6,0m; biển động rất mạnh.
Hà Tĩnh khẩn trương tìm nguyên nhân cá chết bất thường tại hồ Bộc Nguyên

Hà Tĩnh khẩn trương tìm nguyên nhân cá chết bất thường tại hồ Bộc Nguyên

(LĐTĐ) Nhiều ngày qua, hiện tượng cá chết nổi trắng, trôi dạt vào bờ hồ Bộc Nguyên (thuộc địa phận huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều người dân lo lắng vì hồ Bộc Nguyên là hồ chứa nước, cung cấp nước đầu vào cho Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh.
Không để lãng phí những khoảng xanh vô giá

Không để lãng phí những khoảng xanh vô giá

Hà Nội đang tích cực triển khai thực hiện Chương trình 03 của Thành ủy với nhiệm vụ trọng tâm là chỉnh trang đô thị.
Nhân rộng những mô hình phân loại rác

Nhân rộng những mô hình phân loại rác

(LĐTĐ) Hình ảnh những thùng rác được sơn khác màu, dành cho ba loại rác vô cơ, hữu cơ và tái chế đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân tại các khu trung tâm thương mại, khu chung cư... Đặc biệt mô hình phân loại rác ở khu vực nông thôn đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh, bền vững đòi hỏi sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, trong đó việc thay đổi tư duy và nhận thức là điều kiện tiên quyết.
Quản lý, phân loại rác: Vẫn khó đủ đường

Quản lý, phân loại rác: Vẫn khó đủ đường

(LĐTĐ) Thu gom, xử lý rác thải từ lâu đã trở thành một vấn đề quan trọng ở các đô thị lớn trong đó có Hà Nội. Công bằng mà nói, do chưa có những phương án chi tiết, hành động cụ thể, nên cho đến nay, tình trạng quản lý, xử lý rác vẫn còn nhiều bất cập. Nó không những là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường mà còn là tác nhân làm lãng phí nguồn lực xã hội.
Khu Thảo Điền ngập nước, dân lội bì bõm dù trời không mưa

Khu Thảo Điền ngập nước, dân lội bì bõm dù trời không mưa

(LĐTĐ) Các đoạn đường ở phường Thảo Điền, quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), TP.HCM, lênh láng nước vì đợt triều cường giữa tháng 8. Nhiều người tham gia giao thông gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động