TP.HCM: Rác thải sinh hoạt "bủa vây" đường phố

(LĐTĐ) Thời gian qua, trên một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xuất hiện hàng loạt bãi rác tự phát bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Ghi nhận của Phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh chụp vào chiều 5/9.
Tặng hơn 50.000 đầu sách cho 5 huyện ngoại thành TP.HCM Giao thông cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ sau kỳ nghỉ Lễ 2/9 Học sinh các tỉnh thành phía Nam hân hoan đón chào năm học mới
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt bủa vây đường phố
Trên đường Quốc lộ 1A đoạn đi qua phường Thạnh Xuân, quận 12, thời gian gần đây xuất hiện nhiều bãi rác sinh hoạt tự phát. Lượng lớn rác thải cộng với mùi hôi thối từ những bãi rác đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân khi đi qua khu vực này.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt bủa vây đường phố
Ông Trần Xuân Trường, ngụ phường An Phú Đông, quận 12 cho biết, mỗi lần đi qua bãi rác người dân phải nín thở, bịt mũi vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. "Ngày nào tôi cũng đi qua đoạn đường này, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Bãi rác này nằm đây lâu rồi nhưng không thấy đơn vị nào đến xử lý, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường", ông Trường nói.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Theo người dân xung quanh, những bãi rác này là của một số cá nhân đem rác từ nhà, từ chợ đến xả tại đây. Các đối tượng xả rác vào ban đêm nên khó phát hiện. "Các đơn vị dọn dẹp vệ sinh vẫn tới để dọn nhưng chỉ cách vài ngày mới tới dọn một lần, có khi gần một tuần không thấy tới. Mà dọn hôm nay, ngày mai người dân lại vứt rác ra đường tiếp, nên cứ tồn tại mãi", anh Nguyễn Xuân Đào, một công nhân làm việc tại phường Thạnh Xuân, quận 12 cho biết.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Được biết, những bãi rác sinh hoạt tự phát xuất hiện dày đặc tại một số tuyến đường ở quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi... dù cơ quan chức năng đã từng vào cuộc xử lý nhưng tình trạng vẫn còn tiếp diễn.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Ngoài rác thải sinh hoạt, phía trong những bãi rác tự phát còn chứa kim tiêm đã qua sử dụng. Theo một số người dân, đây là kim tiêm do các đối tượng nghiện ma tuý sử dụng rồi vứt ngay tại bãi rác, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, dù một số khu vực trên Quốc lộ 22 có cắm biển cấm xả rác và cảnh báo phạt tiền, nhưng tình trạng đổ "trộm" rác sinh hoạt vẫn diễn ra.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Bất chấp có rào chắn và biển báo, một số cá nhân vẫn vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi dọc tuyến Quốc lộ 22.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Đoạn Quốc lộ 22 đi qua xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn cũng xảy ra tình trạng rác thải tràn lan hai bên đường. Dù một số khu vực có cắm biển báo cấm xả rác và cảnh báo xử phạt nếu xả rác sai quy định.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
Tại đường An Phú, phường An Phú Đông, quận 12 xuất hiện nhiều bãi rác sinh hoạt tự phát. Những bãi rác lớn, nhỏ chỉ cách nhau vài mét, dày đặc trên tuyến đường An Phú, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân.
TP.HCM: Rác thải sinh hoạt
TP.HCM đã và đang thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy TP.HCM về cuộc vận động “Người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác bữa bãi vẫn còn diễn ra tại một số khu vực.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: Về xử lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 2 khu xử lý gồm Khu xử lý chất thải rắn Đa Phước và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc - Củ Chi. Chất thải rắn sinh hoạt gia tăng mỗi ngày, từ 8.900 tấn/ngày vào năm 2017, 9.300 tấn/ngày vào năm 2019 và lên 9.400 tấn/ngày vào năm 2021.

Tuy nhiên hiện nay công nghệ đốt, compost, tái chế áp dụng chiếm tỷ lệ 31% (tương đương 2.883 tấn/ngày), chủ yếu (69%) vẫn là chôn lấp hợp vệ sinh. Hiện TP.HCM đang tiếp tục triển khai công tác đấu thầu lựa chọn dự án xử lý rác thải sinh hoạt mới với phương thức hợp tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT).

Minh Tuấn

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

Thời tiết ngày 23/4: Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/4, Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết Hà Nội ngày 22/4: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 21/4: Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 21/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây, trời nắng; chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

Hà Nội xuất hiện mưa đá ở ngoại thành

(LĐTĐ) Tối 20/4, cơn mưa kèm sấm chớp kéo dài khoảng 60 phút đã làm nhiều cây cổ thụ lớn trên đường phố đổ gãy. Đáng chú ý, khu vực ngoại thành như Ứng Hòa, Chương Mỹ đã xuất hiện mưa đá. Các viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2-3cm.
Xem thêm
Phiên bản di động