Điểm tựa tin cậy của người lao động

Luôn sâu sát, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ), lấy đó làm căn cứ để tham mưu, đề xuất với chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nhất chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi; đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ … Công đoàn Công đoàn Công ty TNHH MTV Sản xuất TMVA đã thực sự khẳng định được vai trò, vị thế và trở thành điểm tựa tin cây của đoàn viên Công đoàn, NLĐ trong Công ty.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động Tập đoàn Hoa Lợi làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An về phối hợp chăm lo cho người lao động Công đoàn Công ty TNHH Hanwha Aero Engines: Chăm lo để người lao động gắn bó lâu dài

Ấm lòng đoàn viên Công đoàn

Gắn bó với Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA ngay từ những ngày mới thành lập (gần 20 năm), chị Nguyễn Thị Huyền luôn cần cù, chịu khó, nỗ lực trong lao động, sản xuất, tuy nhiên, điều kiện, hoàn cảnh của chị thì vô cùng khó khăn. Chồng chị Huyền không có việc làm ổn định, 2 con nhỏ đều mắc bệnh tự kỷ cần được can thiệp, hỗ trợ thường xuyên, chi phí tốn kém. Mọi chi phí sinh hoạt thường ngày của 4 người trong gia đình và tiền chi phí hỗ trợ học tập hòa nhập cho các con rất tốn kém đều chỉ trông vào đồng lương công nhân khiêm tốn của chị Huyền.

Vì thế, dù cả gia đình phải sống trong căn nhà bố mẹ chồng để lại chật chội, cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt, chất lượng cuộc sống và sức khoẻ của các thành viên, song chị Huyền cũng không có điều kiện để sửa chữa căn nhà. Và, một căn nhà mới khang trang, tươm tất mãi chỉ là giấc mơ của gia đình chị cho đến khi có sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn.

Điểm tựa tin cậy của người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Huyền.

Chị Huyền cho biết: "Công đoàn Công ty luôn sâu sát, gần gũi, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên Công đoàn, NLĐ do đó đã biết được hoàn cảnh cũng như mong muốn của tôi. Từ đó, Công đoàn Công ty báo cáo, đề xuất lên Công đoàn cấp trên và tôi đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa nhà”. Cũng theo chị Huyền, nguồn hỗ trợ ban đầu của LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tạo động lực cho chị quyết tâm “biến giấc mơ thành hiện thực”. Và rồi, cùng với sự chung tay hỗ trợ của gia đình, người thân, sau một thời gian tiến hành, căn nhà cũ kỹ của chị Huyền đã được cải tạo, sửa sang lại tiện nghi, sạch sẽ, khang trang hơn.

Hôm khánh thành nhà mời, chị Huyền còn được nhận thêm nhiều món quà là những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt gia đình do Công đoàn cấp trên và Công đoàn Công ty trao tặng. Chị rưng rưng xúc động: “Tôi rất cảm ơn LĐLĐ thành phố Hà Nội đã hỗ trợ kinh phí để tôi sửa nhà và đặc biệt cám ơn Công đoàn Công ty. Chính Công đoàn Công ty là nơi gần gũi nhất với đoàn viên nên mới hiểu thấu được hoàn cảnh của tôi và tìm cách hỗ trợ cho tôi giải quyết được những khó khăn.Tôi sẽ cố gắng lao động, sản xuất tốt hơn nữa để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn nói chung, Công đoàn Công ty nói riêng”.

Giống như chị Huyền, chị Khuất Thị Hà - người đã gắn bó lâu năm với Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng bệnh nặng rồi mất, chị Hà trải qua những tháng ngày vất vả chữa bệnh cho chồng rồi một mình nuôi con. “Trong hoàn cảnh ấy, tôi luôn có Công đoàn đồng hành, động viên, thăm hỏi, nhất là những lúc gia đình có việc hoặc vào dịp lễ Tết khiến tôi rất ấm lòng, có động lực để vượt lên những khó khăn của cuộc sống”, chị Khuất Thị Hà chia sẻ.

Điểm tựa tin cậy của người lao động
Được đảm bảo quyền lợi và chăm lo đầy đủ về đời sống vật chất, tinh thần, công nhân lao động Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA luôn tin yêu, gắn bó với Công ty và đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất. (Ảnh minh hoạ)

Tình cảm trân quý, xúc động của những đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động như chị Huyền, chị Hà với tổ chức Công đoàn đã nói lên một điều: Hoạt động Công đoàn tại Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA thật sự thiết thực, hiệu quả. Tổ chức Công đoàn đã thắp được tình yêu, niềm tin và trở thành điểm tựa vững chắc của NLĐ.

Điểm tựa tin cậy của người lao động

Chia sẻ về hoạt động Công đoàn tại Công ty, ông Nguyễn Tràng Huy - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA cho biết: Công ty TNHH MTV sản xuât TMVA có 1.020 lao động, trong đó có 1.010 đoàn viên Công đoàn (đạt gần 100%). Với trên 20 năm được thành lập và hoạt động (từ năm 1998), Công đoàn Công ty luôn xác định chức năng cốt lõi là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn, NLĐ, từ đó tập trung thực hiện tốt công tác này.

Theo đó, Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia cùng Ban lãnh đạo Công ty triển khai các giải pháp đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ với mức bình quân 8.500.000 đồng/người/tháng. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền lợi của NLĐ để tham mưu với lãnh đạo Công ty thực hiện đúng, đủ, kịp thời.

Hằng năm, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị NLĐ từ các tổ, bộ phận, phân xưởng lên đến cấp Công ty; tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định, qua đó đã giúp NLĐ được phát huy quyền làm chủ, được tham gia đóng góp vào phương án phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nói lên những ý kiến, kiến nghị liên quan tới quyền lợi của mình.

Đáng chú ý, Công đoàn Công ty thường xuyên lắng nghe, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để trao đổi, thương lượng với chủ sử dụng lao động, ký kết và bổ sung kịp thời Thoả ước lao động tập thể. Hiện Thỏa ước lao động tập thể trong Công ty quy định nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như: Công ty cung cấp nước uống tinh khiết tại nơi làm việc; hỗ trợ tiền ăn ca, tiền ăn trưa mỗi loại 25.000 đồng/người/ngày làm việc, cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác: Hỗ trợ tiền gửi xe; hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; hỗ trợ đời sống, nhà ở…

Điểm tựa tin cậy của người lao động
Các công nhân xuất sắc của Công ty TNHH MTV sản xuất TMVA tham gia tranh tài tại một kỳ Hội thi thợ giỏi do Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội (trước đây) tổ chức.

Cùng với chế độ hỗ trợ, Công ty cũng duy trì nhiều chế độ thưởng như: Thưởng chuyên cần 300.000 đồng/người/tháng nếu đi làm đủ ngày công; thưởng gắn bó với Công ty mức từ 100.000 - 600.000 đồng tuỳ số năm làm việc; thưởng Tết 1 tháng lương thứ 13 cho NLĐ làm việc đủ 12 tháng trở lên đồng thời duy trì thực hiện các chế độ thăm hỏi hiếu hỉ, tặng quà sinh nhật, dịp lễ Tết, tổ chức tham quan, nghỉ mát hằng năm cho cán bộ, công nhân viên, NLĐ…

Ngoài ra, Thoả ước cũng quy định nhiều điều khoản ưu việt khác như: Phụ nữ mang thai và sau sinh được quan tâm về thời giờ làm việc nghỉ ngơi, điều kiện làm việc, phòng vắt sữa, phòng vệ sinh riêng; Công đoàn được trang cấp phòng làm việc riêng, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc; Hằng năm, người sử dụng lao động tổ chức cho đoàn viên, NLĐ được nghỉ 2 ngày có hưởng lương để học tập chuyên đề…

Không chỉ bảo đảm quyền lợi và chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn Công ty cũng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ. Ông Nguyễn Tràng Huy cho biết, Công đoàn đã tham mưu với Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ, công nhân viên, NLĐ đặc biệt nhân các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn hoặc tổ chức đội tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Công đoàn cấp trên tổ chức, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường rèn luyện thể lực và nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Từ những kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Tràng Huy cho biết, trong thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chất, hiệu quả, sát đoàn viên, NLĐ hơn nữa để bảo vệ và chăm lo tốt nhất cho họ, xứng đáng là người đại diện tin cậy, là điểm tựa vững chắc cho NLĐ.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động