Công đoàn và người lao động vững tin dựng xây “kỳ tích sông Hồng”

Với phương châm xuyên suốt “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa nhân văn để chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động.
Để mọi đoàn viên đều có một mùa xuân đủ đầy Tây Tựu đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn vững mạnh
anh-1.jpg
Trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026. (Ảnh: PV)

Hơn 246 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Hơn 246 tỷ đồng từ ngân sách Công đoàn và các nguồn xã hội hóa đã được chi để hỗ trợ trên 368 nghìn lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những con số biết nói ấy không chỉ thể hiện quy mô của hoạt động chăm lo mà còn khẳng định sâu sắc vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức Công đoàn - chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động Thủ đô.

Trung tâm của chuỗi hoạt động là chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức xuyên suốt từ thành phố đến các Công đoàn xã, phường, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, Công đoàn các tổng công ty và các Công đoàn cơ sở. Tại chương trình, đoàn viên, người lao động không chỉ được nhận những món quà Tết ý nghĩa mà còn được hòa mình vào không khí Tết truyền thống với các hoạt động gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng - để Tết không chỉ là đủ đầy, mà còn là ấm áp và sum vầy.

Một điểm nhấn nhân văn sâu sắc trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn Thủ đô đó là tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” với hàng trăm gian hàng bày bán đa dạng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, như: Lương thực, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng tiêu dùng… Các sản phẩm đều được bán với mức giá ưu đãi, bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động mua sắm Tết tiết kiệm, an tâm.

Công nhân lao động mua sắm tại chương trình “Chợ Tết Công đoàn”.
Công nhân lao động mua sắm tại chương trình “Chợ Tết Công đoàn”. (Ảnh: PV)

Bên cạnh việc tổ chức mua sắm ưu đãi, Công đoàn Thủ đô đã trao tặng hàng ngàn phiếu mua hàng miễn phí và quà “0 đồng” cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được trao đúng đối tượng, kịp thời, góp phần động viên, sẻ chia để mọi đoàn viên, người lao động đều có điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Với người lao động Thủ đô, Chợ Tết Công đoàn đã và đang trở thành một “thương hiệu” giàu ý nghĩa, được mong đợi mỗi dịp xuân về. Ở đó, họ không chỉ mua được những món hàng chất lượng với giá cả hợp lý, mà còn nhận về sự ấm áp, niềm tin và động lực để tiếp tục gắn bó, cống hiến cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cho sự phát triển chung của Thủ đô, đất nước.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 26 chuyến xe miễn phí, đưa 1.200 công nhân thuộc các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp về quê đón Tết tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và một số tỉnh phía Bắc... Không chỉ dừng lại ở đó, Công đoàn các cấp còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức hàng nghìn chuyến xe đưa trên 40 nghìn công nhân về quê và đón trở lại làm việc sau Tết.

Công đoàn hiện diện từ doanh nghiệp đến những công trình trọng điểm

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến thăm, động viên, chúc Tết, tặng quà đoàn viên, người lao động tại nhiều doanh nghiệp; đồng thời, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Những chuyến xe Công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết.
Những chuyến xe Công đoàn đưa công nhân về quê ăn Tết. (Ảnh: PV)

Đón nhận món quà Tết từ tổ chức Công đoàn, chị Hoàng Thị Hoa - công nhân có 18 năm gắn bó với Công ty TNHH Phụ tùng xe máy Yamaha Motor Việt Nam xúc động chia sẻ: “Được lãnh đạo thành phố và Công đoàn quan tâm thế này, chúng tôi thấy ấm lòng lắm. Tôi tự hứa bản thân sẽ tiếp tục gắn bó, hăng say lao động sản xuất để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và Thủ đô”, chị Hoa bày tỏ.

Niềm vui ấy cũng lan tỏa tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm, nơi anh Đỗ Mạnh Hùng đã có hơn 7 năm gắn bó. “Tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên và chăm lo kịp thời từ phía ban lãnh đạo và các cấp Công đoàn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy mình có một điểm tựa vững chắc để vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và từng bước xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn”, anh Hùng nói.

Điểm nhấn đặc biệt trong các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Thủ đô là hoạt động thăm hỏi, động viên công nhân đang làm việc xuyên Tết tại các công trình trọng điểm. Những ngày giáp Tết, không khí làm việc tại các dự án trọng điểm như dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và cầu Thượng Cát vẫn diễn ra khẩn trương.

Ông Nguyễn Văn Công - Chỉ huy trưởng công trường thi công dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc cho biết, dự án cầu Vân Phúc qua sông Hồng được khởi công tháng 8/2025, đến nay đã hoàn thành 132/815 cọc khoan nhồi - hạng mục then chốt quyết định tiến độ. Liên danh nhà thầu do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C đứng đầu đã bố trí 10 mũi thi công đồng loạt, với 252 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc thường xuyên. Dịp Tết, ba mũi thi công vẫn duy trì để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình chào mừng các sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại công trường thi công dự án cầu Thượng Cát.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại công trường thi công dự án cầu Thượng Cát. (Ảnh: PV)

Tại công trường thi công dự án cầu Thượng Cát, không khí làm việc cũng khẩn trương không kém. Công trình được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Đến nay đã thi công 16/36 cọc khoan nhồi D2000 nhịp chính cầu dây văng trụ P31, đồng thời triển khai các hạng mục cầu dẫn từ trụ P21 đến P27. Khoảng 200 cán bộ, kỹ sư, công nhân đang bám trụ công trường. Ban điều hành dự án đã bố trí đầy đủ nhà ở tạm, điện, nước sinh hoạt và khu vực nghỉ ngơi; công tác an toàn lao động được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tai nạn.

Trực tiếp đến công trường thăm hỏi, động viên người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của người lao động đã gác lại niềm vui sum họp, ở lại công trường thi công xuyên Tết. “Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của người lao động trong việc xây dựng những công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Lời động viên chân thành giữa những ngày cận Tết không chỉ là sự ghi nhận mà còn là sự sẻ chia sâu sắc. Bởi phía sau mỗi người thợ là một mái nhà đang mong ngóng. Nỗi nhớ quê, nhớ gia đình được nén lại sau những lớp mũ bảo hộ, sau tiếng máy khoan, tiếng động cơ rền vang trên sông nước. Song trên hết là niềm tự hào được góp sức dựng xây diện mạo mới cho Thủ đô.

Từ những món quà Tết nghĩa tình đến những chuyến xe sum vầy, từ sự hiện diện kịp thời tại doanh nghiệp đến công trường trọng điểm, tất cả cho thấy quan điểm nhất quán của tổ chức Công đoàn Thủ đô, đó là lấy người lao động làm trung tâm. Khi đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được quan tâm đúng mức, họ sẽ thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố; từ đó yên tâm cống hiến, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

Mùa Xuân mới mở ra kỳ vọng mới. Với niềm tin được bồi đắp từ sự quan tâm, chăm lo thiết thực, đội ngũ công nhân Thủ đô càng thêm vững tin, nguyện hăng say lao động sản xuất, thi đua sáng tạo, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc; tạo nên “kỳ tích sông Hồng” trong kỷ nguyên phát triển mới. Ở đó, người lao động không chỉ là lực lượng sản xuất chủ lực mà còn là trung tâm của mọi chính sách, là chủ thể kiến tạo tương lai của Hà Nội hôm nay và mai sau.

Mai Quý

Theo HNM

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động làm việc xuyên Tết

Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà động viên, chúc Tết đội ngũ công nhân lao động làm việc xuyên Tết tại Dự án đầu tư xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì và Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô.
Xem thêm
Phiên bản di động