Để người lao động được hưởng lợi hơn

Thoái vốn các doanh nghiệp nhà nước (DNNN)  nhằm đẩy nhanh tốc độ cổ phần hóa DNNN là một chủ trương đúng của Thành phố Hà Nội, song điều đáng quan tâm là làm thế nào để người lao động sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ chủ trương này.
de nguoi lao dong duoc huong loi hon Cần làm rõ những thắc mắc của người lao động
de nguoi lao dong duoc huong loi hon Hậu cổ phần hóa RECO: Người lao động yên tâm công tác
de nguoi lao dong duoc huong loi hon Cổ phần hóa thành công Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn

Theo chương trình đã được UBNDTP Hà Nội phê duyệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố sẽ tiếp tục thoái vốn 96 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) - đây là một chủ trương đúng của Thành phố nhằm đẩy nhanh tốc độ CPH các DNNN theo đúng như chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, vấn đề mà người lao động quan tâm là làm thế nào để sau khi CPH xong, người lao động có thu nhập cao hơn, công ăn việc làm ổn định hơn.

Theo đại diện Sở Tài chính Hà Nội, thực tế thời gian qua trên phạm vi cả nước, việc sắp xếp, CPH DNNN hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, đã thế Luật về CPH không có mà chỉ dừng lại các nghị định hướng dẫn của Chính phủ, nên việc thực hiện khá khó khăn. Trong khi đó, chuyển mô hình sở hữu rất phức tạp, liên quan đến quyền lợi kinh tế mỗi bên. Ngay như Hà Nội vẫn vừa làm, vừa hoàn thiện mô hình quản lý phần vốn nhà nước.

de nguoi lao dong duoc huong loi hon
Hapro là một trong những đơn vị tiên phong trong việc CPH các công ty con.

Là một doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực thương mại của Thủ đô, tại buổi tọa đàm mới đây về chủ đề trên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) Nguyễn Hữu Thắng cho hay, qua kinh nghiệm 4 công ty con thuộc tổng công ty (Công ty Cổ phần Thủy Tạ, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tràng Thi, Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội, Cổ phần Gốm Chu Đậu) thực hiện CPH, thì muốn đạt hiệu quả kinh doanh cao, người lao động có thu nhập tốt hơn, Thành phố nên thoái 100% phần vốn Nhà nước ngay từ đầu. Không nên thoái vốn theo từng giai đoạn, vì làm như thế cán bộ, người lao động tâm tư, bán lại không được giá. Ông Thắng đưa ra dẫn chứng: Ví doanh nghiệp chuẩn bị CPH có giá trị vốn 100 tỉ đồng, nếu Nhà nước, cụ thể là Thành phố và các cấp, ngành liên quan cho thoái hết vốn thì nhà đầu tư sẽ mua với giá cao khoảng gấp hai lần giá trị cổ phiếu. Đơn giản, vì nhà đầu tư kiểm soát hoàn toàn về chiến lược, lợi nhuận kinh doanh, vì thế họ mua giá cao. Song, nếu nhà nước chỉ thoái vốn 49% hoặc 35%, thì nhà đầu tư sẽ mua ở mức rất rẻ là 1,2 lần giá trị cổ phiếu bởi có chung sự kiểm soát. Như vậy, nếu bán hết 100% vốn thì Nhà nước có lợi hơn, thu ngân sách nhiều hơn.

Ngày 12/9/2016, UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn Nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Nhà nước chỉ tham gia nắm giữ cổ phần tại các doanh nghiệp theo quy định Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối (trên 50% vốn điều lệ), đối với các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ thì bán hết, tập trung vào những doanh nghiệp có tỷ lệ vốn Nhà nước dưới 50% vốn điều lệ, lựa chọn thời điểm thích hợp bán cổ phần để có hiệu quả. Đồng thời, TP sẽ thực hiện CPH 96 DNNN với 5 mục tiêu: Ổn định, doanh thu tăng, bảo đảm đời sống cho người lao động, tổ chức chính trị - xã hội trong DN không thay đổi và vẫn giữ được vai trò của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó một số ý kiến lại cho rằng vì chưa có Luật CPH, mà CPH lần này đa số là các DN lớn, nên Thành phố phải cẩn trọng. Thoái 100% vốn Nhà nước là cách làm hiệu quả, song mới thực hiện ở những DN nhỏ, còn DN lớn thì cần phải có lộ trình trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước và người lao động.

Cùng chung quan điểm này, đại diện Sở Tài chính cho rằng, những DNNN dễ thực hiện CPH thì đã làm giai đoạn trước. Còn từ nay đến năm 2020 đa số là những DNNN lớn, phức tạp, nhiều lao động, nên bước đi CPH cần phải thận trọng hơn. Do đó, vấn đề đặt ra, Thành phố cần giao cho các ngành chức năng đánh giá rõ ràng, hiệu quả kinh tế từng mục sau CPH, đồng thời cần tìm mô hình quản lý vốn nhà nước sau CPH, xác định được đơn vị quản lý rồi mới tiến hành đại trà. Đại diện Sở Tài chính cho hay, cơ chế quản lý vốn, tài chính ở DN hậu CPH còn bất cập, ngành Tài chính với tư cách là cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính vậy mà chỉ có 3 ngành: Cục Thống kê, Cục Thuế và Sở Kế hoạch - Đầu tư được nhận báo cáo tài chính của DNNN sau CPH thì quản lý thế nào? Lợi nhuận, tiền lương, thu nhập và cổ tức của người lao động liệu có được minh bạch không. Vì vậy, mấu chốt đặt ra, CPH là để thúc đẩy sản xuất- kinh doanh tốt hơn, và từ hiệu quả sản xuất- kinh doanh người lao động phải hưởng được thành quả tốt hơn do chính họ làm ra mới là điều quan trọng.

Q.Hạnh- H.Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

Trọng tài Ko Hyung Jin bắt chính trận U23 Việt Nam - U23 Iraq

(LĐTĐ) Theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Hàn Quốc Ko Hyung Jin sẽ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam với U23 Iraq trên sân Al Janoub vào ngày 27/4.
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động