Hậu cổ phần hóa RECO:

Cần làm rõ những thắc mắc của người lao động

Báo LĐTĐ có bài viết “Hậu cổ phần hóa RECO: Người lao động yên tâm công tác” đăng trên số báo ra ngày 5/5, ngay sau đó một số người lao động đại diện cho nhóm cổ đông nhỏ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Cầu Đường (RECO) đã có đơn kiến nghị và cho rằng, việc “yên tâm công tác” chỉ là bề nổi. Hậu cổ phần hóa, người lao động bị “ép” rời khỏi trụ sở làm việc, đồng thời phải thuê lại trụ sở của tổng công ty với giá cao hơn và họ thực sự không yên tâm công tác, vậy đâu là sự thật?.
can lam ro nhung thac mac cua nguoi lao dong Đầu tư xây dựng mới 5 bệnh viện tuyến Trung ương
can lam ro nhung thac mac cua nguoi lao dong Doanh nghiệp chây ì thuế đất sẽ bị dừng các dự án mới
can lam ro nhung thac mac cua nguoi lao dong 86% người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

Người lao động có yên tâm công tác?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Hữu Giang (đại diện nhóm cổ đông nhỏ chiếm trên 10% vốn điều lệ của RECO) trình bày, thì sự việc được cho là bắt nguồn sau khi RECO thực hiện cổ phần hóa vào năm 2006. Trước đó, năm 1993, RECO được cổ phần hóa từ Công ty tư vấn thiết kế Cầu Đường, trực thuộc Tổng công ty tư vấn thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI). Mảnh đất tại số 10 Trung Kính có diện tích là 3005m2, RECO đã xây dựng trụ sở và được UBND TP HN cấp GCNSDĐ số C853802, ngày 04/12/1993, tại bản đồ số 02, thửa 413…sử dụng vào mục đích xây dựng cơ quan, thời hạn là lâu dài. Ngày 26/8/1998, Sở địa chính Hà Nội (hiện nay là Sở TN&MT) và RECO ký hợp đồng thuê đất theo chính sách của nhà nước, chuyển hình thức sử dụng lâu dài sang hợp đồng thuê đất 20 năm, thời hạn thuê được tính từ ngày 01/01/1996.

Năm 2003, TEDI lập phương án xây dựng nhà ở cao tầng và văn phòng làm việc trên diện tích đất của RECO tại số 10 Trung Kính, được Bộ GTVT phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng của RECO. Khi lập dự án, TEDI đã yêu cầu RECO bàn giao các giấy tờ (bản gốc) liên quan đến khu đất nêu trên. Theo đơn phản ánh, sau khi cổ phần hóa, từ tháng 6/2014, ngoài diện tích thuê văn phòng làm việc của TEDI tại số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, RECO còn phải thuê lại diện tích tại số 10 Trung Kính để hoạt động sản xuất từ TEDI (TEDI trước đó chưa tính tiền thuê trụ sở của RECO tại số 10 Trung Kính), việc này được thể hiện trong hợp đồng thuê văn phòng giữa RECO và TEDI. Ngày 12/02/2015, UBND TP Hà Nội ra quyết định số 783/QĐ-UBND cho TEDI thuê 2581m2 đất tại số 10 Trung kính. Ngày 29/7/2015, Sở TN&MT đã ký hợp đồng cho thuê đất với TEDI thời hạn 50 năm kể từ ngày 06/1/2014, sự việc bắt đầu trở nên “ồn ào” từ đây.

can lam ro nhung thac mac cua nguoi lao dong
Cần làm rõ quyền sở hữu lô đất tại số 10 Trung Kính để người lao động và doanh nghiệp cùng yên tâm làm việc

Sau khi thông tin về việc TEDI được quyền thuê đất tại số 10 Trung Kính, một số nhân viên là người lao động và cổ đông của RECO không đồng tình với quyết định trên và cho rằng, đất này có nguồn gốc của RECO, nên cổ đông và người lao động tại RECO có quyền lợi ở đây, vì thế, họ yêu cầu TEDI phải trả lại mảnh đất này cho RECO?. Cũng theo đơn thư của ông Giang, việc giám đốc RECO yêu cầu người lao động dời khỏi trụ sở số 10 Trung Kính và bàn giao trụ sở lại cho TEDI là hình thức đuổi người lao động ra khỏi nơi làm việc?, thậm chí lãnh đạo RECO còn đe dọa cắt lương, đuổi việc người lao động nếu không thực hiện di rời trụ sở, cao trào là hình thức “tự” xin cắt nước, cắt điện tại số 10 Trung Kính của giám đốc RECO, khiến người lao động không yên tâm công tác?.

Khiếu nại đúng hay sai?

Để hiểu rõ phản ánh của người lao động, cũng như đại diện nhóm cổ đông nhỏ trên 10% của RECO, về việc, người lao động bị công ty RECO “ép” và không yên tâm công tác. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo TEDI và RECO và được biết, không phải đến bây giờ ông Nguyễn Hữu Giang, đại diện nhóm cổ đông trên 10% của RECO mới có đơn thư phản ánh, trước đó ông Giang cũng đã gửi đơn thư đi rất nhiều nơi.

Chia sẻ về yêu cầu của ông Giang khi cho rằng, mảnh đất tại số 10 Trung Kính, thuộc quyền sở hữu của RECO, chứ không phải của TEDI, ông Lương Phương Hợp, Phó Tổng giám đốc TEDI cho biết, tại thời điểm thực hiện cổ phần hóa năm 2006, mảnh đất tại số 10 Trung Kính của RECO là đất thuê, không được tính vào giá trị cổ phần hóa, do vậy doanh nghiệp đã thực hiện chuyển tài sản của nhà nước theo phương thức có thanh toán. Trong quyết định xác minh giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của RECO ngày 8/9/2006, cũng không có tài sản là đất, hoặc ghi nhận tại bất kỳ văn bản nào về hợp đồng thuê đất, đồng thời từ đó đến nay cũng không có văn bản nào ghi nhận việc RECO thực hiện nghĩa vụ tài chính khu đất với Nhà nước, hoặc các văn bản đề nghị với các cấp có thẩm quyền về việc thực hiện quản lý đất của RECO.

Về việc RECO có hành động đuổi người lao động ra khỏi trụ sở công ty, giám đốc tự xin cắt điện, nước và có động thái ép buộc người lao động dời khỏi trụ sở bằng hình thức dọa: cắt lương, đuổi việc…? ông Vũ Hữu Hoàng, Giám đốc RECO cho rằng, không có chuyện RECO ép người lao động, hay dọa cắt lương, đuổi việc người lao động nếu như không dời khỏi trụ sở số 10 Trung Kính, mà việc di dời trụ sở đã được thông báo rõ ràng đến toàn thể người lao động, cổ đông của RECO và có phương án chuyển trụ sở. Khi đến thời hạn di chuyển, phía RECO đã chủ động xin tự cắt điện, nước, thế nhưng một số người lao động và cổ đông nhỏ không hiểu và không chịu di dời. Phía RECO cũng ra thông báo về việc xử lý người lao động theo luật Nhà nước, nếu người lao động có thái độ chống đối lại chỉ đạo của Giám đốc, cũng như ngăn cản việc di dời trụ sở công ty đến nơi làm việc mới.

Làm việc với Công đoàn ngành GTVT ông Lê Ngọc Minh, Trưởng ban Chính sách cho biết, sự việc trên bắt nguồn từ vấn đề tranh chấp đất đai giữa nhóm cổ đông với TEDI, về góc độ này không thuộc thẩm quyền của Công đoàn ngành. Việc người lao động cho rằng, người sử dụng lao động tự ý xin cắt điện, nước, gửi đơn tố cáo người lao động đến cơ quan điều tra…khiến người lao động không yên tâm công tác, cũng như ép người lao động phải rời khỏi trụ sở, theo ông Minh thì cần phải nghiên cứu kỹ lại sự việc, nếu trước khi chuyển trụ sở, RECO có ra văn bản thông báo kế hoạch, thời gian di chuyển cụ thể hay không, khi đó mới có thể khẳng định người lao động phản ánh là không đúng hay sai. Việc gửi đơn tố cáo, nếu trước đó doanh nghiệp đã thực hiện hết các biện pháp như: thông báo trước cuộc họp, ra văn bản…thông báo đến người lao động, nhưng vì một lý do nào đó, người lao động chưa chấp hành theo chỉ đạo, có hành động gây ảnh hưởng đến công ty, thì công ty có quyền nhờ địa phương can thiệp. Vấn đề người lao động có kích động hay không, doanh nghiệp tố cáo đúng hay không? thì cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ.

Đối với văn bản của RECO trong cuộc họp phổ biến về việc chuyển văn phòng làm việc có đề cập, nếu người lao động không chấp hành quyết định thì di dời, đại diện ban lãnh đạo RECO sẽ có báo cáo gửi Sở LĐTB&XH thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động, buộc người lao động nghỉ không lương…vấn đề này cần phải tìm hiểu rõ nội dung hợp đồng lao động, cũng như nội quy, quy chế cơ quan xem người lao động có thực hiện theo đúng quy định không, nếu trong quy chế mà quy định và người sử dụng đã phổ biến đến người lao động thì không được coi là ép buộc. Tuy nhiên, nếu trong nội quy, hợp đồng không có thì doanh nghiệp làm vậy là sai. Hiện tại, chúng ta chưa thể nói người lao động hay doanh nghiệp sai, mà quan trọng nhất là các cơ quan chức năng cần làm rõ quyền sở hữu đất tại số 10 Trung Kính là của ai, để không chỉ người lao động yên tâm công tác, mà doanh nghiệp cũng ổn định để phát triển.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động: Sức mạnh nội lực kiến tạo Thủ đô phát triển

5 năm qua (2020 - 2025), trên mọi công trường, nhà máy, phân xưởng ở Hà Nội, từ doanh nghiệp trong nước đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phong trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, lao động đã trở thành dòng chảy bền bỉ, tạo nên sức mạnh nội lực góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.
Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động