Đẩy lùi các TNXH đang rình rập đời sống công nhân

Vật chất thiếu thốn, đời sống tinh thần nghèo nàn, cộng với việc thiếu bản lĩnh, ý chí vượt khó đã khiến một bộ phận công nhân dễ dàng chìm đắm trong nhậu nhẹt, bê tha hoặc bị cuốn vào tệ nạn lô đề, cờ bạc để rồi chuốc lấy những hậu quả đáng buồn...
Chú trọng phát triển đảng trong công nhân
Khuyến khích công nhân rèn nghề
Sống dưới mức tối thiểu: Khổ như công nhân!

Từ sa đà nhậu nhẹt

Có mặt tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, đúng vào dịp công nhân được trả lương tháng, chúng tôi chứng kiến cảnh các quán nhậu vô cùng náo nhiệt. Tại một quán “thịt cầy đủ món” ở phố Bầu, gần chục bàn trong quán đã đông nghẹt. Trong số các thực khách, rất nhiều người khoác trên mình đồng phục công nhân. Đưa mắt nhìn sang một bàn nhậu gồm năm người mặc áo công nhân, thấy hai người đã gục tại bàn còn lại ba công nhân vẫn đang đưa cốc bia lên đếm: “Một, hai, ba... zô”.

Đẩy lùi các TNXH đang rình rập đời sống công nhân

Lô đề là một trong số các tệ nạn đang rình rập đời sống công nhân.

Công nhân Hải, 21 tuổi quê Thanh Chương, Nghệ An, giới thiệu, họ là nhóm bạn thân đều làm việc trong KCN Bắc Thăng Long.“Hầu như tuần nào chúng em cũng nhậu ít nhất là đôi lần. Khi có tiền thì ra các quán, còn khi ít tiền thì ra chợ mua cá, hoặc đậu về làm đồ nhậu. Có hôm, quả ổi, quả cóc, đĩa rau cũng thành bữa nhậu. Bọn em nhậu vui lắm, nhậu thâu đêm là chuyện cơm bữa. Buồn, vui đều nhậu”, Hải chia sẻ. Hải cũng cho biết, ở xa nhà, không có người thân, bạn bè, mỗi buổi đi làm về không biết làm gì ngoài việc ngủ. Ngày làm việc như một cái máy, tối buồn chỉ biết lấy nhậu làm vui. Tiền làm được hàng tháng hầu như “nướng” vào ăn nhậu hết, không tiết kiệm được đồng nào.

Đúng như lời Hải nói, nhậu dường như đã trở thành thú giải sầu, tiêu khiển của nhiều nam CNLĐ ngoại tỉnh khi cuộc sống xa nhà quẩn quanh, bế tắc với nhiều thiếu thốn, khó khăn. Ngày có tiền thì ra quán, ngày không có tiền thì mua đôi ba thứ lặt vặt về nhậu tại nhà. Việc giải sầu bằng những chén rượu đã không chỉ khiến bản thân công nhân trở nên bê tha, túng thiếu mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường an ninh, trật tự xung quanh.

Bởi thường khi rượu vào lời ra, công nhân không kiểm soát được mình đã xảy ra ẩu đả bát nháo. Công nhân Nguyễn Văn Nam, ở trọ tại thôn Bầu, cho biết: “Công nhân không có nhiều chỗ vui chơi nên ngày nghỉ thường tổ chức ăn nhậu tại nơi trọ. Nhiều công nhân rủ thêm bạn bè bên ngoài đến chơi, lúc nhậu lừng xừng, chỉ cần vài lời khích bác là đánh nhau ngay, có lần chỉ vì can ngăn một trận đánh nhau như vậy mà tôi dính 2 gậy bầm tím cả lưng và cổ”.

Đến lao vào vòng xoáy đỏ đen

Bên cạnh một bộ phận công nhân ham nhậu nhẹt, nhiều nam công nhân khác lại bị cuốn vào vòng xoáy lô đề, cờ bạc. Tại KCN Bắc Thăng Long, chiều đến nam công nhân tụ tập đông đúc tại các quán nước hai bên đường. Chủ đề những câu chuyện đám nam công nhân chỉ xoay quanh “hôm nay bạch thủ con gì?”. Mỗi bàn nước là một bàn ghi lô, hàng chục bàn liền kề nhau nối dài hai bên vệ đường đều ít nhiều dính dáng đến “món” này. Một người dân thôn Hậu, xã Kim Chung, cho biết: “Có hôm nào chúng nó không ngồi đâu! Buổi chiều ghi số, tính số, tối nhốn nháo đi so kết quả. Muốn thấy rõ chuyện công nhân cờ bạc cứ ra đây khoảng 7 - 8h tối!”.

Tại KCN Thạch Thất, Quốc Oai, cũng có cảnh tương tự. Anh Nguyễn Ngọc Sơn – công nhân đang làm việc tại Cty Y.F (KCN Thạch Thất) cho biết, những CNLĐ là nam thật khó thoát ra khỏi vòng quay của tệ nạn cờ bạc ở đây, bởi nó hầu như bao trùm lên đời sống của họ. Hết giờ làm việc, ra khỏi nhà máy là công nhân hầu như chỉ bàn tán đến lô đề, bóng đá... Từ các phòng trọ, quán nước trà hay bất cứ nơi nào khác tụ tập từ vài ba CNLĐ trở lên, câu chuyện của họ hầu như chỉ xoay quanh những nội dung về các loại lô đề, cờ bạc. Các chủ ổ bạc thì luôn thích hướng đến đối tượng CNLĐ để lôi kéo, bởi những công nhân trẻ rất dễ buông thả. “Có những nam công nhân vốn ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng vì cuộc sống túng thiếu, lại nghe “cò” ngon ngọt rủ rê thử vận may, chỉ bỏ một vốn thu được bảy lời nên đã chơi thử. Vài lần đầu chơi đâu trúng đó, nên trở thành ham.

Những lần sau bị thua, thì lại cố chơi gỡ gạc. Cứ vậy mà nghiện đề lúc nào không hay. Ai đã một lần thử thì rất dễ càng ngày càng lún sâu hơn”- anh Sơn kể. Cũng theo anh Sơn, để có tiền chơi đề nhiều người đã phải cầm cố đồ đạc có giá trị như xe máy, điện thoại, máy tính... Nghiêm trọng hơn, có người phải rao bán cả nhà đất để trả nợ cho chủ cờ bạc, một số người khác thì phải vay lãi rồi lâm vào tình cảnh nợ nần, túng quẫn và sinh ra trộm cắp, gây bất an trong các khu nhà ở công nhân.

Để đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội rình rập đời sống người công nhân, thời gian qua LĐLĐ thành phố đã có nhiều biện pháp thiết thực, trong đó có việc xây dựng các tổ tự quản về an ninh, trật tự khu nhà trọ CN. Tổ tự quản với sự tham gia của công nhân và các chủ nhà trọ nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, vai trò làm chủ của quần chúng, nhất là CN trong công tác giữ gìn ANTT. CĐ các KCN và KCX Hà Nội cũng đã chỉ đạo CĐCS tích cực tuyên truyền, vận động CNLĐ tránh xa các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn cờ bạc. Tuy nhiên, do số lượng CNLĐ quá lớn và địa bàn rộng, cùng với việc các chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, tệ nạn xã hội vẫn còn phổ biến tại các khu nhà trọ của CN. Bởi vậy cấp CĐ Thủ đô đã và sẽ tiếp tục có những hoạt động, đề xuất các ý kiến, kiến nghị tới chính quyền và một số cơ quan chức năng, đề nghị các lực lượng này vào cuộc mạnh mẽ hơn bài trừ, ngăn chặn tệ nạn này trong CNLĐ, tạo môi trường trong sạch, thuận lợi cho CN yên tâm làm việc.

Nguyễn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

Hạ đẹp Malaysia, U23 Việt Nam chờ tin vui vào tứ kết cùng Uzbekistan

(LĐTĐ) Với chiến thuật hợp lý, U23 Việt Nam đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Malaysia nhờ các pha lập công của Văn Khang và Minh Khoa. Chiến thắng này, gần như chắc chắn sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành tấm vé vào tứ kết cùng với Uzbekistan sớm một lượt trận.
Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

Hà Nội: Mưa đá kèm giông lớn, nhiều cây xanh gãy đổ ngang đường

(LĐTĐ) Tối 20/4, mưa lớn kèm giông lốc, sét xuất hiện tại khu vực Hà Nội gây ngập úng cục bộ, nhiều nơi có hiện tượng mưa đá.
Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

Ngọn lửa thiêu rụi xưởng in quảng cáo trong cơn mưa lớn

(LĐTĐ) Vụ cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4, ngõ 139 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt phía trong kèm nhiều tiếng nổ lớn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra cháy, Hà Nội đang có mưa lớn, kèm sấm sét...
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Tin khác

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công đoàn BIDV tập huấn nghiệp vụ cho hơn 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm trang bị thêm những kỹ năng, kiến thức và phương pháp hoạt động cần thiết để vận dụng vào công tác thực tiễn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới, Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho 227 Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

Thanh Trì: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (20/4), Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động (ATVSLĐ); Tháng Công nhân năm 2024; biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2024 và tuyên dương phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Xem thêm
Phiên bản di động