Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Người góp gạo, người góp sức và rồi nhiều bếp lửa của tình tương thân tương ái đã được nhóm lên để cùng nhau vượt qua đại dịch.
Shipper của bưu chính, siêu thị được hoạt động sau khi đăng ký Tiếp sức cho đồng bào nơi tâm dịch – Triệu bữa cơm để không ai bị bỏ lại phía sau Để những bữa cơm ca an toàn trong mùa dịch

Phóng viên báo Lao động Thủ đô tường thuật một bếp ăn trong rất nhiều bếp ăn như thế tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày này. Bếp ăn này đang được các cư dân sinh sống tại nhà B, Lô CD, chung cư Bình Khánh thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhóm lên.

Họ đã cùng nhau nhiều ngày qua kêu gọi nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để chuyển vào tiếp sức cho bệnh viện dã chiến tại đây cũng như cho những người gặp khó khăn trong đại dịch ở thành phố giàu lòng thơm thảo này.

Bếp ăn của cư dân thuộc nhà B, Lô CD, chung cư Bình Khánh xuất phát từ việc chứng kiến sự vất vả của những y, bác sĩ, bệnh nhân đang ngày đêm chiến đấu chống dịch Covid-19. Từ đó, cư dân tại đây mỗi người một tay chung sức đóng góp, kêu gọi tổ chức bếp ăn để tiếp sức y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh

Cư dân sống tại nhà B, Lô CD, chung cư Bình Khánh đã đồng lòng kêu gọi nấu hàng trăm suất cơm để chuyển vào Bệnh viện dã chiến tiếp sức tuyến đầu chống dịch.

Bếp ăn ra quy định những người tham gia là những cư dân đã tiêm ít nhất 1 mũi Vaccine Covid-19 hoặc có giấy xét nghiệm âm tính, còn ở vòng ngoài những cư dân khác đảm nhiệm công việc sơ chế rau củ để chuyển vào bếp ăn cũng thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch. Được biết, lúc đầu, bếp nấu 50 suất ăn mỗi ngày, nhưng sau này các y bác sĩ cần nhiều hơn nên nâng lên 150 suất/ngày. Thực đơn thường 2 món mặn, 1 canh, rau xào thêm.

Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Người chung sức, người góp gạo cùng nhau làm những bữa cơm nóng hổi, đủ chất dinh dưỡng cho các bác sĩ đang ngày đêm vất vả chống dịch.

Bệnh viện dã chiến số 3 tại đây được trưng dụng từ tòa nhà R6, một tòa nhà vốn chưa có người ở tại khu tái định cư Bình Khánh thuộc phường An Khánh (thành phố Thủ Đức). Bệnh viện này có quy mô 3.000 giường, bắt đầu hoạt động từ trưa 7/7.

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 3 được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo thành lập khẩn cấp trong bối cảnh số ca mắc tại thành phố tăng cao. "Từ ngày có bệnh viện về đây cuộc sống của nhiều cư dân cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng còi hụ 24/24, rồi cả nỗi lo lắng về dịch bệnh lây lan nhưng chúng tôi không than phiền mà cùng nhau bàn kế hoạch làm bếp ăn để tiếp sức cho các bác sỹ chống dịch tại đây. Trong khó khăn chúng ta cùng đồng lòng thì sẽ vượt qua", một cư dân tại bếp ăn chia sẻ.

Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Thực đơn thường 2 món mặn, 1 canh, rau xào thêm.
Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Nhiều bà nội trợ cũng quên đi những sợ hãi về dịch bệnh để xắn tay vào góp sức chống dịch.

Hàng ngày, cứ khoảng 13h, các cư dân lại tất bật “ thổi lửa nấu cơm ”, chuẩn bị các phần ăn gửi vào Bệnh viện dã chiến ở Phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Sau đó, các thành viên lại cùng nhau đóng gói từng phần cơm, thịt, cá,… Đúng 17h, cơm cùng thức ăn đóng hộp cho vào xe, những đầu bếp kiêm lái xe đi thẳng vào cổng Bệnh viện dã chiến. Ngoài những suất cơm, những nhu yếu phẩm khác cũng được chất sẵn lên xe để gửi đến lực lượng chống dịch.

Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Nhiều thanh niên tất bật vo gạo nấu cơm tại khu bếp.
Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Các thành viên còn lại cùng nhau đóng gói từng phần cơm, thịt, cá,… nóng hổi để chuyển vào bệnh viện.

“Không chỉ riêng tôi mà tất cả cư dân ở đây khi biết các y, bác sĩ của Bệnh viện dã chiến bên cạnh thiếu từ thực phẩm đến trang thiết bị y tế đã đồng lòng kêu gọi, giúp đỡ tuyến đầu chống dịch. Mọi người bên cạnh tổ chức nấu ăn còn quyên góp và kêu gọi mạnh thường quân từ Bắc vào Nam, cư dân tại đây ai có gì góp nấy”, anh Trần Nguyên Chính, cư dân sống tại nhà B, Lô CD, chung cư Bình Khánh cho biết.

Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Cơm cùng thức ăn đóng hộp cho vào xe, những đầu bếp kiêm lái xe đi thẳng vào cổng Bệnh viện dã chiến.
Người dân 'đỏ lửa’ nấu cơm tiếp sức các bác sỹ ở bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Bệnh diện dã chiến tại khu Tái định cư Bình Khánh nhận cơm của bà con chuyển vào.

Anh Chính còn cho biết, ngoài phụ bếp bưng bê, anh còn đảm nhiệm vai trò làm tài xế chở thức ăn vào Bệnh viện dã chiến, khoảnh khắc chiến sĩ quân đội xúc động khi nhận các phần cơm nóng hổi khiến anh có động lực hơn để tiếp tục công việc này.

Dân 'đỏ lửa’ nấu cơm cho bác sỹ bệnh viện dã chiến tại thành phố Hồ Chí Minh
Cư dân còn hỗ trợ thực phẩm đến các khu phong tỏa người lao động gặp khó khăn, xóm trọ, sinh viên gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Bếp ăn ngoài cung cấp các phần ăn cho bệnh viện dã chiến còn hỗ trợ các khu phong tỏa người lao động gặp khó khăn, xóm trọ, sinh viên gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Người dân thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày khó khăn nhất từ trước tới nay với dịch bệnh Covid-19, trong khó khăn người dân thành phố lại cùng nhau đoàn kết, đồng lòng để vượt qua.

Hồng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

3 chủ nhân giải thưởng VinFuture 2023 lọt Top 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

(LĐTĐ) Tạp Chí Time công bố danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ). Đây là các nhà khoa học đã được VinFuture vinh danh nhờ công trình khám phá ra phương pháp điều trị bệnh tiểu đường, béo phì và thúc đẩy các liệu pháp điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh.
Nơi làm việc ấm áp tình thân

Nơi làm việc ấm áp tình thân

(LĐTĐ) 8 năm qua, Công ty Cổ phần (CP) Lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An thực hiện chính sách cho người lao động vay tiền để trang trải cuộc sống, để rồi người lao động nơi đây luôn cảm thấy may mắn khi có thêm một ngôi nhà ấm áp, đó là công ty.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động