Kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Sóc Sơn:

Đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân

(LĐTĐ) Chiều 29/4, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Sóc Sơn. Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn.
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 Gần 300 công nhân lao động đối thoại về pháp luật Lao động và pháp luật Bầu cử

Báo cáo với đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn Nguyễn Tất Thanh cho biết: Việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện đã được tổ chức bài bản, chất lượng. Nội dung công việc bảo đảm đúng trình tự và thời gian.

Theo đó, huyện đã thực hiện công tác triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố, kế hoạch của quận về công tác bầu cử; thành lập các tổ phụ trách bầu cử; phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử theo quy trình, thời gian quy định, kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn...

Đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân
Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại huyện Sóc Sơn

Sau hội nghị hiệp thương lần ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chọn, lập danh sách 56 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Sau khi công bố danh sách, huyện đã triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử với cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử.

Hiện nay, toàn huyện có 240 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 219 khu dân cư và 21 khu vực bỏ phiếu riêng. Tổng số cử tri toàn huyện hiện là 247.053 cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn.

Liên quan đến tiến độ thực hiện bầu cử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh cho biết, chậm nhất ngày 3/5, địa phương sẽ niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở khu vực bỏ phiếu.

Từ ngày 4 đến trước 7h ngày 22/5, sẽ tổ chức hội nghị ứng cử viên đại biểu tiếp xúc với cử tri. Từ nay cho tới ngày 18/5, Uỷ ban bầu cử huyện sẽ tổ chức cho cử tri học tập Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; mạn đàm về cơ cấu, tiêu chuẩn của đại biểu; đồng thời, thực hiện các nội dung công việc liên quan đến bầu cử đảm bảo đúng tiến độ…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đánh giá cao những kết quả của huyện Sóc Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến bầu cử chỉ còn 23 ngày, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Sóc Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đúng tiến độ theo quy định. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mạn đàm để nhân dân hiểu được ý nghĩa, quyền, trách nhiệm của công dân trong cuộc bầu cử.

Đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được thực hiện quyền công dân
Đoàn làm việc với một tổ bầu cử trên địa bàn xã Hồng Kỳ.

Đồng thời tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, khách quan. Tập huấn cho lực lượng làm công tác bầu cử.

Huyện cần tiến hành rà soát, bổ sung, đảm bảo mọi cử tri đủ điều kiện đều được được thực hiện quyền công dân. Chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, sai trái, xuyên tạc gây ảnh hưởng khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại cuộc bầu cử, kịp thời giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến công tác bầu cử…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác bầu cử, đặc biệt tại điểm bỏ phiếu, đảm bảo đúng các quy định. Phát động các phong trào thi đua, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ra quân vệ sinh môi trường, đảm bảo để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, quan tâm xây dựng kịch bản bầu cử khi có tình huống dịch Covid-19 để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Trước khi tiến hành làm việc với Ủy ban bầu cử huyện, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại trung tâm xã và 2 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Hồng Kỳ.

Ngọc Lan - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động