Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI

Ngày 3-7, Đại hội đại biểu Hội nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra trọng thể. 
Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Tới dự đại có các đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin & Truyền thông), cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Thành phố và các đại biểu đại diện cho hơn 1.050 hội viên đến từ 20 liên chi hội của báo chí Thủ đô.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI
Đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại đại hội

Mở đầu đại hội, đồng chí Trần Gia Thái, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội đã báo cáo công tác Đại hội khóa V và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ Đại hội Hội Nhà báo TP Hà Nội khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo báo cáo, trong Đại hội khóa V, báo chí Thủ Đô luôn bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ. Hội Nhà báo TP Hà Nội đã tuyên truyền sâu rộng và hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV và 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV. Triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 37/CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng Hội vững mạnh từ cơ sở, đổi mới phương thức hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các hoạt động của cơ quan báo chí.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động có thành tích tốt, được lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, UBND Thành phố, Thành ủy và các cấp, các ngành ở T.Ư và Hà Nội đánh giá cao, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Phong trào thi đua được đẩy mạnh trong các liên-chi hội các báo, đài, tạp chí.

Trong 3 năm liền (2012 – 2014), Hội Nhà báo TP Hà Nội được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; 60 hội viên nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội được Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích trong hoạt động nghiệp vụ và có đóng góp xây dựng Hội.

Nhiều hội viên được UBND thành phố, Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy khen thưởng trong công tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Người tốt, việc tốt, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô,…

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI trong phiên họp chiều 2/7

Các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên được tổ chức thường niên. Thực hiện công tác tổ chức cho báo chí viết dự giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên ngành, giải báo chí Ngô Tất Tố của Hội Nhà báo TP Hà Nội và giải báo chí viết về gương người tốt, việc tốt.

Phương hướng, nhiệm vụ trong Đại hội VI Hội Nhà báo TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, duy trì và tổ chức tốt các giải báo chí hàng năm của thành phố như: Giải báo chí Ngô Tất Tố, giải báo chí viết về gương Người tốt, Việc tốt. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nâng cao nghiệp vụ, phong trào văn hóa-văn nghệ-thể dục-thể thao, thành lập thêm một số Câu lạc bộ phóng viên báo chí theo dõi các chuyên đề như: Câu lạc bộ phóng viên Kinh tế-xã hội, Câu lạc bộ phóng viên Nội chính-pháp luật, Câu lạc bộ phóng viên Văn hóa-Thể thao...

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI
BCH Hội nhà báo Hà Nội lần thứ VI ra mắt

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định: “Trong thời gian qua, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội thực sự phát huy được vai trò là tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô. Báo chí Thủ đô đã nhanh nhạy bám sát, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách của Nhà nước nói chung và TP Hà Nội nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh việc phản ánh những mặt tiêu cực của đời sống, báo chí Thủ đô cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt để xã hội học tập, noi theo”.

Đại hội đã bầu BCH Hội nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI, với 25 thành viên. Trong đó đồng chí Lê Thị Bích Ngọc, Tổng biên tập Báo Lao động Thủ đô được bầu vào BCH Hội Nhà báo TP Hà Nội.

Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VI
Tân Chủ tịch Hội nhà báo TP Hà Nội khóa VI Hồ Quang Lợi phát biểu tại đại hội

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy đã được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhà báo TP Hà Nội khóa VI.

Phát biểu trong cương vị mới, nhà báo Hồ Quang Lợi cho biết: “Ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, trong thời gian tới, Hội nhà báo Thủ đô sẽ chú trọng việc xây dựng đội ngũ những người làm báo Thủ đô vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng thủ đô ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng là Thủ đô văn hiến và anh hùng”.

Minh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Xem thêm
Phiên bản di động