Cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long xin lỗi các cán bộ thuộc Bộ Y tế

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Hóa (cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long) gửi lời xin lỗi tới các bị cáo bên Bộ Y tế có tham gia trong quá trình sản xuất thuốc, bởi vì sự bất cẩn của bản thân bị cáo mà các vị này bị liên lụy, phải ra tòa ngày hôm nay.
Xét xử vụ cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang: Một bị cáo tử vong trước ngày diễn ra phiên tòa Để thất thoát hơn 3,8 triệu USD: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang thừa nhận có thiếu sót Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được đề nghị án treo

Sáng 23/11, sau hơn 2 ngày xét xử vụ án thiếu trách nhiệm gây thất thoát hơn 3,8 triệu USD xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (Công ty Dược phẩm Cửu Long) và Bộ Y tế, kết thúc phần tranh tụng, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án.

Là người đầu tiên nói lời sau cùng, ông Hóa cho hay, thời gian hầu tòa từ ngày 21/11 tới nay, ông đã nhận thức sâu sắc hơn về những khuyết điểm, vi phạm của mình trong quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Dược phẩm Cửu Long.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Cửu Long xin lỗi các cán bộ thuộc Bộ Y tế
Các bị cáo đều xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo này cho biết thêm, 18 năm trước, giữa Bộ Y tế và Công ty Dược phẩm Cửu Long ký hợp đồng, bản thân ông có thể do nhận thức chưa hết những vấn đề phức tạp của việc mua bán, nên chủ quan dẫn đến sai phạm. Bản thân bị cáo không có chủ đích hay mục đích vụ lợi cá nhân.

Bị cáo Hóa nói, những việc làm của bị cáo chỉ vì mong muốn thực hiện nhiệm vụ nhanh để phục vụ công tác phòng chống dịch cúm H5N1. Bị cáo đã nhận thức được vi phạm của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm mức án để có cơ hội đi chữa bệnh, chăm sóc mẹ già. Trước khi dừng lời, bị cáo Lương Văn Hóa tỏ ra ân hận khi vì mình mà nhiều bị cáo khác ở Bộ Y tế phải dính lao lý.

“Các anh chị ở Bộ Y tế có tham gia trong quá trình sản xuất thuốc, do tôi bất cẩn nên các vị bị bắt đi tù. Tôi mong các vị nhận tôi một lạy xin lỗi, vì vụ án mà các vị mất đi một phần sức khỏe, thời gian và tài chính của mình”, bị cáo Hóa bày tỏ.

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, bị cáo Lương Văn Hóa là người giữ vai trò chính, có trách nhiệm cao nhất. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm với bị cáo Hóa ở tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và đề nghị phạt bị cáo Hóa từ 9 đến 10 năm tù.

Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu Kế toán trưởng Công ty Dược phẩm Cửu Long) cho biết bản thân cảm thấy rất ân hận, hối hận và nhận thấy một phần trách nhiệm cá nhân. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để sớm trở về chăm sóc cho các con nhỏ, làm một công dân tốt suốt quãng đời còn lại.

Các bị cáo tại Bộ Y tế trong lời nói sau cùng bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Bị cáo Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) trình bày, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo rất hợp tác và thành khẩn khai báo.

Bị cáo Hùng thấy rằng, qua tranh luận của luật sư và phần đối đáp của viện kiểm sát, bị cáo thấy với hoàn cảnh khách quan và thực tế lúc đó, cùng với nhận thức hạn chế của bản thân nên đã phạm sai lầm.

“Suốt quá trình làm việc, bị cáo luôn thể hiện mình là cán bộ mẫn cán, có trách nhiệm; đến nay khi phải đứng trước tòa, bị cáo thấy rất đau đớn, bị cáo mong tòa xem xét hoàn cảnh phạm tội để được giảm nhẹ hình phạt”, bị cáo Hùng nói.

Bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Quản lý thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch cúm A (H5N1) Bộ Y tế) thừa nhận những sơ suất trong việc triển khai hợp đồng phục vụ công tác phòng chống dịch cúm. Dù thế nào, bị cáo cũng xin chấp hành bản án của Tòa.

Bị cáo Dương Huy Liệu (cựu Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ Y tế) cho rằng, đây là bài học rất đau xót. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Nguyễn Nam Liên và Phạm Thị Minh Nga được hưởng mức án thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Thời điểm đó, họ chỉ làm công tác quản lý nhà nước, chưa làm công tác quản lý dự án, rất thiếu kinh nghiệm nên đã dẫn tới vi phạm.

Vắng mặt tại tòa do sức khỏe yếu song bị cáo Cao Minh Quang (cựu Thứ trưởng Bộ Y tế) cũng có đơn mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm án cho mình.

Dự kiến 9h sáng mai, 24/11, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Ba Đình lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (sinh năm 1977, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank, chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nhung phải chấp hành án tù chung thân.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM hầu tòa liên quan đến Công ty AIC

Ngày 9/12, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 12/12/2025.
Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Cựu Tổng Giám đốc Công ty SJC lĩnh án 25 năm tù

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, ngày 30/9, Tòa án nhân dân (TAND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).
Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Bị cáo Đinh Trường Chinh lĩnh án 13 năm tù

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Công lý không dung tha cho hành vi tước đoạt mạng sống người khác

Vụ án tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh không chỉ là một bi kịch giao thông mà còn là một tội ác rùng rợn, thách thức lương tâm và công lý. Hành vi tàn nhẫn và vô cảm của kẻ thủ ác đã phơi bày một "luật ngầm" đáng sợ đang tồn tại trong một bộ phận giới tài xế, với triết lý lệch lạc: “Thà đi tù một lần còn hơn đền cả đời”. Dư luận đòi hỏi công lý sẽ không dung thứ cho hành vi tước đoạt mạng sống con người.
Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Tuyên án các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng gửi thư khen chiến công triệt phá các đường dây ma túy lớn

Thủ tướng biểu dương các lực lượng đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ 535,5 kg ma túy các loại.
Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Vụ Tập đoàn Thuận An: Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội

Ngày 9/9, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An tiếp tục với phần xét hỏi. Trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố. Nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo các tỉnh, cơ quan, đơn vị, đều thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong vụ án này.
Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và các bị cáo trong vụ án Thuận An

Ngày 8/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cùng 28 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).
Xem thêm
Phiên bản di động