Cùng nhắn tin TSV gửi 1407 ủng hộ chương trình “Tết sum vầy”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN “Chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ”, chiều 13/1, các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI đã nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” với cú pháp TSV gửi 1407. Tại hội nghị, bước đầu các đơn vị đã ủng hộ chương trình số tiền 6 tỷ đồng.
tin nhap 20180113151020 Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi chung tay chăm lo Tết cho công nhân
tin nhap 20180113151020 Công đoàn vào cuộc chăm lo lương, thưởng Tết cho NLĐ
tin nhap 20180113151020 Đảm bảo đoàn viên và người lao động đều được vui Xuân, đón Tết

Chương trình nhắn tin ủng hộ chương trình “Tết sum vầy” do Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng (Tổng LĐLĐVN) chủ trì được, khởi động từ 5/1 đến 5/3/2018. Theo đó, với cú pháp TSV gửi 1407, mỗi tin nhắn đã ủng hộ chương trình 20.000 đồng.

tin nhap 20180113151020
Các đại biểu dự Hội nghị nhắn tin TSV gửi 1407 ủng hộ chương trình Tết sum vầy 2018

Hoạt động trên góp phần hiện thực hóa Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018. Hoạt động trên cũng thiết thực hướng tới chăm lo, chia sẻ với hàng triệu đoàn viên, CNLĐ xa quê đang làm việc tại các khu công nghiệp. Đặc biệt là những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, do thu nhập thấp, lương thưởng ít, gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong bão, lũ năm 2017, bản thân đang lo lắng không biết có đủ tiền về quê đón Tết vui Xuân cùng gia đình hay không.

tin nhap 20180113151020
Các đại biểu dự hội nghị nhắn tin ủng hộ chương trình Tết sum vầy 2018

Đã thành truyền thống tốt đẹp, những năm qua, tổ chức CĐ đã kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị cùng các nhà hảo tâm đồng hành quan tâm, chăm lo cho lợi ích của đoàn viên, người lao động, đặc biệt chăm lo đến những hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả CNLĐ đều có Tết.

Trước đó, ngày 12/1, tại Hội nghị tổng kết CĐ năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có lời kêu gọi các cấp CĐ và doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm cùng “Chung tay chăm lo Tết cho đoàn viên, CNLĐ”, phấn đấu 100% CNLĐ đều được đón Tết Mậu Tuất 2018 vui vẻ, đầm ấm.

tin nhap 20180113151020
Đại diện Tổng Công ty Viễn thông Mobifone trao số tiền ủng hộ 2,6 tỷ đồng

Ngay sau lễ phát động, chiều nay (13/1), đại diện một số doanh nghiệp, đơn vị, CĐ ngành đã trao biển ủng hộ tượng trưng tới chương trình với số tiền bước đầu được 6 tỷ đồng. Trong đó, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone ủng hộ: 2,6 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): 1,3 tỷ đồng; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam- VNPOST ủng hộ: 500 triệu đồng; Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood ủng hộ quà hiện vật trị giá 500 triệu đồng cho CNLĐ một số tỉnh đang triển khai thỏa thuận hợp tác.

tin nhap 20180113151020
Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng hoa cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ chương trình Tết sum vầy năm 2018

CĐ Dầu khí Việt Nam ủng hộ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 300 triệu đồng; Tổng Công ty Dầu PV Oil ủng hộ con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn 200 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: 250 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): 200 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank): 100 triệu đồng; Công ty Du lịch CĐ Việt Nam: 50 triệu đồng...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).

Tin khác

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Xem thêm
Phiên bản di động