Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố

(LĐTĐ) Tối 31/3, Tổ dân phố số 14 phường Kim Liên (quận Đống Đa) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Người ứng cử là đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
100% cử tri nơi cư trú nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 202 Trình Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố; đại diện cử tri, nhân dân tổ dân phố số 14, phường Kim Liên.

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác đối với đồng chí Chu Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn - đại diện cơ quan người ứng cử cho biết, ngày 9/3, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với đồng chí Chu Ngọc Anh.

Kết quả, 100% cử tri nơi công tác nhất trí giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các ý kiến nhận xét, đánh giá đều thống nhất đồng chí Chu Ngọc Anh đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố theo quy định. Đồng chí là người có trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng; có uy tín cao trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tín nhiệm cao.

Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

“Đồng chí Chu Ngọc Anh là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, là tấm gương mẫu mực về đạo đức, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Mặc dù mới về nhận chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong thời gian ngắn nhưng đồng chí Chu Ngọc Anh đã thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tư duy, tầm nhìn, chiến lược trong công tác chỉ đạo điều hành.

Đồng chí Chu Ngọc Anh là người am hiểu rất sâu sắc và có kiến thức sâu rộng cùng kinh nghiệm thực tiễn phong phú; luôn gần gũi, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp nơi đồng chí công tác. Chúng tôi tin tưởng rằng với trình độ, năng lực, trí tuệ, phẩm chất và kinh nghiệm công tác, đồng chí Chu Ngọc Anh sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri Thủ đô, tiếp tục lãnh đạo để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, anh hùng, thành phố vì hòa bình”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hồng Sơn chia sẻ.

Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
Cử tri Nguyễn Thị Hải nhận xét đồng chí Chu Ngọc Anh là người dễ gần, sống giản dị.

Phát biểu về người ứng cử, cử tri Nguyễn Thị Hải nhận xét, bản thân đồng chí Chu Ngọc Anh là người dễ gần, hoà đồng, sống giản dị, tham gia sinh hoạt Đảng đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ. Khi chi bộ triệu tập các cuộc họp định kỳ, đồng chí đều dự họp và phát biểu góp ý, phổ biến làm rõ hơn những vấn đề thời sự, chủ trương, chính sách mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đối với chi bộ cơ sở.

Ngoài ra, gia đình đồng chí đều gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp về tinh thần cũng như vật chất ủng hộ khu dân cư xây dựng cải tạo cầu thang nhà C2 thành phòng họp để giải quyết phần nào khó khăn về nơi sinh hoạt, hội họp chung của cộng đồng và góp phần xây dựng đời sống văn hoá của khu dân cư.

Nguyện vọng của cử tri mong muốn đồng chí Chu Ngọc Anh trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố để góp phần đưa tiếng nói của người dân khu Kim Liên tới Thành phố.

Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố
Cử tri nơi cư trú biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.

Còn cử tri Trần Đình Tuấn nhận xét, đồng chí Chu Ngọc Anh là người gần dân, sát dân, không quan cách, thái độ thân thiện, có nhiều đóng góp cho tổ dân phố; luôn giữ truyền thống gia phong. Bà con chung cư đều nhận thấy, dù bận công tác nhưng đồng chí vẫn luôn giữ nguyên tắc các buổi sinh hoạt của tổ và chi bộ.

Tiếp thu, cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý của cử tri Tổ dân phố số 14, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, với tư cách là công dân Tổ dân phố số 14, bản thân rất tự hào là ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí cũng cho biết, đây cũng là cơ hội để được lắng nghe những góp ý tâm huyết, chia sẻ chân tình của các cử tri. Với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri sẽ là nguồn động viên để bản thân đồng chí tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Đồng chí Chu Ngọc Anh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cử tri để hoàn thiện bản thân và nỗ lực không ngừng để cùng chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

Với tinh thần dân chủ, công khai, khách quan và đúng quy định của pháp luật, 100% cử tri đã biểu quyết, nhất trí giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Xem thêm
Phiên bản di động