Công ước Hà Nội: Tự hào "Thành phố vì hòa bình", khẳng định niềm tin và vị thế Việt Nam

Việc Liên hợp quốc chọn Hà Nội là địa điểm tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) khiến đông đảo người dân Thủ đô bày tỏ niềm vui mừng, tự hào. Sự kiện mang tầm vóc toàn cầu này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, mà còn là minh chứng sinh động cho vị thế, uy tín và năng lực tổ chức của Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, trên hành trình hội nhập sâu rộng và chủ động đóng góp vào các vấn đề toàn cầu.
Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam Diễn tập phương án bảo đảm an toàn giao thông cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Niềm tự hào trong kỷ nguyên số

Trong nhiều năm qua, Hà Nội đã trở thành “điểm đến tin cậy” của các tổ chức quốc tế, nơi diễn ra hàng loạt sự kiện ngoại giao, chính trị, kinh tế và văn hóa có quy mô toàn cầu. Từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), cho đến các hội nghị của ASEAN, Hà Nội đều thể hiện hình ảnh một Thành phố an toàn, thân thiện, năng động và chuyên nghiệp.

Công ước Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế đó. Đây là công ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc nhằm thiết lập khung pháp lý toàn cầu để phòng ngừa, điều tra, truy tố và hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, một thách thức lớn của thời đại số.

Công ước Hà Nội: Tự hào
Công ước tại Hà Nội tạo cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao. (Ảnh minh họa)

Với anh Nguyễn Hoàng Minh, 28 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin đang làm việc tại Hà Nội, Công ước Hà Nội không chỉ là sự kiện ngoại giao, mà còn là dấu mốc lịch sử thể hiện vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

“Là người làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tôi cảm nhận rất rõ tầm quan trọng của an ninh mạng đối với từng cá nhân, doanh nghiệp và cả quốc gia. Khi Hà Nội, trung tâm của cả nước, được chọn làm nơi mở ký công ước này, tôi cảm thấy như chính mình đang được góp phần vào nỗ lực chung của thế giới trong việc xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, đây là sự kiện thể hiện niềm tin quốc tế dành cho Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, một Thành phố không chỉ có bề dày lịch sử, văn hóa, mà còn đang chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn công nghệ, sáng tạo. “Hà Nội của hôm nay đã khác. Những khu công nghệ cao, trung tâm khởi nghiệp, và hàng nghìn kỹ sư trẻ đang làm việc ngày đêm chính là minh chứng cho năng lực hội nhập. Khi thế giới chọn Hà Nội để ký kết một công ước quan trọng về an ninh mạng, nghĩa là họ nhìn thấy ở đây một môi trường ổn định, đáng tin cậy và giàu tiềm năng phát triển số”, anhn Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Sang, đảng viên, 40 năm tuổi Đảng, trú tại phường Thanh Xuân, chia sẻ rằng bà từng là nạn nhân suýt bị lừa qua điện thoại giả danh cơ quan công an. “Họ nói tôi liên quan đến một vụ án, yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản. Nếu không có con cháu kịp thời can thiệp, có lẽ tôi đã mất số tiền tích cóp cả đời”, bà Sang kể lại.

Từ trải nghiệm ấy, bà hiểu rõ hơn sự tinh vi và nguy hiểm của các hình thức lừa đảo qua mạng hiện nay. Vì vậy, khi nghe tin Việt Nam đăng cai Lễ ký Công ước Hà Nội về an ninh mạng và bảo vệ người dùng, bà cảm thấy vô cùng phấn khởi và tin tưởng. Theo bà, việc tổ chức sự kiện này không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ người dân trước các nguy cơ trên không gian mạng.

“Tôi mong rằng, sau Công ước này, sẽ có thêm nhiều chương trình tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người dân, đặc biệt là người cao tuổi như chúng tôi biết cách nhận diện, cảnh giác và tự bảo vệ mình trước những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao”, bà Sang chia sẻ.

Với bà, Công ước Hà Nội không chỉ là cam kết giữa các quốc gia, mà còn là niềm tin, là tấm lá chắn giúp người dân yên tâm hơn khi sống và giao tiếp trong thời đại số.

Tự hào về một Hà Nội hiện đại, an toàn và hội nhập

Không chỉ tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, người dân Hà Nội hôm nay còn tự hào vì một Thủ đô hiện đại, sáng tạo, đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Hà Nội đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số và an ninh mạng, những yếu tố cốt lõi giúp Thành phố đủ năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng đòi hỏi năng lực an ninh thông tin, kỹ thuật, truyền thông và ngoại giao rất cao. Hà Nội đáp ứng tốt tất cả các yêu cầu này: từ hạ tầng công nghệ, hệ thống thông tin an toàn, lực lượng chuyên trách được đào tạo bài bản, đến môi trường xã hội ổn định và đội ngũ cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp.

Công ước Hà Nội: Niềm tự hào và khẳng định vị thế Việt Nam
Không chỉ tự hào về truyền thống ngàn năm văn hiến, người dân Hà Nội hôm nay còn tự hào vì một Thủ đô hiện đại, sáng tạo, đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. (Ảnh minh họa)

Công ước chống tội phạm mạng được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ hợp tác quốc tế thống nhất, giúp các quốc gia cùng nhau phòng ngừa, điều tra và xử lý hiệu quả các hành vi phạm tội trong không gian mạng. Đối với Việt Nam, đây còn là dịp để củng cố hệ thống pháp lý, tăng cường năng lực quản trị an ninh mạng quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi mô hình quản trị tiên tiến của thế giới.

Theo ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Chi bộ thôn Xóm Bướm, phường Tùng Thiện, Công ước tại Hà Nội không chỉ mang tính biểu tượng mà còn tạo cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định mình là đối tác đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh mạng toàn cầu.

Lễ mở ký Công ước Hà Nội không chỉ là niềm vinh dự của người dân Thủ đô mà còn là dấu mốc quan trọng trong chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam, chủ động, tích cực, có trách nhiệm. Qua sự kiện này, Việt Nam khẳng định cam kết cùng cộng đồng quốc tế xây dựng không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn, phục vụ cho phát triển bền vững và hòa bình.

“Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh một Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là “Thành phố vì hòa bình” được UNESCO vinh danh. Hà Nội hôm nay đang vươn mình trở thành biểu tượng của trách nhiệm, hòa bình và hợp tác trong thời đại số, một Thủ đô không chỉ của Việt Nam mà còn là nơi kết nối thế giới bằng tinh thần cởi mở, tin cậy và sẻ chia”, ông Thái bày tỏ.

Trước đó, 24/12/2024 (giờ New York), Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Công ước có tên gọi là “Công ước Hà Nội” sẽ được mở ký tại Hà Nội vào ngày 25 và 26/10/2025.

“Công ước Hà Nội” là Hiệp ước toàn cầu đầu tiên mang tên Thủ đô Việt Nam, đánh dấu dấu ấn quan trọng của Việt Nam trên bản đồ hợp tác quốc tế. Đồng thời, sự kiện này khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp quốc, luôn chủ động thúc đẩy hợp tác quốc tế vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, trong đó an ninh mạng là nền tảng của niềm tin và hợp tác giữa các quốc gia.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, động lực then chốt để Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa bàn dân cư”. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chủ trì tọa đàm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Tựu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các phường, xã: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh.
Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Chiều 18/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà trẻ em, người già neo đơn tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng 18/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/12, Công đoàn phường Đống Đa phối hợp với Công đoàn Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Lễ ra mắt “Công trình năng động - Điểm sinh hoạt đoàn viên Công đoàn và học sinh”.

Tin khác

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài

Việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công thiết bị Fronthaul Gateway (FHG) theo chuẩn O-RAN đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành viễn thông Việt Nam, đưa chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu tự chủ hạ tầng mạng 5G.
Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Bản đồ tri thức cho chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa với những biến động nhanh chóng và khó lường, hội nhập quốc tế không chỉ là yêu cầu khách quan của các quốc gia đang phát triển mà còn là con đường tất yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Đưa diễn đàn công nghệ hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm

Techfest Việt Nam 2025 lần đầu tiên đưa một diễn đàn công nghệ lớn hòa vào không gian văn hóa hồ Gươm, tạo nên “lễ hội công nghệ” mở cho mọi người dân Thủ đô. Với hơn 700 gian trưng bày của các tập đoàn, start-up và nhóm sáng tạo trẻ, sự kiện mang đến trải nghiệm trực tiếp về những công nghệ mới nhất. Đây cũng là dịp Hà Nội thử nghiệm các chính sách đột phá về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư và thúc đẩy các sản phẩm trí tuệ đi vào cuộc sống.
Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Techfest 2025: Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân, động lực tăng trưởng mới

Chiều 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Họp báo Techfest Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”.
Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam diễn ra vào ngày 25/12

Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VII diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.
Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện 5 dự án luật, tăng tốc hàng loạt nhiệm vụ lớn cuối năm 2025

Sáng nay (1/12), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 11 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương.
Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việt Nam đưa vào sử dụng hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số và đổi mới quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.
Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam nỗ lực phát triển nguồn nhân lực số

Việt Nam đang khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, lấy phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao làm trung tâm của tiến trình này.
Xem thêm
Phiên bản di động