Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long: Xứng danh hiệu đơn vị Anh hùng

Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Kim khí Thăng Long luôn đi đầu trong việc áp dụng các dây chuyền công nghệ tiên tiến trên thế giới, kết hợp với đội ngũ cán bộ, công nhân viên ưu tú nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm kim khí gia dụng thiết yếu cho cuộc sống
luon phan dau de xung voi danh hieu don vi anh hung Phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc trong năm 2016
luon phan dau de xung voi danh hieu don vi anh hung Phấn đấu đạt danh hiệu đơn vị thi đua xuất sắc khối huyện

Thương hiệu Kim khí Thăng Long luôn có sự khác biệt chất lượng cao, giá thành hạ so với các đối thủ cạnh tranh, ngày càng chiếm được lòng tin của người tiêu dùng. Nhân dịp 47 năm xây dựng và phát triển, ông Phạm Hữu Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kim khí Thăng Long - đã trao đổi với LĐTĐ về những thành quả mà công ty đã đạt được.

PV: Với bề dày truyền thống là một trong những đơn vị tiêu biểu trong ngành cơ kim khí của Thủ đô và cả nước, ông có thể cho biết làm thế nào để sản phẩm của công ty luôn đạt Giải Vàng chất lượng quốc gia?

Ông Phạm Hữu Hùng: Công ty CP Kim khí Thăng Long là một trong những doanh nghiệp đầu tiên áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, IWAY, QWAY, TQM. Với các trang thiết bị hiện đại và dây chuyền công nghệ khép kín, hiện nay, công ty đang sản xuất trên 300 loại sản phẩm với số lượng từ 20 đến 25 triệu đơn vị sản phẩm hoàn chỉnh trong một năm. Trong những năm vừa qua, mức tăng trưởng SXKD bình quân của công ty đạt từ 10 đến 20% năm.

luon phan dau de xung voi danh hieu don vi anh hung
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Hữu Hùng, kiểm tra sản xuất trang thiết bị công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh việc cải tiến, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thống, cốt lõi, Kim khí Thăng Long cũng không ngừng nghiên cứu, đầu tư và cung cấp ra thị trường các sản phẩm mới. Cơ cấu sản phẩm chuyển dịch phong phú, đa dạng. Nhiều sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng của các khách hàng trong và ngoài nước. Các bạn hàng đều tin tưởng sản phẩm Kim khí Thăng Long do chất lượng, độ bền cao và an toàn khi sử dụng. Các loại đồ dùng và dụng cụ nhà bếp đều được sản xuất từ inox SUS 304, nên rất an toàn cho thực phẩm. Hơn thế nữa, sản phẩm được dùng dù nhỏ nhất như chiếc thìa, chiếc xoong, bếp dầu… đều có thời gian bảo hành từ 1 đến 7 năm.

Một yếu tố nữa không thể không nhắc tới là, công ty không những tự đầu tư để phát triển sản xuất mà còn tìm kiếm các đối tác nước ngoài liên doanh, liên kết sản xuất để tranh thủ vốn, kỹ thuật công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh. Vì thế, trong những năm qua, sản phẩm của công ty luôn được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao, được tặng nhiều huy chương vàng, bạc và nhiều bằng khen tại các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế; đặc biệt là Giải Vàng chất lượng quốc gia, trong hệ thống danh hiệu duy nhất của Việt Nam dành cho quản lý chất lượng tại doanh nghiệp.

PV: Ông vừa nhắc tới việc liên kết với đối tác nước ngoài, được biết nhóm sản phẩm phụ tùng ôtô, xe máy của công ty chiếm tỉ lệ cao (60% doanh thu), góp phần không nhỏ vào những thành công của công ty; xin ông cho biết rõ hơn về đối tác chiến lược này?

Ông Phạm Hữu Hùng: Vâng, bước ngoặt quan trọng với công ty là thiết lập được quan hệ hợp tác, liên kết sản xuất với Công ty Honda Việt Nam ( HVN ) và trở thành nhà cung cấp các chi tiết bằng thép chính cho hãng này từ năm 1997. Cùng với đối tác Honda và Goshi (Nhật Bản), Kim khí Thăng Long đã thành lập Công ty Liên doanh sản xuất phụ tùng ôtô xe máy Goshi – Thăng Long (GTA). Ngoài ra, Công ty còn đạt được thỏa thuận thương mại với Tập đoàn IKEA - một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới của Thụy Điển. Hiện nay, xác định mục tiêu quản lý sản xuất hàng xe máy là trọng điểm, Công ty thiết lập kênh thông tin quản lý sản lượng xe máy từng tháng với khách hàng: HVN, GTA,… Quản lý quá trình sản xuất hàng xe máy với mục đích nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng.

PV: Vậy mục tiêu của công ty trong năm 2016 và những năm tiếp theo là gì, thưa ông?

ÔngPhạm Hữu Hùng: Mục tiêu của Công ty CP Kim khí Thăng Long tiếp tục không chỉ là nhà sản xuất phân phối sản phẩm ở thị trường nội địa mà còn hướng đến trở thành một nhà tư vấn và cung cấp cho đối tác nước ngoài. Các sản phẩm mang thương hiệu như: Khuôn mẫu, bình siêu tốc, đèn bão, xoong INOX… đã và đang là sản phẩm mũi nhọn của công ty, được khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng tốt, kiểu dáng đa dạng, giá thành hợp lý, dịch vụ trước và sau bán hàng hoàn hảo và đặc biệt được tích hợp các tính năng ưu việt nổi trội so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường. Do nhu cầu thị trường giảm, nên việc cạnh tranh sản xuất trên mọi lĩnh vực hết sức quyết liệt. Với truyền thống đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị công ty, tinh thần đoàn kết vượt khó, mỗi đơn vị trong toàn công ty phát huy tính chủ động sáng tạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được phê duyệt, chúng tôi tin tưởng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ tăng hơn10% so với năm 2015.

Năm 2016 là năm kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới và khu vực, cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, trong đó, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đưa ra định hướng về kinh tế của đất nước: “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để thực hiện được chủ trương lớn này, đòi hỏi các doanh nghiệp phải xem xét toàn diện hoạt động của mình sao cho đáp ứng với tình hình mới. Với Kim khí Thăng Long, năm 2016 đặt mục tiêu tăng trưởng 10% để tạo đà cho cả giai đoạn 2016-2021 tiếp tục có sự tăng trưởng cao, đổi mới toàn diện công nghệ và sản phẩm góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và cả nước.

PV: Để đạt được mục tiêu này, công ty đã có những hoạch định gì, thưa ông?

Ông Phạm Hữu Hùng: Phát huy và luôn phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới, trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn duy trì được sự ổn định, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh liên tục tăng trưởng. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng rằng, trong những năm tới, Kim khí Thăng Long sẽ tiếp tục tăng trưởng và để đạt được điều đó, trước hết là sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị; sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên công ty; cùng với các biện pháp cụ thể: Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên từ lúc vào công ty cho đến khi nghỉ chế độ, tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên cống hiến hết khả năng cho sự phát triển bền vững của công ty (hiện công ty có trên 2.000 CBCNV); cơ cấu lại các nguồn lực, đặc biệt là nhân tố con người, đủ trình độ nắm bắt về công nghệ, phương pháp quản lý tiên tiến; cơ cấu sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, phát triển các sản phẩm mới, tăng hàm lượng chất xám trong sản phẩm tạo nên giá trị gia tăng cao; cập nhật thường xuyên các mô hình quản lý tiên tiến để đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều được kiểm soát có hiệu quả; cập nhật kỹ thuật mới để đổi mới công nghệ đáp ứng với yêu cầu hội nhập và đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường.

PV: Xin cảm ơn ông. Chúc cho Kim khí Thăng Long dưới sự lãnh đạo của ông sẽ ngày càng phát triển, xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới và nhiều danh hiệu cao quý khác mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

Nguyễn Mẫn (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Tối ngày 3/1, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chào mừng năm mới 2026.
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống

Sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, phường Tây Hồ (Hà Nội) đã ghi dấu ấn rõ nét bằng những chuyển biến thực chất trong công cuộc chuyển đổi số. Từ chủ trương, định hướng mang tính chiến lược, khoa học công nghệ tại Tây Hồ đã từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Hai Bà Trưng cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả nhiều mô hình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại.
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới

Thời điểm hiện tại, nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch mở thêm ngành, chương trình đào tạo mới; phản ánh xu hướng mở rộng lĩnh vực đào tạo theo hướng liên ngành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.
Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Đoàn lãnh đạo xã Nam Phù vừa có buổi kiểm tra tiến độ thi công và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại công trường Cống Đông Mỹ thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ngũ Hiệp đi Đông Mỹ (xã Nam Phù và xã Thanh Trì).
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 6544/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý trong công tác quản lý thuế tài nguyên, bảo đảm minh bạch, phù hợp với thực tiễn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo

Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Gia Lâm (Hà Nội) đã khẳng định vai trò là trung tâm kết nối, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết. Năm 2025, công tác giảm nghèo tại địa phương có sự chuyển mình mạnh mẽ, từ các hoạt động từ thiện đơn thuần sang chủ động xây dựng những “cơ chế bền vững” giúp người dân tự lực vươn lên.

Tin khác

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tổng Giám đốc UDIC Nguyễn Văn Luyến được vinh danh Doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2025

Tối 26/11, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Luyến, Tổng Giám đốc UDIC được vinh danh Top 30 Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025). Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.
Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ mảnh đất khô cằn đến thương hiệu bưởi Diễn hữu cơ trứ danh

Từ vùng gò đá ong, hoang hóa, tâm huyết với nghề nông, ông Lê Hữu Diện - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sạch Đức Hậu Lưu Quang (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) đã lăn lộn, dày công cải tạo thành vùng chuyên canh bưởi Diễn hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp: Mở rộng đường ra thế giới cho hàng Việt

Không chỉ dừng ở những chỉ tiêu tăng trưởng xuất khẩu, Hà Nội đang cho thấy vai trò là “bệ phóng” để hàng Việt vươn xa. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, thành phố đang đồng hành sát cánh cùng doanh nghiệp, giúp sản phẩm Việt khẳng định thương hiệu cả trong nước và quốc tế.
Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Người cựu chiến binh và con đường “kết duyên” với nông nghiệp

Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách, với ý chí kiên định, nghị lực bền bỉ của người lính được rèn luyện trong quân đội, ông Phạm Văn Tá, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù (Hà Nội) đã thành công với hướng đi của mình, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào phát triển kinh tế ở địa phương.
Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Hà Nội: 3.713 doanh nghiệp thành lập mới

Chi cục Thống kê thành phố Hà Nội thông tin, trong tháng 6/2025, Hà Nội ghi nhận 3.713 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng 52,6%. Cùng với đó, có 730 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23,7%)...
Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Nghị quyết 68-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh ngành xây dựng đang đối diện với nhiều thách thức về năng suất, công nghệ và quy mô cạnh tranh, Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực xây dựng phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ

Trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ VII, ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Diễn đàn “Cảm hứng khởi nghiệp từ các doanh nhân lĩnh vực công nghệ”. Diễn đàn là nơi kết nối những ý tưởng, khát vọng và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Doanh nhân không chỉ là người làm kinh tế

Trong dòng chảy hiện đại hóa của đất nước, doanh nhân không chỉ là lực lượng phát triển kinh tế, mà cần vươn mình trở thành những kiến trúc sư xã hội, người truyền cảm hứng văn hóa, tri thức và đổi mới thể chế.
Xem thêm
Phiên bản di động