Công tác xây dựng Đảng nhìn từ một quận của Thủ đô

(LĐTĐ) Nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền; sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và nhân dân mà năm 2020 quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 8, ông Nguyễn Hữu Tuyên – Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết: Bằng các giải pháp chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, năm qua, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đặc biệt, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong hệ thống chính trị tiếp tục là điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Theo đó, quận đã đề xuất sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội quận theo Kế hoạch số 183-KH/TU, ngày 25/3/2020 của Thành ủy Hà Nội.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với 125 trường hợp; đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, chất lượng; hoàn thành chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định. Hoàn thành công tác đánh giá tập thể, cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy quản lý năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng nhìn từ một quận của Thủ đô
Đại Hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm thành công tốt đẹp mở ra giai đoạn mới đưa quận phát triển hơn. (Ảnh: Lê Thắm)

Cùng với công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cũng được quận chú trọng. Cụ thể, quận đã hoàn thành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Cũng trong năm 2020, quận Bắc Từ Liêm thành lập 5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với 69 đảng viên, phát triển được 28 đảng viên mới; tiếp nhận 1 tổ chức đảng về trực thuộc Quận ủy; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Cùng với đó, Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng đã hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đề ra. Cụ thể, quận tiến hành 2 đợt kiểm tra đối với 30 đảng ủy cơ sở với nội dung trọng tâm là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở; kết quả Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và việc xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Hoàn thành 3 đợt giám sát chuyên đề trực tiếp tại 7 tổ chức đảng.

Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương. Hoàn thành kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đối với 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các đảng viên diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý liên quan đến Kết luận số 77/KL-UBND, ngày 09/7/2020 và Kết luận số 89/KL-UBND, ngày 14/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Sức lan tỏa để thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”

Năm 2020, trước tình hình dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm xác định, cùng với công tác Xây dựng Đảng, nhiệm vụ phòng chống dịch luôn phải được đặt lên hàng đầu. Cụ thể, ngay từ ngày đầu dịch bệnh bùng phát, Quận ủy đã triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên giao ban, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31- CT/TU ngày 03/4/2020 của Thành ủy về thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Chỉ thị số 80 -CT/QU ngày 01/4/2020 của Quận ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành từ quận tới cơ sở theo đó nhanh chóng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận. Công tác thông tin tuyên truyền về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn nhân dân chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia phòng, chống dịch được quận thực hiện hiệu quả, kịp thời, đầy đủ.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn được thực hiện tốt, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh, trật tự hoặc đưa thông tin xuyên tạc, không đúng về tình hình dịch bệnh gây ra hoang mang lo lắng cho người dân. Công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân tích cực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được thực hiện kịp thời; toàn quận đã ủng hộ với số tiền mặt gần 2 tỷ đồng và các vật phẩm trị giá 2,8 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Bên cạnh công tác lãnh đạo về phòng, chống dịch,quận tiếp tục triển khai các giải pháp duy trì phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung rà soát, tuyên truyền vận động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đăng ký kê khai nộp thuế tại quận Bắc Từ Liêm.

Chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng để nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh;đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận do tác động của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7/4/2020.

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Từ đó, đặt ra mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 là triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành TW về trách nhiệm nêu gương.

Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Triển khai kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy; thực hiện quy trình công tác nhân sự và thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự ứng cử Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo đối với cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận ủy…

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trước bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021”, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm nhấn mạnh./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động