Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng vượt lên hoàn cảnh, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác xây dựng Đảng, vừa lãnh đạo hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; đặc biệt, đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Hà Nội: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả ấn tượng Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng

Trình bày “Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021”, tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII lần thứ hai, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng
Đại hội Đảng bộ các cấp của Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ.

Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo). Kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước. Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn; khang trang, văn minh, hiện đại hơn.

Đáng chú ý, theo đồng chí Vũ Đức Bảo, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học và chu đáo, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII đã thành công một cách thực chất và trọn vẹn, đảm bảo đúng tiến độ.

Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp và đúng tiến độ Đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.

Không khí Đại hội diễn ra trang trọng, thu hút sự chú ý, quan tâm sâu sắc của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như thành phố, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay sau Đại hội, Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tham mưu triển khai sớm các nhiệm vụ của đầu nhiệm kỳ. Đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến 35 điểm cầu các đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 110 điểm các đảng bộ phường, xã, thị trấn với tổng số hơn 19.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Thành ủy cũng chỉ đạo ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy khóa XVII và xây dựng Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo thành lập 10 Ban Chỉ đạo chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và xây dựng các chương trình công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ…

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ thành phố Hà Nội được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo đúng quy định; kết quả đánh giá, xếp loại ngày càng sát thực chất hơn. Sau kiểm điểm, đánh giá, các tổ chức đảng và đảng viên đều có kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo quy định với các giải pháp cụ thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Toàn thành phố đã thành lập được 75 tổ chức đảng; phát triển 359 đảng viên (trong đó có 01 đảng viên là chủ doanh nghiệp); 442 tổ chức công đoàn, 32.540 đoàn viên; 87 tổ chức đoàn, hội với 1.911 đoàn viên, hội viên. Một số đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch giai đoạn 2017-2020, như: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh, Thanh Trì, Long Biên.

Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được quan tâm thực hiện. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 81 tổ chức đảng và 343 đảng viên, trong đó Ủy ban kiểm tra Thành ủy kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng và 03 đảng viên, qua kiểm tra đã xem xét, thi hành kỷ luật 02 đảng viên có vi phạm là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện kịp thời, đúng quy định; cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 452 đảng viên, Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết tố cáo đối với 83 đảng viên đảm bảo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương.

Công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cũng được Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, Công đoàn Thủ đô đã thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, hỗ trợ công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 42 Mái ấm Công đoàn…

Đặc biệt là các cấp công đoàn đã tích cực vận động công nhân viên chức lao động tham gia có hiệu quả các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh. Chủ động cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người lao động bị tác động do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nêu một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Từ đó, đặt ra mục tiêu trọng tâm trong năm 2021 là khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. "Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19. Trước bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021", Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội nêu rõ./.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

Real Madrid đấu với Bayern Munich ở bán kết Champions League

(LĐTĐ) Lượt về tứ kết Cúp C1 - Champions League 2023/2024, Real Madrid thắng Manchester City ở loạt luân lưu “cân não”, còn Bayern Munich đánh bại Arsenal tại Allianz Arena. Như vậy trận bán kết Cúp C1, Real Madrid đấu với Bayern Munich.

Tin khác

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bao giờ quên những người làm nên "dấu mốc vàng" chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP.Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

Người dân TP.HCM thích nghi với nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nói riêng và Nam Bộ nói chung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài; ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô qua chùm ảnh.
Xem thêm
Phiên bản di động