Công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

(LĐTĐ) Dịch Covid -19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc mới gia tăng, chính vì vậy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2020, tập thể lãnh đạo UBND Thành phố khẳng định công tác phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
Hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng

Theo tập thể lãnh đạo UBND Thành phố vi-rút Corona biến thể khó lường, một số nước đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng Covid -19 thứ hai, tiến trình sản xuất vắc xin trong năm 2020 là rất khó khăn, có thể giữa năm 2021 mới có vắc xin ngừa bệnh. Kinh tế toàn cầu đang rơi vào khủng hoảng sâu với tăng trưởng âm kéo dài và có thể giảm sâu hơn nếu dịch bệnh kéo dài đến cuối năm 2020, các chuỗi cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ hàng hóa bị đứt đoạn, dòng vốn FDI dự báo sẽ giảm khoảng 50%. Thị trường du lịch quốc tế chưa có dấu hiệu hồi phục.

1255 c02e669dfc4d04135d5c
Phòng chống dịch vẫn là nhiệm vụ quan trọng (Ảnh minh hoạ)

Kinh tế Thành phố từ đó sẽ tiếp tục chịu nhiều tác động tiêu cực, đòi hỏi các cấp chính quyền, địa phương cần hết sức cố gắng, nỗ lực quản lý, điều hành, coi công tác phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, thông qua các biện pháp căn cơ đang thực hiện tốt như: kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài, hạn chế tối đa sự phát tán, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng và thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo hộ công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với các giải pháp phát triển mạnh mẽ nền kinh tế, khắc phục các đứt gãy thương mại, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, triển khai hiệu quả các chương trình, kịch bản tăng trưởng, tăng cường xúc tiến đầu tư, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa trên địa bàn Thành phố...

Tập thể Lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu các cấp sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt triển khai quyết liệt tới các đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của Thủ đô trong năm 2020, trọng tâm là các nhiệm vụ:

Một số quận, huyện có tỷ lệ thu ngân sách rất thấp (dưới 40%), phải khẩn trương rà soát lại số thu của địa phương, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ thu ngân sách Thành phố giao. Thành phố giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát từng khoản thu, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2020 cũng như đề ra các chiến lược, kế hoạch nuôi dưỡng nguồn thu cho các năm tiếp theo, đảm bảo nguồn lực ngân sách đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên, phấn đấu quản trị nền tài chính Thành phố khoa học, bền vững, an toàn, hiệu quả.

6 tháng qua, tỷ lệ chi đầu tư công tại các quận, huyện cũng đạt thấp do tiến độ triển khai các dự án rất chậm, chủ yếu mới ký hợp đồng xong trên 30 dự án và ứng tiền 15%-20%. Thành phố yêu cầu Giám đốc 5 quản lý dự án và Trưởng Ban đường sắt đô thị Thành phố tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trên.

Về việc xây dựng danh mục các dự án đầu tư công 2021 - 2025, đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thống kê, rà soát toàn bộ các dự án của đơn vị đã được bố trí vốn và đến ngày 30/01/2021 thống kê chính xác các dự án có vốn chuyển tiếp sang năm 2021 và những năm tiếp theo. Từ đó tính toán chặt chẽ toàn bộ nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển cho từng lĩnh vực: y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông…vào năm 2021 và những năm tiếp (2022 -2025) để có phương án phân bổ phù hợp, xếp thứ tự ưu tiên đầu tư các dự án trọng điểm, dân sinh bức xúc, chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư , sớm báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo để báo cáo Thành ủy, trình HĐND Thành phố trong tháng 8/2020.

UBND Thành phố chỉ rõ hiện nay số hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc các đơn vị thuộc Thành phố mới đạt trên 50% tổng số hồ sơ thanh toán qua Kho bạc Nhà nước Thành phố. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính và chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố, yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo đến ngày 31/12/2020, 100% hồ sơ giao dịch qua Kho bạc được thực hiện, thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Kho bạc (trừ các đơn vị thuộc khối an ninh - quốc phòng). Giao Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi, coi đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị, quận, huyện, thị xã để xét duyệt thi đua khen thưởng cuối năm 2020.

huyen hoai duc gan bien cong trinh chao mung dai hoi dang bo cac cap
Thành phố cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường

Đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra, thẩm định các đề án, dự án, văn bản đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, thẩm quyền, phạm vi, thể thức, nội dung. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Rà soát kỹ từng dự án, nội dung công việc và chỉ trình xin ý kiến UBND Thành phố một lần, tránh việc luân chuyển hồ sơ lòng vòng gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Triển khai vận hành hiệu quả phần mềm quản lý giáo dục Hà Nội hỗ trợ quản lý hệ thống giáo dục điện tử, sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp của Thành phố. Đến nay, 100% dịch vụ công của Thành phố đã đạt mức độ 3, 4. Đề nghị các đơn vị tăng cường hướng dẫn, khuyến khích người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. 8 sở, ngành Thành phố khẩn trương triển khai, hoàn tất việc chuyển trụ sở làm việc về Khu liên cơ Võ Chí Công xong trong tháng 7/2020.

Thành phố cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố. Giao Sở Công Thương chủ trì thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra việc thực hiện các quy trình, thủ tục cấp phép đối với các cây xăng trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 đến nay. Thực hiện kiên quyết yêu cầu đóng cửa hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với những cây xăng không lắp đặt trạm rửa xe tự động. UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phấn đấu đến hết năm 2020 Thành phố hoàn thành kế hoạch vận động người dân thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường tại các công trình xây dựng. Yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công che phủ phần diện tích thi công bằng bạt kín tránh phát tán bụi ra không khí gây ô nhiễm môi trường; các phương tiện vận tải ra/vào công trình phải được rửa sạch, không làm rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường.

Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tạo phong trào thi đua, không khí phấn khởi trong toàn đảng, toàn dân, hướng đến Đại hội thi đua yêu nước của Thành phố, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Giải phóng Thủ đô, Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tích cực phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và những việc làm tốt của các tập thể, cá nhân để kịp thời khen thưởng, động viên tích cực xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng và phát triển Thủ đô….

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Xem thêm
Phiên bản di động