Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra vào sáng nay (2/7), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, đại dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng Chung tay tạo lập đô thị văn minh
Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động
Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng Hà Nội đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid -19, sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới”

Trong tháng 6 hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với các tháng trước, sản xuất kinh doanh từng bước được phục hồi. GRDP ước tăng 3,39%, số thu ngân sách phát sinh 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố đạt hơn 143 nghìn tỉ đồng, đạt 51,4% so với dự toán.

Thành phố đã cắt giảm 154 thủ tục hành chính, tỉ lệ dịch vụ công đạt 100%, đưa 249/249 đạt 100% các dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Một số chỉ tiêu quý II đã bứt phá lên, kết quả 6 tháng đã có những bước chuyển biến như mức dịch chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tăng 6,6%, quý I tăng 5,9 và quý II tăng 7,2. Tổng vốn đầu tư giao thông tăng 5,9%, quý I tăng 5% và qúy II tăng 6,5%. Đầu tư FDI 6 tháng đạt 4,2 tỷ USD, chỉ số PCI đứng thứ 9 và chỉ số cải cách hành chính đứng 2 trong 63 tỉnh thành.

3904 diemcauhn
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. (Ảnh: HNM)

Đã có 12.650 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới, với số vốn đăng kí thành lập là 175 nghìn tỷ đồng, tăng 9% số vốn so với cùng kì. Vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 229 dự án, với tổng số vốn 17,6 tỷ USD. Tiết kiệm chi tiêu thường xuyên theo chỉ đạo của Thủ tướng được 4.723 tỷ đồng, tương đương 10,5%. An sinh xã hội được đảm bảo, các chính sách xã hội được thực hiện đúng đủ, kịp thời.

Đã hoàn thành hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với số tiền hơn 470 tỷ đồng, hiện đang tiếp tục triển khai giai đoạn 2 cho lao động tự do, với kinh phí gần 500 tỷ đồng.

Căn cứ vào dự báo tình hình thế giới, kịch bản tăng trưởng của cả nước và tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, Thành phố đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm, để đảm bảo tăng trưởng GRP cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng cả nước. Cũng như cam kết thu đủ dự toán của Chính phủ giao là 285 nghìn tỷ đồng.

Phấn đấu tới cuối năm, triển khai thí điểm 1 số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cũng như các loại dịch bệnh mới, như dịch sốt xuất huyết, bạch hầu,... trên địa bàn.

Tập trung thực hiện các biện pháp thu ngân sách bền vững, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế, tiền thuê đất, cắt giảm thêm 5% chi thường xuyên. Tháo mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong đầu tư công. Khởi công mới một số công trình lớn có sức lan tỏa trên địa bàn.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, giảm dùng tiền mặt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục các đứt gãy trên thương mại, đẩy mạnh xuất nhập khẩu, tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại, kích thích tiêu dùng, du lịch nội địa,...

Kết thúc báo cáo, Thành phố Hà Nội cũng đề xuất Chính phủ thành lập ban chỉ đạo của chính phủ để phát triển kinh tế - xã hội sau Covid-19, từ đó chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội cả nước có hiệu quả hơn.

Đồng thời, Thành phố chuẩn bị 10 - 15 khu vực bố trí khu bán hàng, mời các tỉnh đưa các doanh nghiệp có hàng nông lâm, thủy hải sản ra bán hàng trên địa bàn Thành phố Hà Nội và miễn phí chỗ bán hàng này để kích cầu tiêu dùng nội địa, đặc biệt các mặt hàng nông nghiệp là thế mạnh của Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho phép lựa chọn 1 số khu để xây dựng những khu đô thị mới, nhằm đầu tư phát triển hạ tầng tăng tỉ lệ đô thị thành phố, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 đạt 65%.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 6/12: Nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, có mưa vài nơi.
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.

Tin khác

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động