Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình”: Tôn vinh Hà Nội linh thiêng và hào hoa

Tối nay (8/10), tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề “Hà Nội linh thiêng hào hoa” nhân kỷ niệm 1012 năm Thăng Long - Hà Nội, 23 năm Thủ đô được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
"Bản giao hưởng hòa bình": Khúc tráng ca về Hà Nội nghìn năm Văn hiến Kể lại hành trình đi tìm hòa bình của dân tộc và Thủ đô qua "Bản giao hưởng hòa bình"

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và 32 Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp sóng trực tiếp.

Tới dự và chỉ đạo chương trình, có các đồng chí: Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng đại diện các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình”: Tôn vinh Hà Nội linh thiêng và hào hoa
Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 1012 năm Thăng Long - Hà Nội, 23 năm Thủ đô được UNESCO vinh danh là “Thành phố Vì hòa bình”, 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).

Trong các nguồn lực văn hóa tạo nên sức mạnh “mềm” của Việt Nam, có thể nói, Thăng Long - Hà Nội giữ một vị trí và sứ mệnh đặc biệt. Thủ đô là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc.

Tự ngàn xưa, Hà Nội vốn nức tiếng là vùng đất văn hiến. Chất hào hoa, thanh lịch thể hiện ở sự tao nhã, khéo léo và tinh tế trong ứng xử; phóng khoáng, lịch duyệt và quân tử trong cuộc sống. Trải qua ngàn năm với biết bao biến động dữ dội giữa các triều đại và thời kỳ lịch sử, Thăng Long - Hà Nội vẫn mãi là vùng đất “địa linh, nhân kiệt”. Người Hà Nội đã hun đúc cho mình một khí chất riêng có: Trí tuệ mà hàn lâm; kẻ sĩ mà hào hoa, phong nhã mà chừng mực, nghĩa khí mà nhân ái.

Đó cũng chính là thông điệp mà chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề “Hà Nội linh thiêng hào hoa” gửi gắm tới khán giả.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại, chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” sẽ tôn vinh những giá trị cao quý, cái hồn cốt để làm nên một Thăng Long - Hà Nội: Linh thiêng và hào hoa.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình”: Tôn vinh Hà Nội linh thiêng và hào hoa
Ca sĩ Ngọc Khuê biểu diễn tại Chương trình.

Tại chương trình, nổi bật là phóng sự “Thăng Long trong mạch nguồn lịch sử dân tộc”, để mỗi khi nghĩ về Thăng Long - Hà Nội, ta lại soi chiếu về quá khứ, càng thêm khâm phục sự minh tường của đức vua Lý Thái Tổ với cột mốc lịch sử dời đô về Thăng Long, nơi thiên khí tốt, địa khí vững, thật là chốn hội tụ của bốn phương trời đất.

Truyền thống dựng nước và giữ nước trong buổi bình minh lịch sử bắt đầu từ câu chuyện của người mẹ hoài thai đẻ ra Thánh Gióng, “Nhổ bụi tre làng đuổi giặc Ân” tới tiếng trống Mê Linh vang vọng ý chí tự cường: “Thà chết mà đứng thẳng” thời Trưng Vương đánh giặc.

Từ bài thơ thần trên sông Như Nguyệt, khẳng định cơ trời: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, đến thiên sách ngàn đời minh định rõ ràng: “Tiệt nhiên phận định tại thiên thư”.

Từ hào khí Bạch Đằng buổi “Trùng Hưng Nhị Thánh bắt tươi Ô Mã”, cũng là bãi đất xưa “Ngô chúa phá Hoằng Thao” đến ải Chi Lăng “Quân reo, ngựa hí, gươm khua dậy trời”.

Từ trận “Ninh Kiều máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm; Tốt Động thây chất đầy nội, nhơ để ngàn năm” đến chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, đanh thép một lời với sử xanh, rằng: “Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình”: Tôn vinh Hà Nội linh thiêng và hào hoa
Bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc dân gian đương đại, chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” sẽ tôn vinh những giá trị cao quý, cái hồn cốt để làm nên một Thăng Long - Hà Nội.

Lịch sử hào hùng của dân tộc trải bào đời tự lực tự cường, chung tay góp sức gây dựng non sông gấm vóc Việt Nam với kinh đô Thăng Long rực rỡ muôn đời.

Mùa Thu năm Canh Tuất 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô về Thăng Long thắng địa, là “nơi trung tâm trời đất; chốn rồng cuộn hổ ngồi. Địa thế rộng mà bằng, đất đai cao mà thoáng…”, mảnh đất xứng đáng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Âm thầm tích tụ, lặng lẽ nuôi dưỡng, mạch nguồn văn hóa Thăng Long - Hà Nội cứ thế đi qua năm tháng, như “sơn chầu, thủy tụ” nhân kiệt muôn phương về đây gây dựng cơ đồ, tạo nên “cốt cách” Thăng Long.

Suy cho cùng, cái “hồn cốt” văn hóa của đất Thăng Long - Hà Nội cũng chính là bản lĩnh tinh thần, là sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam.

Đặc biệt, sự phát triển của văn hóa Thăng Long - Hà Nội được lịch sử ghi lại trong mạch chảy trường tồn của dân tộc, để Hà Nội hôm nay được thừa hưởng và nối tiếp mối chung đúc thiêng liêng giữa Kinh đô và Thủ đô.

Suốt quá trình tạo dựng, cố kết, bảo tồn, gìn giữ và phát triển, trải qua bao biến động, thăng trầm, nhưng vị thế “trung tâm” của đất trời, tinh hoa của đất nước, nơi tụ hội văn hiến ngàn năm chưa bao giờ nhạt phai. Là cái “rốn” của sự kết tinh, Hà Nội hấp thụ, đơm kết và hình thành nên bản sắc riêng, thể hiện rõ qua nét hào hoa và sự tinh tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản giao hưởng hòa bình”: Tôn vinh Hà Nội linh thiêng và hào hoa
Chương trình nghệ thuật chất lượng cao đã mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt và dư âm còn mãi.

Trong chương trình này, âm hưởng của “Bản giao hưởng hòa bình” sẽ không chỉ cất lên tại không gian âm nhạc sang trọng của Nhà hát Lớn, mà còn trực tiếp cất lên từ một trong những địa danh linh thiêng nhất của Thủ đô.

Khán giả được đưa đến Trấn Quốc Cổ Tự bên bờ Hồ Tây lấp lánh giữa đêm Thu Hà Nội. Dưới bóng trăng rằm soi tỏ tam quan ngôi chùa lâu đời nhất Hà Nội, làn điệu Chầu Văn do ca sĩ Quách Mai Thy, Dàn nhạc Thính phòng Hà Nội và Dàn nhạc dân tộc Âu Cơ thể hiện hoà vào trong mênh mang sóng nước Tây Hồ, ngợi ca vẻ đẹp của mảnh đất Thăng Long ngàn tuổi.

Âm hưởng hào sảng của “Bản giao hưởng hòa bình” còn vang lên ngay tại Đoan Môn, di tích lớn nhất trong số các công trình kiến trúc của Hoàng thành Thăng Long, Nhà hát Lớn Hà Nội- sang trọng bậc nhất, mà còn vọng về từ những địa danh linh thiêng nhất của Thủ đô.

Đáng chú ý, một tác phẩm âm nhạc đặc biệt lần đầu tiên được công diễn mang tên “Thăng Long tinh hoa hội tụ” do nhạc sĩ Thành Vương viết riêng và độc quyền cho chương trình “Bản giao hưởng hòa bình” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội với phần trình diễn của dàn nhạc Thính phòng Thăng Long và dàn nhạc dân tộc Âu Cơ cùng 2 nghệ sĩ Trần Xâm và Bùi Hoàng An.

Bên cạnh đó, những ký ức, câu chuyện kể của GS.TS Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhà văn Nguyễn Trương Quý được thể hiện trong các phóng sự “Sông Hồng và văn hóa Thăng Long”, “Linh thiêng Tây Hồ” cho thấy, Hà Nội là trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu, vô vàn giá trị lịch sử, bồi đắp cho văn hóa Thăng Long - Hà Nội, cho cả sự phồn thịnh của Kinh đô xưa và Thủ đô nay.

Trải ngàn năm lịch sử, Hà Nội hôm nay vẫn lưu giữ trong mình biết bao giá trị văn hóa truyền thống. Và dẫu đã, đang cuốn theo những làn sóng công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mở cửa và hội nhập thì Hà Nội vẫn nỗ lực, gắng sức giữ được cái hồn cốt của mảnh đất "kinh sư muôn đời".

Hồn cốt ấy chính là niềm tự hào trong mỗi chúng ta về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội, linh thiêng và hào hoa, là ngọn lửa luôn cháy lên một tình yêu Hà Nội, một tình yêu luôn lấp lánh trong cảnh sắc Hà Nội, trong văn hóa ứng xử của người Thủ đô và trong không gian của thành phố vì hoà bình hôm nay.

“Bản giao hưởng hòa bình” với chủ đề “Hà Nội linh thiêng hào hoa” đã được khép lại chương trình bằng bản “lược sử” âm nhạc về Thủ đô Hà Nội của nhạc sĩ Lê Mây, tác phẩm mang âm hưởng ca trù truyền thống, gửi gắm trong đó hồn cốt của mảnh đất “đế đô” Thăng Long - Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật chất lượng cao được dàn dựng công phu với sự tham gia của những nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng Ngọc Khuê, Đông Hùng, Hoàng Tùng, Khánh Linh, Phương Thảo… và Dàn nhạc thính phòng Thăng Long, Dàn nhạc dân tộc Âu Cơ đã mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt và dư âm còn mãi.

Phương Bùi - Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm

Không gian Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ (thành phố Hà Nội) như bừng tỉnh bởi những giai điệu nghệ thuật đầy cảm xúc. Đây là sự kiện mở màn cho Dự án "Âm nhạc cuối tuần" do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, với kỳ vọng đưa nơi đây thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi âm nhạc hàn lâm bước ra khỏi khán phòng, hòa nhịp cùng hơi thở đời sống của người dân và du khách Thủ đô.
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ

Diễn ra từ 28 đến hết ngày 30/11/2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), sự kiện tương tác “Khai Hoa Huyền Ấn” đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tham dự. Chuỗi hoạt động trưng bày, trải nghiệm và tương tác giải đố được thiết kế như một hành trình “giải phong ấn” lịch sử, mang đến cách tiếp cận mới mẻ, sinh động cho giới trẻ.
Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Hà Nội khởi động Dự án "Âm nhạc cuối tuần" tại Nhà Bát Giác

Chiều 30/11, trong thời gian từ 15h30 đến 17h00, tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật mở đầu cho Dự án Âm nhạc cuối tuần, nhằm đưa các loại hình nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với công chúng Thủ đô.
Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Hà Nội sẽ thu phí tham quan đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, Di tích số 28 Hàng Buồm

Đối tượng thu phí khi tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tại đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, đình Kim Ngân số 42-44 Hàng Bạc, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ đó là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Hà Nội ban hành mức chi mới cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể thao thành tích cao

Sáng 27/11, tại Kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21, Luật Thủ đô); Quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực thể thao (thực hiện khoản 5 và 6 Điều 21 của Luật Thủ đô).
Nắng đầu đông

Nắng đầu đông

Sáng đầu đông, Hà Nội vừa lạ vừa quen trong trong vạt nắng hanh hao, mỏng nhẹ. Không còn nắng mật của mùa thu, không còn gắt gỏng như nắng hè, chưa tới mùa nắng xuân óng ả... Nắng đầu đông rơi từng giọt rất khẽ, chạm vào miền ký ức không tên.
Xem thêm
Phiên bản di động