Chương Mỹ: Phát huy vai trò của người cao tuổi

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Chương Mỹ luôn đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Nâng giá trị sống nhân văn từ mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
Người phụ nữ hết lòng với công tác xã hội tại địa phương
Người cao tuổi huyện Chương Mỹ: Lan tỏa phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

Đơn cử như tấm gương ông Nguyễn Văn Oánh Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi thôn Núi Bé, xã Nam Phương Tiến. Ông luôn hăng hái, nhiệt tình với công tác Hội người cao tuổi, đoàn kết hội viên và triển khai nhiều hoạt động, phong trào hiệu quả, đóng góp tích cực vào các hoạt động của địa phương.

Chương Mỹ: Hội người cao tuổi các cấp tích cực tham gia các hoạt động của địa phương
Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện và lãnh đạo Hội người cao tuổi xã Thủy Xuân Tiên thăm mô hình trồng hoa hồng của gia đình bà Thanh (Ảnh: Hoài Lưu).

Bên cạnh đó, ông Oánh tích cực phát triển kinh tế gia đình với mô hình sản xuất bưởi hữu cơ - là điển hình "Tuổi cao - gương sáng" về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu “Bưởi Chương Mỹ”. Hiện nay, ông đang sở hữu vườn bưởi có diện tích trên 1ha với 500 cây bưởi. Trung bình mỗi năm thu hoạch 1,4 vạn quả, tổng thu nhập đạt từ 600 – 800 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ được 560 triệu đồng để xây dựng đình Núi Bé.

Tương tự là bà Nguyễn Thị Thanh – hội viên Hội người cao tuổi xã Thủy Xuân Tiên, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng đã khởi nghiệp thành công với mô hình trồng hoa hồng cổ theo phương pháp tự nhiên. Vườn hồng cổ của bà được trồng với tiêu chí 2 không (không sử dụng phân bón hóa học, không thuốc bảo vệ thực vật) để tạo ra các sản phẩm làm đẹp và đã được cơ quan y tế cấp chứng nhận.

Hiện tại mô hình trồng hoa hồng cổ không chỉ có ở tại Thủy Xuân Tiên mà còn được gia đình bà Thanh mở rộng tại Hòa Bình và Hưng Yên với diện tích lên tới gần 8ha và hàng vạn gốc hoa hồng. Với mô hình mới lạ này đã giúp cho gia đình bà Thanh có thu nhập cao trên 1,2 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho từ 10 – 20 lao động là người cao tuổi và thanh niên trên địa bàn với mức thu nhập ổn định.

Chia sẻ về những tấm gương hội viên tiêu biểu, bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Chương Mỹ cho biết: Nhiều hội viên trong huyện tuy tuổi cao nhưng rất năng động, sáng tạo, mạnh dạn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình gia trại, trang trại cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn huyện hiện có 986 trang trại, gia trại do hội viên người cao tuổi làm chủ.

Không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế, toàn huyện có hơn 3.000 người cao tuổi tham gia công tác trên các lĩnh vực: Công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức xã hội, các tổ hòa giải, công tác khuyến học, khuyến tài ở cơ sở... Ở mỗi cương vị của mình, người cao tuổi đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, đã có 17 hội người cao tuổi xã, thị trấn phối hợp với các ngành ủng hộ trên 2,4 tấn gạo, trên 285 triệu đồng, 21 thùng mỳ tôm, 5.700 khẩu trang và 16 máy đo thân nhiệt... phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, với tinh thần “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, Hội người cao tuổi huyện đã thành lập được 356 câu lạc bộ thu hút trên 11.000 người cao tuổi tham gia. Các hoạt động mừng thọ, khám sức khỏe cho người cao tuổi, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khi đau ốm được triển khai thực hiện hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Hà - Trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Chương Mỹ cho biết thêm, thời gian tới, hội người cao tuổi các cấp trong huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, từ đó tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", tiếp tục nêu gương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo, góp phần xây dựng quê hương Chương Mỹ anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Minh - Hoài Lưu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động