Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chiều 24/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024.
Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả nhãn mác Úc, Hàn Quốc trong "trang trại gà" LĐLĐ huyện Chương Mỹ đón nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội Chương Mỹ phát động phong trào thi đua năm 2024

Tới dự Chương trình có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ; Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu khai mạc Chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến cho biết, chương trình "Tết sum vầy" là hoạt động được LĐLĐ huyện tổ chức thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đây cũng là hoạt động trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Năm 2024 là năm thứ 8 LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức chương trình "Tết sum vầy" với mong muốn kết nối sự quan tâm của các cấp uỷ, chính quyền, doanh nghiệp trong việc quan tâm, chăm lo tới đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ Trịnh Tiến Tường phát biểu tại Chương trình.

Năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Chương Mỹ, các cấp Công đoàn trong huyện đã linh hoạt, nhanh chóng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động với phương châm đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động.

Các cấp Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ hỗ trợ CNVCLĐ. Các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần động viên đội ngũ CNVCLĐ phấn đấu công tác, lao động sản xuất, hoàn thành những yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đây thực sự là nỗ lực rất lớn của các cấp Công đoàn huyện, qua đó tạo niềm tin, sự gắn bó hơn với người lao động.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao các suất quà của LĐLĐ Thành phố cho LĐLĐ huyện Chương Mỹ hỗ trợ Tết cho đoàn viên.

Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện đã triển khai đến 100% Công đoàn cơ sở kế hoạch chăm lo Tết cho CNVCLĐ. Đồng thời tổ chức "Tết sum vầy" cấp huyện với các hoạt động tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng vé xe và tổ chức chuyến xe đưa CNVCLĐ xa quê được về quê đón Tết, bán hàng giảm giá cho công nhân lao động.

Cụ thể, tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” và “Chợ Tết Công đoàn”, LĐLĐ huyện đã tặng quà cho 1.106 CNVCLĐ, trong đó 238 suất quà của Thành phố; 100 suất quà của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; 768 suất quà của LĐLĐ huyện Chương Mỹ.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng tặng 242 vé xe, mỗi vé trị giá 500 nghìn đồng cho công nhân xa quê về ăn Tết; đồng thời sẽ tổ chức chuyến xe miễn phí đưa công nhân lao động ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh về quê ăn Tết.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
Đồng chí Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ trao các suất quà của huyện cho LĐLĐ huyện Chương Mỹ hỗ trợ Tết cho đoàn viên.

Cũng theo lãnh đạo LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, trong năm 2023, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho 148 lượt đoàn viên công đoàn vay vốn với số tiền 4,44 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phúc lợi đoàn viên, LĐLĐ huyện đã ký phối hợp với 2 doanh nghiệp bán hàng giảm giá cho trên 2 nghìn lượt đoàn viên, người lao động tham gia với số tiền hưởng lợi là 368 triệu đồng.

Đặc biệt, tại chương trình “Tết sum vầy”, LĐLĐ huyện đã phối hợp với 4 doanh nghiệp tổ chức 6 gian hàng giới thiệu và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến trao quà cho đoàn viên, người lao động

Đây thực sự là những hoạt động ý nghĩa của các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ nhằm thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của huyện, Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn; hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như góp một phần chăm lo cho CNVCLĐ nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ đã ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động mà các cấp Công đoàn huyện đã thực hiện được trong nhiều năm qua, đặc biệt là trong năm 2023.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
Các đội thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả tại Chương trình.

Lãnh đạo huyện Chương Mỹ cũng nhấn mạnh chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm nay là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức Công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, công nhân lao động được vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Đồng thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Chương Mỹ: Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã phối hợp với 4 doanh nghiệp tổ chức 6 gian hàng giới thiệu và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động.
Cũng tại Chương trình, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã trao giải cho các đội tham gia thi trưng bày mâm ngũ quả ngày Tết. Trong đó, giải Ba thuộc về 3 đơn vị: Cụm Miền 6, Cụm Miền Bùi, Các đơn vị Khối doanh nghiệp; giải Nhì thuộc về các đơn vị: Khối các Cơ quan và Cụm Văn phòng; giải Nhất thuộc về Cụm Miền Đáy.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
Xem thêm
Phiên bản di động