Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc xây dựng đời sống văn hóa và đô thị văn minh luôn được các cấp, ngành, địa phương tại Hà Nội dốc sức thực hiện. “Quả ngọt” từ phong trào, cuộc vận động này đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đô thị, xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ nếp sống mới

Những kết quả tích cực

Có mặt tại nhà văn hóa Khu dân cư số 3 (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa), bà Bùi Thị Toan, 68 tuổi cùng các thành viên khu dân cư đang cùng luyện tập văn nghệ để chuẩn bị cho những dịp kỷ niệm của đất nước, Thủ đô. Bà Toan cho biết, từ khi nhà văn hóa được xây dựng và trang bị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ luôn được triển khai đầy đủ, người dân tích cực tham gia. “Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ từ cơ sở, tôi cảm thấy trẻ, khỏe, tinh thần vui vẻ, thoải mái hơn. Đặc biệt, cũng thông qua các buổi giao lưu, chia sẻ, kết nối, tình đoàn kết xóm giềng cũng được nâng cao hơn”.

Chung sức, đồng lòng vì đô thị văn minh
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thường xuyên được tổ chức tại nhà văn hóa Khu dân cư số 3, phường Ô Chợ Dừa. Ảnh: Kim Tiến

Bà Trần Thị Đức (Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu dân cư số 3, phường Ô Chợ Dừa) cho biết: Hiện nay, Chi hội phụ nữ Khu dân cư số 3 có trên 100 hội viên, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy, Chi bộ 3 đang chuyển mình mạnh mẽ. Hội viên tích cực tham gia các phong trào, chỉ tiêu phấn đấu nhằm đảm bảo xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh như: Tổng vệ sinh hàng tuần để sạch nhà, đẹp phố; mua báo Hội để cập nhật thông tin và thu nạp kiến thức văn hóa, xã hội; nuôi lợn nhựa để thực hành tiết kiệm, đóng góp từ thiện; tham gia các cuộc thi tìm hiểu trực tuyến; hoạt động văn hóa, văn nghệ sôi nổi, vui tươi…

Tại xã Văn Bình (huyện Thường Tín), người dân trên địa bàn xã cũng đã tích cực thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn Thành phố; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấp hành Quyết định giải phóng Mặt bằng, tái định cư thi công Đường Vành đai 4… Các cấp chính quyền đã phát động sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; tích cực thực hiện công tác hòa giải ở cở sở, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp; xã đạt xã chuẩn văn hóa nông thôn mới. Các hoạt động tương trợ trong cộng đồng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ người qua đời hỏa tang đạt tỉ lệ cao.

Đặc biệt, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được triển khai mạnh mẽ. Các điểm sinh hoạt vui chơi, tập luyện thể dục thể thao ngoài trời sôi nổi, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tập luyện; các tủ sách, thư viện được duy trì hoạt động góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nhân dân cũng tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đã đóng góp trên 700 triệu đồng, hàng ngàn ngày công xây dựng đường giao thông, lắp đặt điện đường, Camera an ninh; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào sáng thứ 7, Chủ nhật hàng tuần. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã có bước chuyển biến tích cực, những hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn được tôn tạo, bảo vệ; cảnh quan môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch đẹp.

Để phong trào đi vào chiều sâu

Được biết, thời gian qua, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”, sau 2 năm cũng đã có nhiều điểm nổi bật. Theo đó, một trong những trọng tâm của Chương trình 06 là xây dựng môi trường văn hóa từ gia đình, tổ dân phố, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập huấn, hướng dẫn tổ chức đăng ký xây dựng và bình xét các danh hiệu văn hóa.

Thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong công nhân viên chức lao động Thủ đô gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, ban hành đề án Xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và địa bàn có công nhân lao động cư trú tập trung. Tại địa bàn nhiều khu dân cư, duy trì hiệu quả “Đội hình 3+”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thả cá không thả túi nilon” hàng tuần nhằm xóa điểm đen về rác, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, tích cực triển khai các mô hình làm đẹp môi trường, cảnh quan đô thị, xây dựng văn hóa trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đối tượng thanh niên.

Ngoài ra, thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, Hà Nội nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá giai đoạn 2022-2025; tổ chức thành công Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ 3; tiếp tục tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện phân cấp công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Thời gian qua, tại Khu dân cư số 3 phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, các hoạt động nhằm xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh luôn được các cấp chính quyền, người dân tích cực tham gia. Theo ông Phạm Văn Hà - Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 3, các phong trào đã thật sự đi vào chiều sâu, tạo được sự đồng thuận về nhận thức lẫn hành động của toàn dân. Sự chung tay của người dân trong thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, yêu thương và giúp đỡ nhau thoát nghèo... Đây là động lực để phong trào tiếp tục thu hoạch những thành quả mới trong năm 2023, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động