Phú Thượng: Thúc đẩy phát triển du lịch từ giá trị di sản
| Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phường Phú Thượng Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập |
Tham dự chương trình có ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng, cùng các ban, ngành, đoàn thể của phường và đông đảo Nhân dân địa phương.
![]() |
| Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội Trần Trung Hiếu (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo và Nhân dân phường Phú Thượng. (Ảnh: K.A) |
Di sản, nền tảng tạo nên bản sắc Phú Thượng
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Đình Sơn, Chủ tịch UBND phường Phú Thượng nhấn mạnh: “Phú Thượng từ lâu được biết đến như một “kho tàng di sản” phong phú của Thăng Long - Hà Nội. Trải qua thời gian, mảnh đất này vẫn lưu giữ hệ thống di tích đặc sắc, phản ánh sinh động những giá trị lịch sử, kiến trúc và tâm linh của cộng đồng.
Nổi bật trong hệ thống di sản vật thể là các công trình đình, chùa có niên đại hàng trăm năm như đình Phú Gia, đình Phú Xá, đình Nhật Tảo, đình Thượng Thụy; chùa Bà Già, chùa Phúc Khánh, chùa Phú Xá… Mỗi mái đình, nếp chùa đều chứa đựng những câu chuyện về cội nguồn, phong tục, lễ nghi và nếp sống văn hóa của cư dân vùng bãi bồi sông Hồng”.
Phú Thượng còn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, gắn với nhiều địa danh lịch sử quan trọng. Nhà bà Hai Vẽ từng là cơ sở bí mật của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1941 - 1945; bến đò Xù là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Việt Bắc trở về Hà Nội tháng 8/1945 và nghỉ tại nhà cụ Nguyễn Thị An; khu di tích mộ Phó Tể tướng Nguyễn Kiều và Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm lưu dấu cuộc đời của hai danh nhân lớn của văn hóa dân tộc.
![]() |
| Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: K.A) |
Cùng với di sản vật thể, Phú Thượng cũng sở hữu kho tàng di sản phi vật thể phong phú. Các lễ hội truyền thống tại đình Phú Gia, đình Nhật Tảo, đình Phú Xá, đình Thượng Thụy cùng những nghi lễ dân gian được duy trì qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng và làm nên bản sắc riêng của địa phương.
Trong hệ thống di sản phong phú ấy, làng nghề Xôi Phú Thượng có thể nói là điểm nhấn đặc biệt. Nghề làm xôi có lịch sử lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác và đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Mỗi thao tác đồ xôi tưởng như giản đơn nhưng kết tinh sự khéo léo, tinh tế và tâm huyết của người dân, tạo nên thương hiệu “xôi Phú Thượng” nức tiếng gần xa.
Làng nghề không chỉ giữ gìn nét ẩm thực truyền thống mà còn tạo sinh kế bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút du khách.
Tiếp tục bảo tồn di sản trong thời kỳ chuyển đổi số
Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Đỗ Đình Sơn cho biết, thời gian qua phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Công tác tu bổ, tôn tạo các di tích được thực hiện nghiêm túc theo Luật Di sản văn hóa, giúp nhiều công trình được sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo tính nguyên gốc và phục vụ đời sống văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hà Nội và phường Phú Thượng thực hiện nghi thức ra mắt tour du lịch trải nghiệm “Một ngày cùng di sản Phú Thượng”. (Ảnh: K.A) |
Bên cạnh đó, phường cũng đẩy mạnh số hóa hồ sơ di tích, xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý, hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao hiệu quả bảo tồn trong bối cảnh chuyển đổi số. Các hoạt động giáo dục truyền thống, kết nối di sản với phát triển du lịch trải nghiệm được chú trọng, tạo môi trường để thế hệ trẻ tiếp cận, hiểu và tự hào hơn về di sản quê hương.
Những nỗ lực này đã góp phần “thổi luồng sinh khí mới” vào hệ thống di sản địa phương, biến di sản thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch của phường.
Sự kiện ra mắt tour du lịch trải nghiệm “Một ngày cùng di sản Phú Thượng” đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực quảng bá giá trị văn hóa - lịch sử của địa phương đến cộng đồng và du khách.
Tour được xây dựng nhằm tôn vinh nghề truyền thống Xôi Phú Thượng và khai thác hiệu quả nguồn lực di sản. Du khách sẽ được trải nghiệm không gian làng nghề lâu đời, tìm hiểu quy trình chế biến xôi từ những hạt nếp cái hoa vàng nổi tiếng và tự tay thực hiện một số công đoạn làm xôi.
![]() |
![]() |
| Các tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: K.A) |
Bên cạnh đó, hành trình còn đưa du khách khám phá các di tích tiêu biểu như đình Phú Gia, chùa Bà Già và một số điểm đến gắn với lịch sử cách mạng của địa phương. Mỗi điểm dừng chân đều chứa đựng những câu chuyện văn hóa - lịch sử, giúp du khách hiểu sâu hơn về đời sống và bản sắc của cư dân vùng bãi bồi sông Hồng.
Không chỉ đơn thuần là hoạt động tham quan, tour trải nghiệm còn tạo nên sự kết nối cảm xúc, lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với di sản Phú Thượng trong mỗi du khách.
Theo lãnh đạo phường, mỗi di sản là một phần ký ức cộng đồng và là nền tảng quan trọng cho mục tiêu xây dựng phường Phú Thượng “xanh - sạch - đẹp - văn minh” theo Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc bảo tồn di sản không chỉ gìn giữ quá khứ mà còn tạo nền tảng cho phát triển bền vững hôm nay và mai sau.
![]() |
| Các đại biểu và Nhân dân trong phường theo dõi phóng sự “Tự hào di sản - Phú Thượng chung tay giữ gìn”. (Ảnh: K.A) |
| Tại chương trình, UBND phường Phú Thượng đã trao giấy khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác quản lý và sử dụng di sản. Đây là sự ghi nhận kịp thời, góp phần khích lệ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ các giá trị truyền thống, đồng thời lan tỏa ý thức bảo tồn di sản tới thế hệ trẻ và toàn xã hội. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/12: Ngày nắng, đêm không mưa, trời rét
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Hàng trăm tay đua “khủng” hội ngộ tại IRCtire Cup 2025
Về quê đón Tết và bài toán chi tiêu của người lao động
Đảm bảo cho kiều bào về quê hương an cư và đầu tư
Chứng khoán sau cú giảm sốc: Nhịp điều chỉnh cần thiết hay tín hiệu cảnh báo?
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Tin khác
Các địa phương ngoại thành Hà Nội ra quân lập lại trật tự, văn minh đô thị
Nhịp sống Thủ đô 13/12/2025 17:57
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Nhịp sống Thủ đô 13/12/2025 15:19
Khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 22:52
Hà Nội thử nghiệm xe điện công cộng: Bước tiến hướng tới đô thị phát thải thấp
Media 12/12/2025 22:48
Tiến độ thi công cầu vượt sông Hồng gần 10.000 tỷ
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 21:06
Bài học thực tiễn cho phường Tùng Thiện
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 20:03
Nhân rộng cách làm, kinh nghiệm hay trong giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1
Nhịp sống Thủ đô 12/12/2025 09:16
Cầu Thượng Cát: Mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô
Nhịp sống Thủ đô 11/12/2025 16:44
Phường Hai Bà Trưng hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại 168 Lò Đúc
Nhịp sống Thủ đô 11/12/2025 16:05
Hà Nội: Lập Tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công
Nhịp sống Thủ đô 10/12/2025 18:27






