Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các "Tuyến đường hoa kiểu mẫu"

(LĐTĐ) Nhờ sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự chung tay của doanh nghiệp; đồng thuận của người dân, việc xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thêm khởi sắc, hình thành nếp sống văn minh cho người dân địa phương.
Những tuyến đường hoa kiểu mẫu: Gieo sắc xuân trong lòng phố thị Huyện Mê Linh khai mạc Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm 2023

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Quang Minh Phạm Anh Tuấn, xác định việc triển khai xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" là nhiệm vụ chính trị trọng tâm góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của địa phương, Đảng ủy thị trấn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cùng vào cuộc triển khai, thực hiện "Tuyến đường hoa kiểu mẫu".

Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các
Tuyến đường hoa kiểu mẫu tại Tổ dân phố số 4, thị trấn Quang Minh được người dân chăm sóc, gìn giữ cẩn thận.

Đảng ủy giao UBND thị trấn xây dựng Phương án "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" và phát động phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh và gửi thông báo đến từng hộ gia đình trên tuyến đường, triển khai thu dọn cây rau, hoa màu, rác thải sinh hoạt, chất thải rắn, chất thải xây dựng trả lại hiện trạng ban đầu, giao công chức chuyên môn thực hiện việc xác định mốc giới giữa hộ gia đình với chỉ giới đất do tập thể quản lý để tiến hành dọn dẹp, chỉnh trang và trồng hoa, cây xanh.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" của thị trấn đã nhanh chóng được hoàn thành. Tuyến đường hoa có chiều dài gần 1000m bắt đầu từ đường Quang Minh nối từ Tổ dân phố số 11 đi qua Nhà văn hóa Tổ dân phố số 4, số 5 và nối đoạn đường từ Công ty Hải Linh đến Công ty Hải Thuận thuộc Tổ dân phố số 6. Toàn bộ kinh phí làm tuyến đường khoảng hơn 300 triệu đồng đều được huy động từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn thị trấn. Việc chăm sóc, quản lý đường hoa được giao cho Ủy ban MTTQ, các hội đoàn thể và các hộ dân.

Thị trấn Quang Minh xây dựng đô thị văn minh từ các
Tuyến đường Tổ dân phố số 6, thị trấn Quang Minh với các bức họa sinh động có chủ đề đa dạng được giữ gìn sạch đẹp.

Bên cạnh đó, những bức tường rêu mốc, bong tróc (tường bao của doanh nghiệp) nằm trên các trục đường thuộc Tổ dân phố số 6 và Tổ dân số số 9 cũng được thay thế bằng những bức tranh tươi mới đầy màu sắc. Các bức tranh với các chủ đề: Bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội,.. không chỉ làm đẹp tuyến đường, mà còn là ước muốn của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong quá trình xây dựng địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Quang Minh Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ: Tuyến đường bích họa có diện tích 200m2, với các bức vẽ sinh động, trị giá khoảng 40 triệu đồng đều được huy động từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Từ khi có con đường bích họa, người dân, doanh nghiệp có ý thức hơn trong bảo vệ môi trường, hạn chế tình trạng xả rác thải, vật liệu xây dựng bừa bãi, không đúng nơi quy định.

Cùng với việc xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu", Đảng ủy thị trấn Quang Minh cũng chỉ đạo thực hiện chỉnh trang đô thị, phát động phong trào thi đua ngõ, xóm, khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp trên toàn địa bàn. Trong đó, thị trấn phát động phong trào chỉnh trang đô thị tuyến đường 35 đến đường Quang Minh (từ trụ sở thị trấn đến đường Võ Văn Kiệt), có chiều dài khoảng 2 km; đồng thời huy động nguồn xã hội hóa tiến hành chỉnh trang, bó lát vỉa hè, trồng cây xanh, trồng hoa khuôn viên trước trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn, Trạm Y tế và khu vực Nghĩa trang liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy thị trấn Quang Minh giao cho Hội Nông dân xây dựng mô hình "Cánh đồng bưởi sạch" tại xứ đồng khu Đông Đội 4 Tổ dân phố số 9. Theo đó, Hội Nông dân thị trấn đã triển khai nạo vét dòng rãnh, vệ sinh đồng ruộng, cắm biển mô hình "Cánh đồng sạch", xây dựng nội quy hoạt động, bố trí thùng để bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi theo tiêu chuẩn an toàn,..

Chính nhờ vào sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền; sự chung tay của doanh nghiệp, sự đồng thuận của người dân mà việc xây dựng "Tuyến đường hoa kiểu mẫu" ở thị trấn Quang Minh đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần làm cho bộ mặt đô thị thêm khởi sắc, đầy sắc xuân, hình thành nếp sống văn minh của người dân địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND thị trấn Quang Minh sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân về ý nghĩa của việc xây dựng "Tuyến đường hoa", đồng thời tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ động chăm sóc, giữ gìn, trồng dặm khi cây bị hao hụt; tiếp tục duy trì tổng vệ sinh môi trường vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, nhằm tạo cảnh quan đô thị sạch, đẹp, khang trang, hiện đại.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

24 thủ đoạn tội phạm công nghệ cao hay sử dụng để lừa đảo

(LĐTĐ) Trước các diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi phương thức để lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đã liệt kê 24 thủ đoạn mà tội phạm công nghệ cao thường hay sử dụng để người dân nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

Tăng cường quản lý thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có Công văn số 1421/BGDĐT-GDTrH gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về thực hiện chương trình tích hợp, liên kết với nước ngoài trong cơ sở giáo dục.
Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

Đề nghị cân nhắc bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất

(LĐTĐ) Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ cân nhắc khi bỏ quy định về mức lương hưu thấp nhất, được quy định tại khoản 5 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

Nhiều hạn chế trong hoạt động đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TP.HCM và một số địa phương

(LĐTĐ) Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Kết luận thanh tra số 220 về việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành trong hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy nội địa trực thuộc một số Sở GTVT, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Cần Thơ...
Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

Kỳ 1: Sống cùng ô nhiễm ở xã ven đô

(LĐTĐ) Những năm qua, làng nghề đã đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của các địa phương nói riêng, Thủ đô nói chung. Tuy nhiên, bên cạnh đó “vấn nạn” ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến môi trường sống, sức khỏe nhân dân thì vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.
Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

Người vi phạm có được kiểm tra kế hoạch, chuyên đề của Cảnh sát giao thông?

(LĐTĐ) Nhiều lái xe vi phạm luật giao thông, khi bị dừng xe kiểm tra hành chính đã yêu cầu lực lượng chức năng "cho xem" kế hoạch, chuyên đề thì mới hợp tác. Tuy nhiên, Cảnh sát giao thông không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Do đó, tài xế khi bị dừng xe kiểm tra hành chính, không có quyền yêu cầu Cảnh sát giao thông cho xem chuyên đề.
Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời  nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 28/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 28/3, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng.
Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

Một xã có 50 phụ nữ làm “đồng nát” và câu chuyện cảm động

(LĐTĐ) Sáng sớm, đội cái nón lên, bà Nở lại đạp cái xe cũ kỹ, thoăn thoắt đi trên tuyến đường liên thôn. Cũng như bà Nở, gần 50 chị em phụ nữ xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì đang hối hả hoàn thành nốt công việc gia đình để tham gia đội quân “đồng nát”.
Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

Tiếp xúc gần 200 cử tri liên quan đến giải phóng mặt bằng Tỉnh lộ 413, 414

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung (đóng trên địa bàn phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), Thường trực Hội đồng nhân dân ( HĐND) phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 413, 414.
Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

Thời tiết ngày 27/3: Hà Nội trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lên tới 30 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/3, khu vực Hà Nội đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 30 độ C.
Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

Khai trương đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung”

(LĐTĐ) Ngày 26/3, tại Ga Huế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” theo hình thức kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch.
Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

Xử lý nghiêm xe ba bánh tự chế

(LĐTĐ) Trước những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như ảnh hưởng mỹ quan đô thị, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội đã tập trung xử lý xe ba bánh tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.
Xem thêm
Phiên bản di động