Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ nếp sống mới

(LĐTĐ) Xây dựng và thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong sinh hoạt cộng đồng nói chung, trong việc cưới, việc tang nói riêng, có ý nghĩa quan trọng để xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng lành mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cưới văn minh, cưới hạnh phúc Văn hóa chung cư tạo dựng đời sống mới

Những điểm sáng từ cơ sở

Tại huyện Thạch Thất, trong những năm qua, việc triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành; sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ nếp sống mới
Thời gian qua, đã có nhiều mô hình hay, thiết thực trong việc thực hiện nếp sống văn minh, trong đó có việc tổ chức đám cưới tập thể. Ảnh: Hoàng Phúc

Năm 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Thạch Thất đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bước đầu, đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh.

Việc cưới tại nhiều gia đình, địa phương được tổ chức trang trọng, vui tươi, theo đúng nếp sống mới, Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) và phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp. Từ đó, đã hình thành một số mô hình tổ chức cưới mới lịch sự, văn minh như tổ chức trao và nhận Giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; nhiều cô dâu, chú rể và gia đình dâng hương, đặt hoa tại nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, di tích lịch sử - văn hóa, trồng cây lưu niệm tại địa phương trong dịp cưới…

Việc tang đã được nhiều gia đình tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, theo quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch; về bảo vệ môi trường, y tế và phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc, hoàn cảnh gia đình có người qua đời. Nhiều địa phương vận động nhân dân thực hiện quy định về sử dụng nhạc tang, phúng viếng; sử dụng vòng hoa, cau, trầu luân chuyển, hỗ trợ gia đình thực hiện hỏa táng: Có 638/1120 đám hỏa táng (đạt 57%); các xã thực hiện tốt như: Yên Bình, Yên Trung, Đại Đồng, Canh Nậu…

Năm 2023, để thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ngày càng lan tỏa, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp túc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cổ động trực quan và lồng ghép trong các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh, tiết kiệm; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị…

Góp phần xây dựng đời sống văn hóa

Ông Nguyễn Như Xô - Trưởng thôn 6, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, cho biết: “Có thể khẳng định, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện Thạch Thất đã thực sự đi vào cuộc sống. Qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn và phát huy bản sắc, thuần phong mỹ tục của dân tộc, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực diễn ra trong đời sống xã hội”.

Tương tự, tại quận Đống Đa, thời gian qua, việc triển khai Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội đã có những chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên, tầng lớp nhân dân. Theo đó, nhiều mô hình điểm về việc cưới văn minh như: Hội Liên hiệp Phụ nữ quận triển khai xây dựng “Chi hội phụ nữ văn minh” trong việc cưới, việc tang trên địa bàn quận; Đoàn thanh niên các cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng và tổ chức mô hình “Đám cưới tập thể” cho đoàn viên thanh niên; tổ chức 245 đám cưới tập thể cho đoàn viên, thanh niên của các cấp Đoàn cơ sở theo tinh thần nếp sống mới, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Không những thế, ngay tại các tổ dân phố cũng đã phát huy hiệu quả vai trò người đứng đầu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... trong tuyên truyền, vận động và tiên phong đi đầu thực hiện nghiêm các quy định về việc cưới; lồng ghép nội dung thực hiện vào các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Ông Phạm Văn Hà - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư số 3, phường Ô Chợ Dừa, cho biết, ngoài tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy, khu dân cư còn đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới vào thảo luận, bàn bạc, quyết định tại các cuộc họp. Quá trình thực hiện, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể đã đến trực tiếp gia đình có con, em chuẩn bị tổ chức đám cưới, kịp thời tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy...

Nhằm tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ nếp sống mới, trong thời gian tới, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đều tiếp tục tuyên truyền, đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, thực hiện. Đồng thời, xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố” trong những năm qua đã tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, tạo nên nếp sống mới của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn Hà Nội.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Xem thêm
Phiên bản di động